Theo đó, quả bom được một người dân phát hiện khi đang rà sắt vụn ở tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn thuộc thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, đồng thời triển khai lực lượng, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Hóa phối hợp với Công an xã cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tiến hành đánh dấu vị trí, căng dây, cắm cờ và biển cấm, bố trí lực lượng canh gác tại hiện trường, đảm bảo an toàn khu vực.
Quả bom nằm sâu dưới mặt đất khoảng 0,6m, có ký hiệu M117-750LBS, trọng lượng khoảng 340kg và còn nguyên ngòi nổ ở phần đầu.
Để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực phát hiện quả bom và quá trình lưu thông tuyến đường sắt Bắc-Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã kịp thời chỉ đạo Ban Công binh khẩn trương nghiên cứu phương án, xử lý quả bom an toàn.
Được biết, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.
Quả bom sau đó đã được vận chuyển an toàn ra khỏi hiện trường đến địa điểm chờ ngày hủy nổ.