Phát hiện thêm loạt vụ phá rừng tại 1 xã ở Bình Định

Hoài Phương |

Bình Định - Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn, chỉ trong vòng 4 tháng, tại xã Hoài Mỹ xảy ra 9 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng với diện tích hơn 2,6ha.

Ngày 13.9, Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) - cho biết, từ đầu tháng 5.2024 đến nay, tình trạng xâm hại rừng trên địa bàn thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ) diễn biến phức tạp. Đơn vị này đã phối hợp với UBND xã Hoài Mỹ kiểm tra, phát hiện và xác lập hồ sơ 9 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, với tổng diện tích vi phạm hơn 2,6ha.

Toàn bộ diện tích rừng thiệt hại nêu trên là rừng tự nhiên quy hoạch chức năng sản xuất thuộc dự án KfW6, đã được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình và đất lâm nghiệp do UBND xã Hoài Mỹ quản lý.

s
Cây rừng bị cưa hạ có đường kính từ 20 - 40cm được tập kết thành từng đống. Ảnh: Hải Anh

Trong số 9 vụ phá rừng, có 3 vụ đã xử phạt vi phạm hành chính (gồm: Hồ Thị T, Trần T và Trương Văn L); 4 vụ đang xác minh, củng cố hồ sơ (Hồ Thị M, Lê Thị Th, Đỗ Văn M và Hồ Văn L).

Còn lại 2 vụ phá rừng mà Báo Lao Động vừa phản ánh (bà Nguyễn Thị Quê phá 1,2ha và bà Huỳnh Thị Sương phá 0,6ha rừng gỗ tự nhiên), Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND xã Hoài Mỹ và các chủ rừng tham gia giám định thiệt hại về rừng. Hiện vẫn chưa có kết quả.

Trước tình trạng trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định yêu cầu Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn phối hợp với UBND xã Hoài Mỹ và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát bảo vệ hiện trường rừng bị phá để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh. Đồng thời củng cố hồ sơ vi phạm để xử lý theo quy định.

s
Một cây rừng vừa bị cưa hạ, nhựa cây còn mới. Ảnh: Hải Anh

Sau khi có kết quả giám định thiệt hại rừng, nếu vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự thì tiến hành đưa vụ việc vào tin báo tội phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cũng đề nghị Sở NNPTNT tỉnh có văn bản đề nghị UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra, làm rõ các đối tượng phá rừng, củng cố hồ sơ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

s
Hơn 2,6ha rừng tự nhiên tại xã Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn) bị tàn phá. Ảnh: Hải Anh

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 24.7, lực lượng kiểm lâm phát hiện tại khu vực Hố Cái (thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ) 1,8ha diện tích rừng bị tàn phá.

Cơ quan chức năng xác định, tại lô 58 (khoảnh 9, tiểu khu 86), khu rừng này được UBND huyện Hoài Nhơn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Quê (SN 1969) vào năm 2014, để khoanh nuôi tái sinh. Tuy nhiên bà Quê đã phá 1,2ha rừng gỗ tự nhiên, trạng thái thường xanh nghèo, quy hoạch chức năng sản xuất.

Tại lô 129 (khoảnh 9, tiểu khu 86), UBND huyện Hoài Nhơn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Huỳnh Thị Sương (SN 1957) vào năm 2014 để khoanh nuôi tái sinh. Tuy nhiên bà Sương đã phá 0,6ha rừng gỗ tự nhiên.

Hoài Phương
TIN LIÊN QUAN

Công trình Bàn tay 480 triệu đồng ở Bình Định vi phạm hành lang ATGT

Hoài Phương |

Về việc xã xây công trình vi phạm hành lang ATGT, lãnh đạo Huyện ủy Vân Canh (Bình Định) cho biết, đang chờ cơ quan chuyên môn báo cáo, sau đó sẽ xử lý.

Cưỡng chế xong loạt công trình vi phạm phức tạp ở Bình Định

Hoài Phương |

Bình Định huy động hơn 200 người và nhiều phương tiện để cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của 1 hộ dân ở phường Quang Trung (TP Quy Nhơn).

Gần 2ha rừng tự nhiên ở Bình Định bị tàn phá

Hoài Phương |

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang vào cuộc điều tra vụ rừng tự nhiên giao cho dân khoanh nuôi tái sinh bị tàn phá.

Người dân TPHCM thích thú khi tận mắt thấy hàng trăm siêu xe

Anh Tú - Thanh Vũ |

TPHCM - Ngày 14.9, Hành trình Gumball 3000 đã diễn ra ở đường Lê Lợi, Quận 1 thu hút hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng 120 siêu xe từ nhiều nước trên thế giới.

Ngôi làng quanh năm tô vẽ, tạo tiếng trống dịp Tết Trung thu

Thanh Bình - Khánh Linh |

Làng nghề ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) là nơi khai sinh của nhiều món đồ chơi Trung thu cổ truyền.

Làm từ thiện không trung thực là vi phạm đạo đức, pháp luật

NHÓM PV |

PGS.TS Phạm Ngọc Trung đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện về tình người và vấn đề làm từ thiện sau cơn bão số 3.

Chưa đóng cửa mỏ vàng cũ, đã giao đất để làm mỏ vàng mới

HƯNG THƠ |

Công ty trây ỳ trả lại đất ở mỏ vàng A Pey A được tỉnh Quảng Trị cho thuê đất để thực hiện dự án mỏ vàng A Vao.

Đình chỉ 2 chủ tịch xã ở Lào Cai do lơ là phòng chống bão lũ

Bảo Nguyên |

UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ và Pa Cheo do vi phạm quy định phòng, chống bão lũ.

Công trình Bàn tay 480 triệu đồng ở Bình Định vi phạm hành lang ATGT

Hoài Phương |

Về việc xã xây công trình vi phạm hành lang ATGT, lãnh đạo Huyện ủy Vân Canh (Bình Định) cho biết, đang chờ cơ quan chuyên môn báo cáo, sau đó sẽ xử lý.

Cưỡng chế xong loạt công trình vi phạm phức tạp ở Bình Định

Hoài Phương |

Bình Định huy động hơn 200 người và nhiều phương tiện để cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của 1 hộ dân ở phường Quang Trung (TP Quy Nhơn).

Gần 2ha rừng tự nhiên ở Bình Định bị tàn phá

Hoài Phương |

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang vào cuộc điều tra vụ rừng tự nhiên giao cho dân khoanh nuôi tái sinh bị tàn phá.