Nuôi cảnh 5 năm, phát hiện thú cưng là trăn đất quý hiếm

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Con trăn đất này do một hộ dân vô tình mua và nuôi từ nhỏ. Khi lớn lên, người nuôi phát hiện có nhiều điểm kỳ lạ, nên báo cáo với kiểm lâm mới phát hiện đây là loại trăn đất.

Ngày 13.9, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng (Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau) cho biết, đã tiếp nhận và đang chăm sóc con trăn do người dân giao nộp. Hiện cơ quan này đã xác lập quyền sở hữu toàn dân để chuẩn bị thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 12.9, ông Lê Văn Lẹ, ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp cá thể trăn đất trên.

Theo ông Lẹ, con trăn được ông mua vào năm 2018 với giá 2,5 triệu đồng (nặng 25 kg) để làm cảnh.

Qua thời gian nuôi và tìm hiểu, người đàn ông 51 tuổi biết được cá thể trên là động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ nên quyết định giao nộp cho kiểm lâm.

Hiện con trăn đất này rất khỏe mạnh, nặng khoảng 67 kg, dài hơn 3m.

Trăn đất có tên khoa học Python molurus, được xếp vào nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam. Loài trăn đất có kích thước lớn nhất trong tất cả các loài trăn đã được phát hiện ở Việt Nam với chiều dài trung bình từ 4 – 6m (dài nhất là 8m), trọng lượng hơn 100kg.

Trăn đất có đặc điểm nhận dạng phần đầu màu nâu xám, dài và nhỏ. Mặt trên đầu có hoa văn họa tiết hình mũi mác với mũi nhọn kéo dài từ cổ hướng về phía đầu mõm. Mặt trên lưng có màu xám hoặc vàng nhạt xen kẽ những đốm đỏ viền đen. Trăn đất gồm một số phân loại như trăn đất Hypo, trăn đất Albino và con trăn trắng (trăn đất Ivory).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vùng Cảnh sát biển 4, Kiên Giang, Cà Mau tăng cường chống khai thác IUU

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 12.9, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tổ chức Hội nghị bàn biện pháp tổng kiểm tra tàu cá trên biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tạm giữ hình sự người bắt thiếu nữ ăn ớt, nuốt thằn lằn sống ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 10.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Báo Cà Mau có Tổng Biên tập mới

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 8.9, ông Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đã đến dự hội nghị và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại Báo Cà Mau.

Thuyền trưởng cùng 4 người ở Cà Mau 12 lần hành hạ, bẻ gãy răng ngư phủ lĩnh án

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thuyền trưởng Nguyễn Công Toàn cùng 4 đồng phạm 12 lần đánh đập ngư phủ "như thời trung cổ" vì cho rằng, nạn nhân làm biếng, không chịu làm việc trên tàu đánh cá.

Thiếu cát, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chậm tiến độ khoảng 3 tháng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cần phải rà soát cơ chế, thành lập Tổ công tác với sự tham gia của Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các địa phương để giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Du lịch Cà Mau đông khách 4 ngày nghỉ dù trời mưa

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, dù mưa lớn kéo dài từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, văn hoá, văn nghệ và thể thao trên địa bàn tỉnh, tuy vậy, lượt khách vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà Mau lập đề án khôi phục đất rừng ven biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích đất lâm nghiệp 142.599 ha. Trong đó, đất rừng đặc dụng 20.291 ha, đất rừng phòng hộ 30.753 ha, đất rừng sản xuất 91.555 ha. Diện tích có rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) đến năm 2030 đạt 96.000 ha.

Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử"

Đức Mạnh |

14h ngày 15.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử".

Vùng Cảnh sát biển 4, Kiên Giang, Cà Mau tăng cường chống khai thác IUU

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 12.9, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tổ chức Hội nghị bàn biện pháp tổng kiểm tra tàu cá trên biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tạm giữ hình sự người bắt thiếu nữ ăn ớt, nuốt thằn lằn sống ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 10.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Báo Cà Mau có Tổng Biên tập mới

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 8.9, ông Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đã đến dự hội nghị và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại Báo Cà Mau.

Thuyền trưởng cùng 4 người ở Cà Mau 12 lần hành hạ, bẻ gãy răng ngư phủ lĩnh án

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thuyền trưởng Nguyễn Công Toàn cùng 4 đồng phạm 12 lần đánh đập ngư phủ "như thời trung cổ" vì cho rằng, nạn nhân làm biếng, không chịu làm việc trên tàu đánh cá.

Thiếu cát, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chậm tiến độ khoảng 3 tháng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cần phải rà soát cơ chế, thành lập Tổ công tác với sự tham gia của Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các địa phương để giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Du lịch Cà Mau đông khách 4 ngày nghỉ dù trời mưa

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, dù mưa lớn kéo dài từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, văn hoá, văn nghệ và thể thao trên địa bàn tỉnh, tuy vậy, lượt khách vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà Mau lập đề án khôi phục đất rừng ven biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích đất lâm nghiệp 142.599 ha. Trong đó, đất rừng đặc dụng 20.291 ha, đất rừng phòng hộ 30.753 ha, đất rừng sản xuất 91.555 ha. Diện tích có rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) đến năm 2030 đạt 96.000 ha.