Thông tin trên được Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM - cho biết tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM, sáng 7.12.
Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, trong thời gian qua, Công an TPHCM đã mở đợt cao điểm về kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra các đối tượng tham gia giao thông nhưng nghiện ma túy. Sắp tới đây, Công an TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện công tác này.
Liên quan đến một số ý kiến trăn trở về việc kiểm tra nồng độ cồn, lãnh đạo Công an TPHCM khẳng định: “Tất cả các vụ kiểm tra nồng độ cồn không sử dụng chung đầu thổi mà đều có cái riêng. Chúng tôi kiểm tra có quy trình và không gây ùn tắc, xáo trộn về trật tự an toàn giao thông”.
Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, trong 11 tháng năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều điểm sáng khi tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt. Cụ thể, toàn TPHCM xảy ra 1.538 vụ, làm chết 600 người, bị thương 922 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 412 vụ, giảm 99 người chết và 258 người bị thương. Năm nay cũng là năm thứ 11 (trừ năm 2017) tai nạn giao thông ở TPHCM được kiềm chế và kéo giảm.
Tuy nhiên, TPHCM vẫn chưa thể hài lòng với kết quả này. “Mỗi năm có tới 600 sinh mạng con người chết vì tai nạn giao thông. Mong rằng, người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và xã hội” - lãnh đạo Công an TPHCM bày tỏ.
Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Quang Vinh trao đổi, việc các lực lượng kiểm tra nồng độ cồn thời gian qua cần tìm phương án, cách thức phù hợp hơn. Thời gian qua, việc siết chặt kiểm soát nồng độ cồn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân.
"Tôi cho rằng không nên chặn hàng loạt xe trên đường cả ngày lẫn đêm như hiện tại, bất kể người tham giao thông có dấu hiệu say xỉn hay không. Tôi lấy ví dụ ở ngã 6 Gò Vấp hàng ngày tôi qua lại, sáng lẫn đêm đều kẹt xe thành hàng dài, nhích lên một chút thì thấy có chốt kiểm tra nồng độ cồn. Tình trạng kẹt xe, giao thông hỗn loạn đã xảy ra tại đây khi các phương tiện phải dừng lại" - đại biểu Trần Quang Vinh góp ý.