Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tuyến đường đến xã Y Tý, huyện Bát Xát thường xuyên xảy ra sạt lở, nhiều khối đá lớn sạt xuống đường gây ùn ứ giao thông mỗi khi mưa lớn.
Sáng 6.8, nhiều đoạn đường dẫn đến Y Tý bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa khiến phương tiện không lưu thông được.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc khắc phục các điểm sạt lở sẽ mất nhiều thời gian vì khối lượng đất đá sạt lở lớn, thời tiết tại khu vực này vẫn có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to.
Do vậ,y khuyến cáo người dân trên tuyến đường này hết sức chú ý và nên chuyển lộ trình, không đến Y Tý du lịch.
Vào mùa mưa bão năm ngoái, con đường độc đạo dẫn vào thôn Sim San và Hồng Ngài của xã Y Tý bị sạt lở nghiêm trọng, cô lập người dân. Cả nghìn khối đất, đá đã chắn ngang đường từ trung tâm xã di chuyển vào hai thôn này.
Bà con sinh sống ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và Mông, còn nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, xã Y Tý tọa lạc trên núi đá cao khoảng hơn 2.000m, thích hợp “săn mây” và cách Sa Pa khoảng 70km nên được rất nhiều du khách khám phá, trải nghiệm.
Theo Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tỉnh Lào Cai, trong đợt mưa vừa qua, trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tử vong do tai nạn ở suối, nước lũ.
Trong đó, 1 vụ ở huyện Bảo Thắng khiến cháu trai sinh năm 2021 tử vong; 1 vụ ở huyện Văn Bàn khiến bé gái sinh năm 2008 tử vong và 1 vụ ở huyện Bắc Hà khiến nam thanh niên sinh năm 1995 tử vong.
Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân phải cẩn trọng khi qua suối lũ hoặc đi lại, làm việc gần sông suối để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.