Tại “thủ phủ” trồng mai ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận vào những ngày này, đa số các vườn mai đã hoàn tất việc lặt lá trong ngày 15 Âm lịch vừa qua. Tuy nhiên, những ngày qua, thời tiết có mưa thất thường khiến các nhà vườn lo lắng mai sẽ nở sớm, nở không đúng ngày như mong muốn.
Với số lượng hàng trăm cây mai mỗi vườn, các chủ vườn thường thuê nhân công lặt lá. Người lặt cũng cần phải có kinh nghiệm, nhẹ tay để không ảnh hưởng đến cành và búp nụ.
Tại vườn mai của ông Bảy - một hộ với hơn 20 năm kinh nghiệm trồng mai tại địa phương - thì lại khác. Ông Bảy không lặt lá mai vào ngày 15 Âm lịch mà quyết định lặt lá trễ hơn 3 ngày dựa vào kinh nghiệm và sự quan sát thời tiết.
“Cây mai rất chuộng nước nên sau khi lặt lá mà gặp mưa thì sẽ nở sớm nên tôi lặt trễ hơn. Còn muốn mai nở 30 Tết hay nở rực vào mùng 1 Tết là do kỹ thuật, kinh nghiệm của chủ vườn”, ông Bảy chia sẻ thêm.
Do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều vườn mai thất vụ, thậm chí có vườn không có cây nào ra búp. Hoặc nếu có thì đã nở sớm nên hiện lượng mai phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm nay chỉ còn khoảng 10% ở một số vườn. Điều này cũng dự báo lượng mai Tết đạt chất lượng sẽ khan hiếm và dẫn đến giá cả sẽ tăng.
Trước tình trạng trên, một số vườn chọn cách lặt lá và không bán để chăm sóc và bán vào dịp Tết năm sau. Bởi, trồng một cây mai đến khi bán được thì phải trải qua khoảng 5 năm nên nhiều nhà vườn chọn cách “không vội”.