Nhiều bệnh viện ở Hà Tĩnh giải trình về sai số chi phí khám chữa bệnh BHYT

TRẦN TUẤN |

Sau khi BHXH Việt Nam có thông báo kết luận chỉ ra một số sai sót trong việc thống kê tổng hợp thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) của một số cơ sở y tế tại Hà Tĩnh, đại diện các đơn vị y tế liên quan đã có giải trình do khách quan, không có mục đích trục lợi, có đơn vị còn phủ nhận số liệu kết luận.

Không thống nhất về số liệu kết luận

Trước đó, BHXH Việt Nam đã chỉ ra một số sai sót của Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, BV Đa khoa thị xã Kỳ Anh, BV Phục hồi chức năng Hà Tĩnh và BV Đa khoa Hồng Hà trong việc đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Riêng BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh còn bị yêu cầu rà soát lại chi phí khám, thực hiện dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền có dấu hiệu thống kê trùng, chưa đủ cơ sở thanh toán hơn 8,3 tỉ đồng.

Chiều ngày 21.2, ông Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, sau khi BHXH Việt Nam có kết luận kiểm tra số 385 ngày 7.2.2024 về việc thực hiện một số chế độ, chính sách BHYT tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, hiện BV này đã có giải trình gửi Sở Y tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Về nội dung kết luận: Chi phí dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền do 1 kíp nhân viên y tế thực hiện đồng thời cho 2 bệnh nhân khác nhau, không đúng quy định với 174.968 dòng dữ liệu từ tháng 9.2022 đến hết tháng 5.2023 có tổng chi phí hơn 8,3 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, vấn đề này Đoàn kiểm tra BHXH đã không thực hiện lọc trùng dòng dữ liệu.

Ví dụ một bệnh nhân có dịch vụ kỹ thuật trùng thời điểm thực hiện với 8 bệnh nhân khác thì số dòng dữ liệu sẽ là 8 dòng dữ liệu, nên số tiền sẽ nhân lên nhiều lần dẫn đến sai số quá lớn.

Trong khi thực tế, từ ngày 1.9.2022 đến 31.5.2023, Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã khám và điều trị cho 878 bệnh nhân với tổng chi phí hơn 4 tỉ đồng. Trong đó, riêng chi phí dịch vụ kỹ thuật chỉ hơn 1,4 tỉ đồng.

Ông Thanh khẳng định, với kết luận: “Về chi phí khám, thực hiện dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu thanh toán trùng, chưa đủ cơ sở thanh toán với số tiền trên 8,3 tỉ đồng…” là không đúng mà thực tế bệnh viện chỉ đề nghị thanh toán BHYT các dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền hơn 1,4 tỉ đồng.

Về kết luận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định với số tiền hơn 400 triệu đồng, ông Thanh thông tin, bệnh viện này cũng không nhất trí con số đó mà chỉ chấp nhận với số tiền hơn 99 triệu đồng.

Nội dung này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ có giải trình với Sở Y tế và UBND tỉnh để rõ thêm.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin thêm, về nội dung kết luận rà soát số tiền 8,3 tỉ đồng, theo kế hoạch thứ 6 tới, BHXH tỉnh Hà Tĩnh sẽ làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để rà soát, xác minh, kết luận.

Người dân đến làm thủ tục khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Người dân đến làm thủ tục khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Không phải lạm dụng để trục lợi ?

Liên quan đến kết luận của BHXH Việt Nam, bà Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh số tiền được chỉ ra đề nghị thanh toán BHYT chưa đúng là hơn 700 triệu đồng.

“Sai sót lỗi do phần mềm chưa hoàn chỉnh và cán bộ khi sử dụng phần mềm trích chuyển dữ liệu chưa chuẩn lắm nên có lúc chưa tương thích trong việc trích chuyển dữ liệu giữa cơ sở khám chữa bệnh và ngành bảo hiểm. Sai sót này tôi khẳng định không phải là lợi dụng bảo hiểm để trục lợi” - bà Diện nói.

Cũng theo bà Diện, kết luận trên được phát hiện sau khi BHXH giám sát trên phần mềm chứ chưa thanh quyết toán. Theo quy trình, phía BHXH còn phải đối chiếu thực tế hồ sơ bệnh án nữa mới quyết toán, trong khi hồ sơ bệnh án ở bệnh viện thì đảm bảo, đúng, đầy đủ tương ứng với số tiền đề nghị thanh toán.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh - thông tin, bệnh viện này bị kết luận có sai sót khi đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT số tiền hơn 119 triệu đồng.

Bà Oanh cũng khẳng định, sai sót đó là do trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh khi mã hóa dữ liệu lên phần mềm, còn trên hồ sơ bệnh án là đúng thực tế chứ hoàn toàn không có tình trạng lạm dụng để trục lợi BHYT.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần biết về khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn Hà Nội năm 2024

Hà Anh |

Sở Y tế Hà Nội và BHXH Thành phố Hà Nội vừa có hướng dẫn về quy định số lượng, cơ cấu thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT năm 2024.

Năm 2024, Bộ Y tế bãi bỏ 12 thủ tục hành chính khám chữa bệnh

NHÓM PV |

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT. Theo đó, có 12 danh mục thủ tục hành chính khám chữa bệnh bị bãi bỏ.

Năm 2024, trường hợp nào là chuyển tuyến đúng trong khám chữa bệnh?

NHÓM PV |

Chuyển tuyến bảo hiểm y tế được thực hiện khi bệnh nhân có yêu cầu hoặc có lý do chuyên môn chính đáng. Người bệnh có thể được nhận mức hưởng BHYT tối đa như khi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Hơn 2.100 thanh niên của Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Nhóm PV |

Sáng nay (25.2), tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hơn 2.100 thanh niên ưu tú đã thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc đua Vpop sôi động nhưng lắm ồn ào của Sơn Tùng, Jack, Bích Phương

ĐÔNG DU |

Trong chặng đua nhạc Việt cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, có không ít nghệ sĩ trở lại. Trong đó, đáng chú ý là Sơn Tùng, Jack, Hồ Quỳnh Hương, Bích Phương...

Có những điểm mới nào trong Dự thảo về mức hưởng bảo hiểm y tế?

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất về mức hưởng bảo hiểm y tế từ 1.1.2025 - thời điểm dự kiến Luật sửa đổi có hiệu lực.

4 lần gia hạn mà chưa có ai dự tuyển chức danh phó giám đốc, Sở Du lịch Huế nói gì

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sáng 25.2, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông tin, UBND tỉnh vừa tiếp tục ban hành thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh.

Bao giờ không khí lạnh gây mưa phùn nồm ẩm kết thúc?

AN AN - VŨ LINH |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong giai đoạn giao mùa đông xuân sẽ gây ra nhiều ngày mưa phùn nồm ẩm.

Những điều cần biết về khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn Hà Nội năm 2024

Hà Anh |

Sở Y tế Hà Nội và BHXH Thành phố Hà Nội vừa có hướng dẫn về quy định số lượng, cơ cấu thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT năm 2024.

Năm 2024, Bộ Y tế bãi bỏ 12 thủ tục hành chính khám chữa bệnh

NHÓM PV |

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT. Theo đó, có 12 danh mục thủ tục hành chính khám chữa bệnh bị bãi bỏ.

Năm 2024, trường hợp nào là chuyển tuyến đúng trong khám chữa bệnh?

NHÓM PV |

Chuyển tuyến bảo hiểm y tế được thực hiện khi bệnh nhân có yêu cầu hoặc có lý do chuyên môn chính đáng. Người bệnh có thể được nhận mức hưởng BHYT tối đa như khi khám chữa bệnh đúng tuyến.