Nhu cầu nước lớn, Hà Nội phấn đấu 100% khu vực nông thôn có nước sạch

TRẦN KIỀU - THANH THANH |

Chiều 19.3, tại Hà Nội, UBND TP. Hà Nội, Hội cấp thoát nước Việt Nam và Hội hợp tác ngành nước Đức phối hợp tổ chức “Diễn đàn ngành nước Đức – Việt Nam thành phố Hà Nội”.

Diễn đàn nhằm giới thiệu môi trường, cơ hội đầu tư tại thành phố Hà Nội; thúc đẩy, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ CHLB Đức vào Hà Nội. Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp của hai bên tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường ngành nước. Tăng cơ hội giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng gặp gỡ trực tiếp với các đối tác CHLB Đức.

Qua đó hướng tới sự đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh đối với các nhà đầu tư từ phía Đức, có kinh nghiệm và năng lực để đầu tư trong lĩnh vực ngành nước tại Hà Nội; Góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội của Thủ đô; Tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng. Ảnh Thanh Thanh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng. Ảnh Thanh Thanh

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - cho biết, một trong số những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội của thành phố là công tác phát triển hạ tầng, kỹ thuật. Trong đó, hệ thống cấp nước sạch, thu gom xử lý nước thải, vệ sinh môi trường là nhiệm vụ trọng tâm.

Hiện nhu cầu sử dụng nước sạch ở Thủ đô là rất lớn. Tổng công suất nguồn tập trung của thành phố đã đạt trên 1.200.000m3/ngđ (trong đó nguồn nước ngầm là trên 600.000 m3/ngđ và nước mặt là khoảng 600.000m3/ngđ), đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân khu vực đô thị với tỷ lệ cấp nước là 100%, chỉ tiêu 120 – 150l/người/ngày.

Để phát huy tối đa công suất các nguồn cung cấp hiện có, UBND TP đã giao các nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai các dự án phát triển mạng cấp nước cho khu vực nông thôn.

"Mục tiêu về nước sạch của thành phố đến năm 2020 là phấn đấu tỷ lệ người dân nông thôn có nước sạch là 100%" - Phó Chủ tịch  UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nói.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam, ông Christian Berger, cho biết: “Nhiều dòng sông ở Đức ô nhiễm. Nhưng hiện nay người dân Đức được cung cấp nước sạch và có thể uống trực tiếp tại vòi. Đức đang có hơn 8.000 cơ sở sản xuất và xử lý nước thải công và hàng trăm công ty có hoạt động chuyên môn sâu về bí quyết xử lý nước thải. Đức sẵn sàng hỗ trợ các đối tác trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam trong lĩnh vực cấp thoát nước”.

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam. Ảnh Thanh Thanh
Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam. Ảnh Thanh Thanh

Ông đặc biệt nhấn mạnh, đối với ngành nước, để có thể hoạt động hiệu quả cần phải có những chính sách nước đáp ứng nhu cầu đầu vào; tính phí kinh tế, bồi đắp, bồi hoàn môi trường ô nhiễm do nước thải.

Diễn đàn thu hút sự tham dự của gần 150 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và TP. Hà Nội; đại diện các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước.

TRẦN KIỀU - THANH THANH
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nước sạch bị cặn bẩn có thể do đường ống xuống cấp

THUỲ TRANG |

Sau khi phối hợp với cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng kiểm tra 2 lần, Cty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho rằng, nguyên nhân nước sinh hoạt có cặn bẩn có thể là do hệ thống ống dẫn xuống cấp.

Vùng nông thôn không còn “khát” nước sạch

Minh An |

Tại nhiều vùng nông thôn người dân không dám uống nước vì nguồn nước chưa đảm bảo chất lượng vệ sinh. Nước bị nhiễm sắt, nhiễm phèn, mặn và asen… ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Kiểm tra chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân theo định kỳ

Minh An |

Từng tỉnh/thành phố có bộ phận tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đà Nẵng: Nước sạch bị cặn bẩn có thể do đường ống xuống cấp

THUỲ TRANG |

Sau khi phối hợp với cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng kiểm tra 2 lần, Cty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho rằng, nguyên nhân nước sinh hoạt có cặn bẩn có thể là do hệ thống ống dẫn xuống cấp.

Vùng nông thôn không còn “khát” nước sạch

Minh An |

Tại nhiều vùng nông thôn người dân không dám uống nước vì nguồn nước chưa đảm bảo chất lượng vệ sinh. Nước bị nhiễm sắt, nhiễm phèn, mặn và asen… ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Kiểm tra chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân theo định kỳ

Minh An |

Từng tỉnh/thành phố có bộ phận tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý.