Những lá đơn xin thoát nghèo ở vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần nỗ lực vươn lên, ngày càng có thêm nhiều lá đơn xin thoát nghèo của người dân vùng cao.

Năm 2022, gần 1.800 hộ nghèo ở Yên Bình đã thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện giảm xuống còn 5,9%. Đặc biệt, đã có 143 hộ dân viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo, nhường sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước cho những người còn khó khăn hơn. 

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách giảm nghèo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, khơi dậy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân; đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Đầu năm 2022, huyện Yên Bình đặt mục tiêu phấn đấu giảm 4,38% hộ nghèo, tương đương giảm 1.326 hộ, trong đó ít nhất có 10% hộ tự nguyện thoát nghèo, để đến cuối năm 2022 tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,61%. Tuy nhiên với nhiều nỗ lực của chính quyền và người dân, đến cuối năm, huyện Yên Bình đã giảm 1.796 hộ nghèo, trong đó có 143 hộ dân viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo.

Kết quả này đã giúp huyện Yên Bình vượt 470 hộ thoát nghèo so với mục tiêu đề ra đầu năm, đưa tỉ lệ giảm nghèo của huyện xuống chỉ còn 5,9%, vượt 3,71% so với tỉ lệ phấn đấu năm 2022.

Phong trào viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo không chỉ thành công tại Yên Bình, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng có ngày càng nhiều hộ tự nguyện viết đơn ra khỏi hộ nghèo.

Nhiều gia đình nhờ vốn vay của nhà nước đã vươn lên thoát nghèo.
Nhiều gia đình nhờ vốn vay của nhà nước đã vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Hoàng Văn Quang và chị Hoàng Thị Lán, dân tộc Phù Lá, ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên thuộc hộ nghèo từ năm 2014. Chị Lán cho biết, mặc dù hai vợ chồng rất cố gắng làm ăn, đi làm thuê khắp nơi... nhưng vẫn nghèo.

Khi được các tổ chức đoàn thể, Nhà nước hỗ trợ, gia đình đã trồng được 5.000 cây quế. Ngoài ra, gia đình chị Lán còn được hỗ trợ 20 triệu đồng để xây nhà. Nhận thấy cuộc sống giờ đã đỡ hơn trước nên gia đình chị quyết định viết đơn xin thoát nghèo.

Cũng giống như anh Quang, gia đình anh Triệu Tòn Nhất, dân tộc Dao, ở thôn Khe Sán, xã Châu Quế Thượng là hộ nghèo từ năm 2018. Trong đơn thoát nghèo, anh Nhất viết: "Gia đình tôi được Đoàn Thanh niên xã giúp đỡ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 30 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế. Đến nay, cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn, bớt khó khăn hơn. Vậy tôi viết đơn này xin ra khỏi hộ nghèo năm 2021".

Trao đổi với PV, bà Đinh Thị Hồng Loan, Chủ tịch UBND xã Châu Quế Thượng cho biết: Từ đầu năm đến nay, xã Châu Quế Thượng đã có 6 hộ làm đơn xin thoát nghèo, trong đó, có 4 hộ gia đình là người DTTS, còn lại 2 hộ là người Kinh. Tất cả các gia đình này, sau khi nhận được những hỗ trợ từ cây trồng, con giống, hoặc vay vốn với lãi suất ưu đãi, đều nỗ lực phát triển kinh tế và chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Theo bà Loan, để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế (giúp đỡ về cây giống, con giống); phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề mở các lớp học nghề, các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật để người dân có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Về ngôi làng “thoát nghèo” nhờ trồng đào phai bán Tết

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Cách đây nhiều thập kỷ, nghề trồng đào phai bán Tết (ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu xuất hiện, ban đầu việc trồng đào còn manh mún và chỉ mang tính “trồng cho vui”. Tuy nhiên, sau khi thấy hiệu quả kinh tế cao từ việc trồng đào, nhiều hộ dân đã nhân rộng mô hình ra toàn xã, nhờ đó nhiều hộ đã “thoát nghèo”, vươn lên làm giàu.

Báo Lao Động trưng bày ấn phẩm tại Hội Báo Xuân Yên Bái

Văn Đức |

Ngày 19.1, Báo Lao Động tham gia trưng bày các ấn phẩm tại Hội Báo Xuân tại Yên Bái năm 2023.

Những điểm phát nhu yếu phẩm ấm tình người nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Hàng loạt điểm phát nhu yếu phẩm, điểm sửa xe, đổ xăng được lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh lập ra hỗ trợ bà con từ xa về quê ăn Tết.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Về ngôi làng “thoát nghèo” nhờ trồng đào phai bán Tết

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Cách đây nhiều thập kỷ, nghề trồng đào phai bán Tết (ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu xuất hiện, ban đầu việc trồng đào còn manh mún và chỉ mang tính “trồng cho vui”. Tuy nhiên, sau khi thấy hiệu quả kinh tế cao từ việc trồng đào, nhiều hộ dân đã nhân rộng mô hình ra toàn xã, nhờ đó nhiều hộ đã “thoát nghèo”, vươn lên làm giàu.

Báo Lao Động trưng bày ấn phẩm tại Hội Báo Xuân Yên Bái

Văn Đức |

Ngày 19.1, Báo Lao Động tham gia trưng bày các ấn phẩm tại Hội Báo Xuân tại Yên Bái năm 2023.

Những điểm phát nhu yếu phẩm ấm tình người nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Hàng loạt điểm phát nhu yếu phẩm, điểm sửa xe, đổ xăng được lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh lập ra hỗ trợ bà con từ xa về quê ăn Tết.