Cấp nước "nhỏ giọt"
Sau gần chục năm "đắp chiếu", Nhà máy nước Vân Canh (huyện Vân Canh) có mức đầu tư hơn 7 tỉ đồng đã được bàn giao cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định quản lý, vận hành vào năm 2023. Tuy nhiên đến nay, công trình nước sạch này chỉ hoạt động cầm chừng, chưa đạt hết công năng hiện có.
Theo dự kiến, nhà máy nước sạch này có công suất thiết kế 1.400m3/ngày, sẽ cấp nước sinh hoạt cho 12.000 hộ dân ở các xã Canh Thuận, Canh Hiệp, Canh Hiển và thị trấn Vân Canh... Tuy nhiên thực tế, công trình "tiền tỉ" này chỉ đang cấp nước trong phạm vi nhỏ hẹp, chưa thể "phủ sóng" nước sạch đến các địa phương như đã dự kiến.
Trước tình trạng thời tiết nắng nóng, nước sạch ngày càng khan hiếm như hiện nay, việc công trình cấp nước đã được xây dựng hơn chục năm qua lại "có như không", khiến nhiều hộ dân cảm thấy hụt hẫng, thất vọng.
Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định - cho biết, sau hàng chục năm xây dựng, hệ thống đường ống của công trình cấp nước này đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Hiện, Nhà máy nước Vân Canh chỉ đang cấp nước cho mỗi thị trấn Vân Canh, còn các địa phương khác thì chưa có đường ống dẫn nước đến. Vị này nói: "Hiện nay, Dự án Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh, với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng đang được thực hiện. Trong năm nay, sẽ ưu tiên bổ sung nguồn nước và lắp đặt đường ống, lắp đến đâu thì sẽ cấp nước đến đó. Dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành xong dự án nâng cấp công trình nước sạch này".
Theo lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định, trước đây, công trình nước sạch chỉ lấy nguồn nước từ suối Phướn để cung cấp cho các hộ dân, tuy nhiên hiện nay, nguồn nước từ con suối này đã dần cạn, không đủ để phục vụ nhu cầu của bà con.
"Sau khi thực hiện xong dự án nâng cấp, nguồn nước sẽ được bổ sung thêm từ sông Hà Thanh, đảm bảo nguồn nước để cung cấp cho người dân sinh hoạt", lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định cho biết thêm.
Công trình nước sạch này được khởi công từ năm 2012 do Sở NNPTNT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2013, đến giữa năm 2014 thì ngừng hoạt động. Năm 2023, công trình nước sạch này được bàn giao lại cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định quản lý, vận hành.
Sẽ "phủ sóng" nước sạch trước mùa khô
Tương tự, tại huyện Tây Sơn, Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi có mức đầu tư hơn 34 tỉ đồng, do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư giai đoạn 2017-2021, có công suất 2.500m3/ngày. Công trình đi vào hoạt động từ tháng 9.2023 nhưng chỉ cấp nước cầm chừng, nhỏ giọt vì hệ thống còn hạn chế.
Thông tin với Lao Động, ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn - cho biết, hiện nay, Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi vẫn đang vận hành bình thường. Địa phương đang phê duyệt hồ sơ mời thầu để mở rộng mạng lưới của Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi để đáp ứng nhu cầu của bà con.
"Trước đây, khi xây dựng nhà máy nước chỉ có hệ thống ống chính, chưa có hệ thống ống thứ cấp để cấp nước cho bà con. Còn bây giờ, mở rộng tới đâu thì sẽ cấp nước tới đó.
Hiện có khoảng 800 hộ được đấu nối với hệ thống nước sạch này. Và trước mùa nắng năm nay, địa phương sẽ hoàn thành dứt điểm việc mở rộng hệ thống nhà máy nước để cung cấp nước cho các hộ dân còn lại", ông Hùng nói.
Được biết, tại thôn Thủ Thiện Thượng (xã Bình Nghi) hiện có hơn 500 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch từ nhà máy nước này. Ngoài ra, vào mùa khô hạn, hàng nghìn hộ dân tại các thôn phía Tây xã Bình Nghi cũng có nguy cơ thiếu nước rất cao.