Nhiều cơ hội học tập, làm việc ngành bán dẫn dành cho sinh viên công nghệ

HẠNH AN |

Ngày 31.1, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Samsung Điện tử Hàn Quốc đã ký kết văn bản hợp tác triển khai chương trình VNU-Samsung Tech Track (V-STT) với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực bán dẫn và vi mạch.

Theo văn bản hợp tác được ký kết, Chương trình học bổng VNU-Samsung Technology Track (V-STT) sẽ giúp sinh viên xuất sắc có cơ hội nhận được học bổng đào tạo thạc sĩ định hướng về bán dẫn và vi mạch. Đối tượng tuyển sinh là các sinh viên từ năm thứ ba hoặc năm thứ tư theo hệ cử nhân có đủ điều kiện tham gia ứng tuyển, hoặc đã tốt nghiệp các ngành liên quan.

Sinh viên tham gia chương trình V-STT được đào tạo chuyên sâu về các chuyên ngành công nghiệp bán dẫn như thiết kế mạch tích hợp, vật liệu bán dẫn, sản xuất và phân tích chất bán dẫn.

Những sinh viên tham gia chương trình học bổng này không chỉ nâng cao được kiến thức, kỹ năng mà còn cả năng lực ngoại ngữ, xây dựng được nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Trong quá trình đào tạo, sinh viên được tham gia các lớp tiếng Hàn với chuẩn đầu ra đáp ứng tối thiểu TOPIK (Test of Proficiency in Korean) cấp độ 3.

Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp theo chương trình học bổng do Samsung tài trợ này sẽ được làm việc trực tiếp tại công ty Samsung ở Hàn Quốc trong lĩnh vực chip/bán dẫn.

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hạnh An.
Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hạnh An.

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam nhấn mạnh việc đào tạo nhân tài là công việc xây dựng nền móng của quốc gia. Đặc biệt, đào tạo nhân tài phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chính là chìa khóa then chốt để vươn tầm trở thành nước phát triển.

“Thông qua hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, đã có nhiều sinh viên tốt nghiệp vào làm việc tại Samsung, tôi cho rằng các em chính là nguồn động lực lớn để Samsung Việt Nam có thể phát triển lớn mạnh. Tôi hy vọng rằng thông qua chương trình trao tặng học bổng nhằm đào tạo nguồn nhân lực ưu tú trong lịch vực bán dẫn lần này, mối quan hệ hợp tác giữa Samsung và Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phát triển lên một tầm cao mới” – ông Choi cho biết thêm.

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hạnh An.
Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hạnh An.

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam sẽ phải đào tạo được 50.000 kỹ sư chất lượng cao về vi mạch bán dẫn, xác định vi mạch điện tử là một trong các sản phẩm quốc gia.

Đây thực sự là một thách thức lớn với các trường đại học - những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực này. Đồng thời cũng là thách thức làm sao để Việt Nam thu hút được các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực của các trường đại học. Chương trình VNU-Samsung Technology Track (V-STT) với mục tiêu chính là đào tạo nguồn nhân lực thạc sĩ định hướng chuyên ngành công nghệ bán dẫn sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Tập đoàn Samsung đang cố gắng mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến. Samsung Electronics dự kiến đầu tư 300.000 tỉ won (khoảng 230 tỉ USD) trong 20 năm tới để xây dựng cơ sở sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Samsung là nhà đầu tư lớn nhất với tổng vốn đầu tư đã vượt 22 tỉ USD. Vì vậy, sự hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Samsung trong việc đào tạo thạc sỹ về vi mạch và bán dẫn có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Samsung đặt tham vọng lớn trong năm 2024

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS, YONHAP) |

Samsung ghi nhận khoản lỗ 11,3 tỉ USD ở mảng kinh doanh chip năm 2023, tuy nhiên họ tin tưởng, thị trường sẽ phục hồi trong năm 2024, đồng thời đặt mục tiêu cao về doanh số bán smartphone cao cấp.

Samsung tự phá kỷ lục đơn đặt hàng với Galaxy S24

Anh Vũ |

Số lượng đơn đặt hàng trước cho dòng sản phẩm Galaxy S24 của Samsung đã tăng cao kỷ lục chỉ sau vài ngày ra mắt sản phẩm.

Samsung loại bỏ trí tuệ nhân tạo của Google trên dòng S24 ở Trung Quốc

Anh Vũ |

Không có đề cập nào đến mô hình Gemini AI của Google trên các trang sản phẩm tại Trung Quốc của Samsung.

Giá hoa lan tăng bất ngờ trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn |

Càng gần Tết Nguyên đán 2024, giá hoa lan càng tăng hơn. Nếu một cành lan hồ điệp có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng ở thời điểm cách đây 1 tháng thì bây giờ, một cành lan hồ điệp đã ở mức giá 200.000 - 280.000 đồng, tùy vào kích cỡ, màu sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc Tết, tặng quà công nhân dầu khí

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong chuyến làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tại TP Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm công trường sản xuất, tặng quà và chúc Tết công nhân đang lao động.

Giờ thứ 9: Trả thù (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ranh giới giữa tình yêu chân thành và giả dối thật mỏng manh. Người phụ nữ trong câu chuyện đã gặp nhiều khổ sở vì quá tin vào những lời đường mật của đàn ông. Cái kết của câu chuyện sẽ ra sao, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Nóng Sài Gòn: Cuối tuần, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 4.2: Tình hình dịch bệnh tại TPHCM trước Tết Nguyên đán; Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người ngày cuối tuần; Người dân đi tảo mộ, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát...

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền tấp nập khách trước giờ khai mạc

Nguyên Chân |

TPHCM - Dù chưa tới giờ khai mạc nhưng chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" (Quận 8) đã tấp nập khách tới mua, vui chơi.

Samsung đặt tham vọng lớn trong năm 2024

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS, YONHAP) |

Samsung ghi nhận khoản lỗ 11,3 tỉ USD ở mảng kinh doanh chip năm 2023, tuy nhiên họ tin tưởng, thị trường sẽ phục hồi trong năm 2024, đồng thời đặt mục tiêu cao về doanh số bán smartphone cao cấp.

Samsung tự phá kỷ lục đơn đặt hàng với Galaxy S24

Anh Vũ |

Số lượng đơn đặt hàng trước cho dòng sản phẩm Galaxy S24 của Samsung đã tăng cao kỷ lục chỉ sau vài ngày ra mắt sản phẩm.

Samsung loại bỏ trí tuệ nhân tạo của Google trên dòng S24 ở Trung Quốc

Anh Vũ |

Không có đề cập nào đến mô hình Gemini AI của Google trên các trang sản phẩm tại Trung Quốc của Samsung.