Nữ thủy thủ tàu tuần dương USS Antietam thấy gần gũi khi đến Việt Nam

Mai Hương |

Zarah Belle Ermitano tham gia lực lượng Hải quân Hoa Kỳ từ năm 2021. Ở đây, cô tìm được đam mê và mục đích sống của mình. Từ đó, cô cảm thấy sống có giá trị hơn.

Gợi nhớ những ký ức tuổi thơ

Zarah Belle Ermitano (21 tuổi) là một thuỷ thủ của tàu tuần dương USS Antietam của Hải quân Mỹ. Cô sinh ra và lớn lên tại Philippines, được đến Việt Nam lần này đối với cô là một cơ hội để tìm hiểu thêm về văn hóa, con người ở quê hương, đất nước bạn.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để cô được gặp gỡ, ôn lại những ký ức về đất nước của mình vì Việt Nam là một quốc gia có nhiều điều quen thuộc, gần gũi với Philippines như cảnh vật, con người. Zarah Belle Ermitano cho biết, những gì cô nhìn thấy trên đường phố Việt Nam gần gũi với văn hóa của đất nước cô. Điều này đã gợi nhớ tới tuổi thơ của cô ở Philippines.

Lần này đến Việt Nam, cô được ghé thăm trại mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Zarah Belle Ermitano đã rất xúc động khi những em nhỏ nắm chặt lấy đôi tay của mình và cô cảm nhận được tình cảm, sự khao khát tình gia đình của các em qua cái nắm tay đó.

x
Zarah Belle Ermitano nhảy múa cùng các em nhỏ tại trại mồ côi Hoa Mai (Đà Nẵng). Ảnh: Văn Trực

"Một cảm xúc khó nói bằng lời, tôi đã cố gắng để giấu những giọt nước mắt khi nghĩ về gia đình của tôi và thương cho các em nhỏ thiếu một vòng tay của bố mẹ" - Zarah Belle Ermitano chia sẻ.

Được cập bờ đến thăm Đà Nẵng với Zarah Belle Ermitano là một sự may mắn. Zarah Belle Ermitano cho biết, trước đó, cô đã từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ở nhiều quốc gia khác. Mỗi nơi cô đặt chân đến đều để lại cho cô những ấn tượng đặc biệt.

Và lần này đến Việt Nam, Zarah Belle Ermitano cảm thấy vô cùng đặc biệt, giống như cô được trên chuyến tàu quay trở lại nguồn cội của mình.

"Đây là một trong những trải nghiệm khó quên, sẽ luôn in vào sâu trong tâm trí tôi. Tôi sẽ chia sẻ với những người trong gia đình của tôi và những người thủy thủ. Tôi rất may mắn khi được ở đây và dành nhiều thời gian với lũ trẻ" - Zarah Belle Ermitano cho biết.

Chuyến thăm Việt Nam lần này thực sự đặc biệt với nữ thủ thuỷ. Ảnh: Văn Trực
Chuyến thăm Việt Nam lần này thực sự đặc biệt với nữ thủ thuỷ. Ảnh: Văn Trực

Sống có ý nghĩa hơn khi tham gia Hải quân Hoa Kỳ

Theo lời kể của Zarah Belle Ermitano, vì dịch COVID-19 nên cô đã không thể học đại học. Zarah Belle Ermitano không muốn học online. Lúc đó, may mắn cô đã gặp hai người thân của mình đang tham gia Hải quân và Không quân Hoa Kỳ.

Từ cuộc gặp gỡ đó, Zarah Belle Ermitano tìm được đam mê của mình và cô đã tham gia Hải quân Mỹ sau khi từ chuyến thăm quê hương Philippines trở về Hoa Kỳ. Zarah Belle Ermitano đã tham gia lực lượng Hải quân Hoa Kỳ từ năm 2021.

Zarah Belle Ermitano cho biết, để trở thành lính Hải quân Mỹ, cô phải vượt qua 1 khóa huấn luyện từ 8 đến 10 tuần để được tham gia vào các hạm đội.

"Khi làm việc trên tàu, chúng tôi được huấn luyện cho những nhiệm vụ cụ thể và chúng tôi phải vượt qua những bài kiểm tra của từng nhiệm vụ đó. Chỉ khi vượt qua bài kiểm tra, chúng tôi mới được huấn luyện những nhiệm vụ mới, bằng không, chúng tôi sẽ phải huấn luyện lại" - Zarah Belle Ermitano chia sẻ.

đ
Được tham gia vào Hải quân Hoa Kỳ là một niềm vinh hạnh đối với Zarah Belle Ermitano. Ảnh: Văn Trực

Zarah Belle Ermitano và các thành viên trên tàu làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Đối với những người làm những công việc đặc biệt như gác tàu thì ngày hôm sau họ sẽ được nghỉ sau ca trực đêm. Khi làm việc tại Hải quân Hoa Kỳ, Zarah Belle Ermitano nhận ra được mục đích sống và ý nghĩa của cuộc của mình là làm việc, phục vụ đất nước, và giúp đỡ người khác.

Zarah Belle Ermitano chia sẻ: "Tôi sẽ cố gắng để theo đuổi đam mê của mình và được tham gia vào Hải quân Hoa Kỳ là một niềm vinh hạnh đối với tôi".

Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam – CG 54 và tàu USS Robert Smalls – CG 62 đã cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 25 đến 30.6). Đây là lần thứ 3, Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ. Chuyến thăm Đà Nẵng lần này nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ (2013 – 2023).

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên Đà Nẵng trao đổi những vấn đề môi trường với Hải quân Hoa Kỳ

Mai Hương - Văn Trực |

Tối ngày 28.6, các thủy thủ tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Hoa Kỳ đã có buổi giao lưu với Thành đoàn Đà Nẵng.

Hải quân Hoa Kỳ trải nghiệm làm thợ xây cùng trẻ mồ côi tại Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Ngày 27.6, Hải quân tàu tuần dương USS Antietam - CG 54 đã có chuyến ghé thăm Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Tại đây, các thủy thủ được trải nghiệm trộn hồ, đúc gạch, chơi thể thao cùng các em nhỏ tại trung tâm.

Hải quân Mỹ tự tay làm đường giúp trẻ em mồ côi tại Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Ngày 27.6, các thuỷ thủ đoàn tàu tuần dương USS Antietam - CG 54 đã đến thăm những trẻ em ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Xác minh dấu hiệu lừa đảo của nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam

Việt Dũng |

Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị địa phương xác minh thông tin nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam do Lê Văn Phúc lập ra, có dấu hiệu lừa đảo.

"Nghẹt thở" vì giá nhà trọ Hà Nội tăng phi mã

Thu Giang |

Trong tình hình nhà trọ, chung cư tăng giá chóng mặt, nhiều sinh viên, người thu nhập thấp tại TP Hà Nội gần đây đã phải liên tục trả phòng, chuyển ra vùng ven ngoại thành để tiết kiệm chi phí thuê nhà và sinh hoạt.

Cận cảnh 2 cây cầu trăm tỉ chậm tiến độ ở Quảng Nam, người dân khốn khổ

Hoàng Bin |

Trong vòng ít năm, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được bố trí ngân sách lớn để xây dựng 2 cây cầu trăm tỉ. Hai dự án giao thông quan trọng, bức thiết này đều thi công ì ạch, chậm tiến độ, do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hậu quả khiến giao thương trong vùng trì trệ, người dân khổ sở, mạo hiểm trên những cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Giám đốc trung tâm lái xe bị bắt, hàng trăm giáo viên và học viên lao đao

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 30.6, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (phường Tân Tiến, TP Biên Hoà) đã kêu cứu vì hàng trăm học viên của họ bị treo quyền lợi không thể tiếp tục học lái xe, thi sát hạch dù đã đóng tiền đầy đủ cho trung tâm này sau khi giám đốc trung tâm bị bắt.

Cà phê muối - đặc sản xứ Huế "làm mưa làm gió" mùa hè này

Linh Boo |

Cà phê muối đang là thức uống rất thịnh hành ở Hà Nội, với những biến đổi nhất định về công thức cho hợp khẩu vị thực khách.

Thanh niên Đà Nẵng trao đổi những vấn đề môi trường với Hải quân Hoa Kỳ

Mai Hương - Văn Trực |

Tối ngày 28.6, các thủy thủ tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Hoa Kỳ đã có buổi giao lưu với Thành đoàn Đà Nẵng.

Hải quân Hoa Kỳ trải nghiệm làm thợ xây cùng trẻ mồ côi tại Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Ngày 27.6, Hải quân tàu tuần dương USS Antietam - CG 54 đã có chuyến ghé thăm Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Tại đây, các thủy thủ được trải nghiệm trộn hồ, đúc gạch, chơi thể thao cùng các em nhỏ tại trung tâm.

Hải quân Mỹ tự tay làm đường giúp trẻ em mồ côi tại Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Ngày 27.6, các thuỷ thủ đoàn tàu tuần dương USS Antietam - CG 54 đã đến thăm những trẻ em ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).