Người dân hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở đường nông thôn mới

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Quyết tâm thực hiện mục tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2023, Đại Từ đang tích cực triển khai việc mở rộng các tuyến đường giao thông. Trong đó, vận động thành công người dân hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở đường.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, 27/29 xã, thị trấn của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực giải phóng mặt bằng, thi công mở rộng gần 50km đường giao thông theo kế hoạch “Mở đường xóm 6m”.

Để thi công đường, nhân dân trong huyện đã hiến đất với tổng diện tích trên 72.500m2 với tổng trị giá đất và các công trình, tài sản trên đất là trên 17 tỉ đồng.

Người dân hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở đường nông thôn mới. Ảnh: Minh Hạnh
Người dân hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở đường nông thôn mới. Ảnh: Minh Hạnh

Riêng trong tháng 7.2023, toàn huyện Đại Từ đã giải phóng mặt bằng được gần 29km đường xóm, liên xóm để triển khai mở rộng. Trong đó, 17 xã đã thi công nền đường được trên 14km. Tổng diện tích đất nhân dân đã hiến là trên 54.200m2.

Cùng với các xã trên địa bàn huyện Đại Từ, người dân xóm Đồng Vòng, xã Phú Lạc đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để thực hiện chương trình “Mở đường xóm 6m”.

Hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Hạnh
Hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Hạnh

Ông Mai Văn Long (sinh năm 1953) xóm Đồng Vòng chia sẻ, khi chính quyền xã thông báo việc mở đường và phân tích thấu đáo về lợi ích mang lại của nông thôn mới, gia đình ông nhất trí dịch tường rào, hiến đất mở đường.

Ông Lã Văn Lịch - Trưởng thôn Đông Vòng cho biết thêm, ban đầu người dân chưa hiểu và không ủng hộ, sau khi phân tích điều hay lẽ phải, họ đã hiểu ra và đồng tình ủng hộ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Kim Chinh – Chủ tịch UBND xã Phú Lạc cho biết, để mở đường rộng tiêu chuẩn, xã đã vận động 38 hộ dân thôn Đồng… hiến trên 40.000m2 đất ở (khoảng 4ha). Để làm được điều này, chính quyền xã phối hợp với cá tổ chức đoàn thể của xóm vận động, phân tích để người dân hiểu và đồng thuận.

Cũng theo ông Chinh, sau khi giải phóng mặt bằng, các tuyến đường xóm, liên xóm sẽ được triển khai thi công mở rộng ngay. Các đoạn đường có chiều rộng nền đường nhỏ hơn 6m sẽ được mở rộng từ 6m trở lên.

“Sau khi đường được mở rộng, hai bên đường sẽ được trồng cây xanh, hoa, cây cảnh tạo cảnh quan nông thôn mới xanh - sạch - đẹp”, ông Chinh cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

2 xã nông thôn mới ở Tuyên Quang nhiều năm ngóng 1 con đường

Nguyễn Tùng |

Đã về đích nông thôn mới nhưng người dân các xã Tân Long và Tân Tiến (Yên Sơn, Tuyên Quang) chưa thể trọn niềm vui bởi tuyến đường độc đạo ĐH.12 sau nhiều năm vẫn đang lầy lội xuống cấp trong sự ngóng chờ đường được sửa.

Quảng Trị gặp khó trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Nhưng việc công nhận nông thôn mới nâng cao hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều xã đã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới bị giảm tiêu chí

HƯNG THƠ |

Toàn tỉnh Quảng Trị có 69/101 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng có 47/69 xã bị giảm tiêu chí nông thôn mới.

Vận động đoàn viên ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phát động cuộc vận động ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đây là hoạt động thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác xã hội hóa cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Việt Nam - Hàn Quốc tích cực kích cầu, trao đổi khách du lịch

Ý Yên |

Kết nối hàng không, tăng cường xúc tiến và quảng bá thúc đẩy hoạt động trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 2023 - Năm Du lịch Hàn Quốc.

Hiện trạng 5 dự án ưu tiên áp dụng hình thức BOT theo Nghị quyết 98

Phương Ngân - Anh Tú |

Năm dự án ưu tiên sẽ áp dụng hình thức BOT (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh) trên tuyến hiện hữu theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 của Quốc hội đều nằm tại khu vực cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, phần lớn là quốc lộ hiện hữu đang rơi vào tình trạng quá tải.

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Người dân chống đối, khởi kiện cả chính quyền

Lan Nhi |

Chính quyền địa phương huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) những năm qua khó giải quyết tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất rừng tràn lan. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, đa số người dân ở đây đều chống đối, thậm chí có trường hợp còn khởi kiện chính quyền lên tòa án.

Phút sinh tử của mẹ bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội: "Anh có đâm chết, tôi cũng phải cứu được con"

Khánh Linh |

10 tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa, gọi điện khắp nơi xoay tiền theo yêu cầu đối tượng và chặn đầu xe ô tô nghi phạm là những gì gia đình đã làm để giành lại đứa con bị bắt cóc.

2 xã nông thôn mới ở Tuyên Quang nhiều năm ngóng 1 con đường

Nguyễn Tùng |

Đã về đích nông thôn mới nhưng người dân các xã Tân Long và Tân Tiến (Yên Sơn, Tuyên Quang) chưa thể trọn niềm vui bởi tuyến đường độc đạo ĐH.12 sau nhiều năm vẫn đang lầy lội xuống cấp trong sự ngóng chờ đường được sửa.

Quảng Trị gặp khó trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Nhưng việc công nhận nông thôn mới nâng cao hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều xã đã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới bị giảm tiêu chí

HƯNG THƠ |

Toàn tỉnh Quảng Trị có 69/101 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng có 47/69 xã bị giảm tiêu chí nông thôn mới.

Vận động đoàn viên ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phát động cuộc vận động ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đây là hoạt động thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác xã hội hóa cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.