Người dân, du khách mong đợi gì sau công bố Quy hoạch chung TP Phú Quốc

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Ngoài phát triển các dịch vụ, du lịch, phát triển thành phố xanh theo hướng bền vững, người dân TP Phú Quốc (Kiên Giang) và du khách còn có mong muốn Phú Quốc phát triển hài hòa, cân bằng và giữ được bản sắc riêng vốn có của đảo Ngọc.

Mới đây, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang) UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Công bố đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc, Phú Quốc đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư; nhiều công trình, dự án có quy mô lớn được triển khai, đã làm thay đổi diện mạo đô thị Phú Quốc ngày càng hiện đại hơn. Tăng trưởng kinh tế, du lịch của Phú Quốc đóng góp quan trọng vào tăng trưởng cho tỉnh Kiên Giang và cả nước.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết: Năm 2023, tổng thu ngân sách của địa phương hơn 7.700 tỉ đồng, tăng 34% dự toán tăng 43% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, thành phố Phú Quốc không những tự chủ ngân sách từ nguồn thu mà còn điều tiết lại cho ngân sách tỉnh Kiên Giang.

Cảnh đẹp Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Nguyên Anh
Cảnh đẹp Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Nguyên Anh

Hiện nay, tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc đang tập trung nguồn lực đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn nâng lên Đô thị loại I trước năm 2025 với mục tiêu phát triển Phú Quốc trở thành Đô thị biển đảo đặc sắc, trung tâm du lịch bền vững, nghỉ dưỡng và dịch vụ có bản sắc, chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Du khách rất yêu thích các món ăn hải sản tươi ngon ở Phú Quốc. Ảnh: Phong Linh
Du khách rất yêu thích các món ăn hải sản tươi ngon ở Phú Quốc. Ảnh: Phong Linh

Người dân, du khách cũng mong muốn đảo Ngọc sau công bố sẽ thay đổi, phát triển hơn, mang diện mạo xứng tầm. Tuy nhiên, họ cũng mong muốn Phú Quốc phát triển hài hòa, cân bằng các lợi ích kinh tế với xây dựng phát triển, bảo vệ môi trường.

Anh Huỳnh Văn Huy, người dân trên đảo chia sẻ: “Tôi mong thành phố sẽ xử lý tốt hơn vấn đề rác thải trong thời gian tới, quản lý chặt chẽ hơn việc chăn thả động vật, lấn chiếm lòng lề đường, giữ vẻ mỹ quan cho thành phố, du khách”.

Còn chị Nguyễn Thu Liên ngụ phường Dương Đông thì kỳ vọng: “Tôi mong quản lý tốt vấn đề đất đai, bình ổn, dẹp nạn cò đất gây sốt giá, lừa đảo trong đất đai, xây dựng, thu hút dân cư thật sự hiệu quả, đất được khai thác đúng giá trị”.

Chị Nguyễn Ngọc Lan, ngụ phường An Thới thì quan tâm đến vấn đề nước ngọt sử dụng, quản lý xử lý nghiêm vi phạm rác thải, xây dựng phải kèm với bảo vệ môi trường, giữ rừng mới phát triển bền vững. Đặc biệt là cân đối hài hòa giữa phát triển du lịch, tạo nguồn thu nhập cho người dân tốt hơn”.

Nhiều khách du lịch cũng bày tỏ, chia sẻ niềm vui cùng đảo Ngọc Phú Quốc khi đồ án quy hoạch chung thành phố có những hạng mục được họ mong đợi.

Du khách quốc tế chọn Phú Quốc làm điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng. Ảnh: Phong Linh
Du khách quốc tế chọn Phú Quốc làm điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng. Ảnh: Phong Linh

Chị Anna, du khách Mỹ cho biết: “Tôi thấy Phú Quốc có nhiều dịch vụ du lịch chất lượng, có thể không thua kém gì những nơi khác tôi đã đi. Tuy nhiên trong tương lai, tôi nghĩ Phú Quốc nên có thêm các sản phẩm dịch vụ cao cấp hơn nữa, có điểm riêng, tạo dấu ấn cho du khách để họ nhắc tới Phú Quốc sẽ nhớ ngay”.

Anh Lê Văn Giang, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Phú Quốc rất đẹp, rất nhiều lợi thế mà không phải nơi nào cũng có. Tôi nghĩ địa phương có kế hoạch khai thác tốt, tạo được điểm nhấn, khai thác các góc độ văn hóa bản địa, lịch sử lâu đời sẽ giúp Phú Quốc được nhớ đến nhiều hơn. Tất nhiên rất cần sự phát triển các dịch vụ đẳng cấp, tuy nhiên yếu tố lịch sử truyền thống luôn là một lợi thế mà chúng ta cần gìn giữ, phát huy”.

Từ cái tên xa lạ đối với du lịch trong nước và quốc tế, đến nay Phú Quốc đã vươn mình trở thành một địa danh du lịch, nghỉ dưỡng trên bản đồ du lịch thế giới. Theo UBND TP Phú Quốc, việc công bố rộng rãi các nội dung của đồ án cũng là cơ hội quý báu để quảng bá, giới thiệu những giá trị mới của thành phố Phú Quốc, đặc biệt là giá trị về sự phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Theo đồ án, TP Phú Quốc bao gồm toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27km2 với 2 phường, 7 xã và các khu vực nghiên cứu khả năng phát triển, xây dựng trên biển tại phía Bắc và phía Nam đảo Phú Quốc.

Định hướng xây dựng Phú Quốc là khu kinh tế - hành chính đặc biệt, trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế, trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực.

NGUYÊN ANH - PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Phát triển Phú Quốc hài hòa giữa kinh tế và bảo vệ môi trường

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Theo đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tập trung phát triển Phú Quốc trở thành thành phố du lịch – dịch vụ, nghỉ dưỡng, điều dưỡng biển đảo đặc sắc, hội nhập các chuẩn mực quốc tế theo hướng hài hòa, tiếp nối các giá trị văn hóa bản địa, bảo tồn các giá trị tự nhiên đặc hữu, dự trữ tài nguyên và nguồn lực cho một tương lai bền vững.

Quy hoạch chung TP Phú Quốc: Hướng đến phát triển bền vững

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Ngày 29.2, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang) UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Công bố đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

Phú Quốc ban hành Quy tắc ứng xử văn minh khi đi du lịch

NGUYÊN ANH |

Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch tại TP Phú Quốc.

Dự báo không khí lạnh gây rét đậm sắp kết thúc, có nơi chuyển nắng nóng

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh kéo dài trong giai đoạn cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 không bất thường.

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hà Anh |

BHXH Việt Nam vừa tổ chức Lễ ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi lễ.

Lý do khán giả Việt chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem Taylor Swift

DƯƠNG HƯƠNG |

Giữa cơn “sốt” vé, fan Việt sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem show The Eras Tour của Taylor Swift.

Ngăn người trầm cảm tự tử, bảo vệ bệnh viện ngã từ tầng cao tử vong

Tân Văn |

Bắc Kạn - Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Ứng xử có văn hóa để không còn các “chí phèo" tham gia giao thông

Nhóm PV |

Khi tham gia giao thông, rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà chính mỗi người chúng ta không thể lường trước được. Sự va chạm giữa các phương tiện đôi khi chỉ là do sự vô ý của người điều khiển nhưng với một suy nghĩ tiêu cực thì đó lại là nguyên cớ của những hành vi ứng xử thiếu mẫu mực không đáng có.

Phát triển Phú Quốc hài hòa giữa kinh tế và bảo vệ môi trường

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Theo đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tập trung phát triển Phú Quốc trở thành thành phố du lịch – dịch vụ, nghỉ dưỡng, điều dưỡng biển đảo đặc sắc, hội nhập các chuẩn mực quốc tế theo hướng hài hòa, tiếp nối các giá trị văn hóa bản địa, bảo tồn các giá trị tự nhiên đặc hữu, dự trữ tài nguyên và nguồn lực cho một tương lai bền vững.

Quy hoạch chung TP Phú Quốc: Hướng đến phát triển bền vững

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Ngày 29.2, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang) UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Công bố đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

Phú Quốc ban hành Quy tắc ứng xử văn minh khi đi du lịch

NGUYÊN ANH |

Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch tại TP Phú Quốc.