Phụ huynh ngược xuôi tìm chỗ học, chỗ chơi khi con vào hè

Phan Liên - Tường Vân |

Bắt đầu từ tháng 6, các trường trên cả nước đã cho học sinh nghỉ hè. Dù mới nghỉ hè được vài ngày, nhưng các bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình sinh sống ở khu vực thành phố tỏ ra lo lắng, sốt sắng, ngược xuôi tìm chỗ chơi, chỗ học cho con. Nhiều phụ huynh muốn con trải nghiệm, nhiều người lại không còn cách nào khác là gửi con về quê hoặc tới lớp học bán trú vì không có ai trông.

“Ngược xuôi” tìm chỗ học, chỗ chơi cho con

Dù chỉ mới chớm hè, nhưng gia đình chị Phan Thị Liên (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chật vật tìm phương án trông cậu con trai nhỏ học lớp 1. Kỳ nghỉ hè đầu tiên của con khiến anh chị băn khoăn không biết nên cho con về quê hay ở lại cùng ba mẹ. Hiện anh chị đang gửi con học cùng em trai tại lớp mẫu giáo 4 tuổi vì chưa thu xếp được công việc.

“Cả tôi và chồng đều có công việc bận rộn, tần suất làm việc cao. Đặc biệt, công việc của tôi liên quan đến dịch vụ du lịch nên vào mùa hè càng bận rộn, khắt khe về mặt thời gian. Hai vợ chồng cũng đã có định hướng cho con về quê nhưng ông bà đều lớn tuổi mà cháu vẫn còn nhỏ và nghịch nên sợ rằng ông bà không trông được. Do đó, những ngày này, vợ chồng tôi cho con đến học nhờ lớp mẫu giáo của em út. Dù đây là trường hợp bất đắc dĩ nhưng cháu lại khá thích thú vì nếu ở nhà sẽ không có ai cùng chơi. Phương án này chỉ là giải pháp tạm thời, chúng tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp để tìm cách cho con có kỳ nghỉ hè trọn vẹn nhất” - chị Liên chia sẻ.

Cũng trong tình cảnh con bước vào kỳ nghỉ hè, bố mẹ lại quá bận rộn, gia đình anh Nguyễn Mạnh Hưng (quận Đống Đa, Hà Nội) cuống cuồng tìm kiếm một người giúp việc để hỗ trợ trông con vào dịp hè này. Anh cũng từng nghĩ đến phương án gửi con về quê với ông bà. Thế nhưng, con gái anh lại nhất mực đòi ở cùng ba mẹ trong dịp hè này. Do đó, giải pháp vợ chồng anh tính đến là tìm thuê giúp việc.

“Gia đình tôi cũng đã liên hệ với các bên môi giới nhưng chi phí quá cao. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết sẽ phải xoay xở như thế nào để con có 1 kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh” - anh Hưng bày tỏ sự lo lắng.

Nếu như gia đình anh Hưng, chị Liên chưa tìm được giải pháp về việc trông con trong dịp hè này, thì chị Tô Thúy Nga (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã vạch ra kế hoạch cụ thể cho kỳ nghỉ hè sắp tới của con gái học lớp 6. Cụ thể, chị chọn hình thức trại hè - một hoạt động khá phổ biến hiện nay của các trường và các đơn vị như trung tâm tiếng Anh, trung tâm kỹ năng sống.

Trại hè mà con chị theo học được tổ chức theo hình thức có nhiều chủ đề: Kỹ năng sống, văn hoá - nghệ thuật, thể thao, tiếng Anh… Thời gian tham gia tùy thuộc vào nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh. Mức chi phí sẽ dao động từ 7-12 triệu đồng/tháng.

“2 vợ chồng tôi đã cùng bàn bạc, thảo luận, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của con trước khi quyết định. Vì quá thích các hoạt động của trại hè nên con muốn tham gia trong toàn bộ thời gian nghỉ hè” - chị Nga chia sẻ và cho biết thêm, trước khi học trại hè, con được nghỉ ngơi khoảng 1 tuần để về quê. Từ tuần sau là con đi học từ sáng đến chiều tối như trong năm học.

Tôn trọng nguyện vọng của con

Ngay khi ý tưởng đăng ký cho con tham gia trại hè được chị Thúy Nga đưa đã có nhiều quan điểm phản đối từ gia đình, người thân, bạn bè. Nhiều ý kiến cho rằng, hè là dịp để con cái giải trí, vui chơi, không nên cho con tham gia quá nhiều lớp học, tăng áp lực về tâm lý cho con trẻ.

Thế nhưng, theo quan điểm của chị Nga, hiện nay, có rất nhiều hoạt động chơi mà bố mẹ có thể lựa chọn cho con, không nhất thiết là con ở nhà, rong chơi mới gọi là nghỉ hè.

“Nhiều người nói nghỉ hè không nên bắt con đi học thêm, làm mất tuổi thơ của con. Nhưng tôi lại cho rằng, hè không nhất thiết phải ở nhà hay về quê như trước kia. Hiện nay, có rất nhiều hoạt động bổ ích vừa giúp con vui chơi lại có thể tăng cường các kỹ năng vận động, tư duy, phát triển thể chất cho con trong dịp hè. Nếu bố mẹ sắp xếp được thời gian đưa đón, chọn hoạt động phù hợp với năng lực, sở thích của con thì đó sẽ là trải nghiệm tốt.

Quan trọng nhất, bố mẹ phải tôn trọng ý kiến của con. Việc đồng ý hay không đồng ý tham gia các lớp học, trại hè phải trên tinh thần tự nguyện tham gia của con. Như vậy, các con sẽ có kỳ nghỉ hè ý nghĩa” - chị Nga bày tỏ quan điểm.

Dành lời khuyên cho các bậc phụ huynh đang “ngược xuôi” tìm chỗ chơi, chỗ học cho con vào dịp hè, cô Nguyễn Thị Hoa - Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cho rằng: “Cha mẹ nên cho các con có cơ hội được phát triển tự nhiên, ở cạnh con để có thể hiểu được những nguyện vọng, mong muốn của con. Đó chính là cơ hội để sau kỳ nghỉ hè cả cha mẹ và con đều hiểu nhau hơn, bù đắp và chia sẻ với con nhiều hơn”.

Phan Liên - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Những tỉnh, thành học sinh chưa nghỉ hè

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 6.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Học sinh nhiều tỉnh, thành chưa được nghỉ hè

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 5.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhiều địa phương kéo dài năm học, cho học sinh nghỉ hè muộn

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 4.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Làm gì để trẻ có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa?

Ngọc Lệ - Hà Trang |

Do công việc bận rộn, hiện nay, thay vì cho con đi học thêm, nhiều bậc phụ huynh đã chọn cách đăng ký cho con tham gia các khóa học kỹ năng sống, các trại hè giúp con có cơ hội tiếp cận với nhiều kiến thức xã hội nhằm hướng tới một kỳ nghỉ hè vui khỏe.

Thầy cô gợi ý giải pháp để kỳ nghỉ hè vui chơi nhưng không quên kiến thức

Minh Quang |

Nghỉ hè là dịp để học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu và giải trí... Bên cạnh việc vui chơi, để các em có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn có thể đảm bảo được kiến thức, các em học sinh được khuyến khích duy trì nhiệm vụ ôn tập lại các kiến thức đã học, qua đó có được sự tự tin trước khi bước vào năm học mới.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Những tỉnh, thành học sinh chưa nghỉ hè

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 6.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Học sinh nhiều tỉnh, thành chưa được nghỉ hè

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 5.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhiều địa phương kéo dài năm học, cho học sinh nghỉ hè muộn

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 4.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Làm gì để trẻ có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa?

Ngọc Lệ - Hà Trang |

Do công việc bận rộn, hiện nay, thay vì cho con đi học thêm, nhiều bậc phụ huynh đã chọn cách đăng ký cho con tham gia các khóa học kỹ năng sống, các trại hè giúp con có cơ hội tiếp cận với nhiều kiến thức xã hội nhằm hướng tới một kỳ nghỉ hè vui khỏe.

Thầy cô gợi ý giải pháp để kỳ nghỉ hè vui chơi nhưng không quên kiến thức

Minh Quang |

Nghỉ hè là dịp để học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu và giải trí... Bên cạnh việc vui chơi, để các em có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn có thể đảm bảo được kiến thức, các em học sinh được khuyến khích duy trì nhiệm vụ ôn tập lại các kiến thức đã học, qua đó có được sự tự tin trước khi bước vào năm học mới.