Nghìn hecta lúa đổ ngã, nông dân như ngồi trên lửa

VÂN HI |

Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nông dân như ngồi trên lửa vì diện tích lúa đổ ngã, gây thất thoát năng suất sau thu hoạch.

Những ngày qua thời tiết tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL có mưa lớn kéo dài, một số khu vực có gió to khiến nhiều diện tích lúa của nông dân bị ảnh hưởng.

Mưa lớn khiến lúa đỗ ngã gây thất thoát năng suất. Ảnh: Bích Ngọc
Mưa lớn kéo dài khiến lúa đổ ngã gây thất thoát năng suất. Ảnh: Bích Ngọc

Tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, 5 công đất của ông Nguyễn Văn Tuấn chỉ còn 10 ngày nữa sẽ tiến hành thu hoạch nhưng mưa lớn liên tục khiến người nông dân này như ngồi trên lửa.

Ông Tuấn cho biết: "Gần tới ngày cắt mà mưa thì lo lắm. Mấy hôm nay tôi phải ra ruộng bó lúa lại chứ để lúa đổ ngã nằm rạp vừa khó cắt, vừa mất năng suất".

Được biết, giống lúa OM18 của gia đình người nông dân này được thu mua với giá 7.100 đồng/kg, cao hơn so với cùng kỳ 200 đồng. Dù vậy ông Tuấn vẫn không khỏi lo lắng thu nhập giảm do diện tích lúa bị ảnh hưởng.

"Lúa bị ướt, nằm rạp dưới mặt ruộng sẽ lên mộng thì xem như thất thoát, thương lái chê mà ép giá. Chưa kể lúa ngã, phải thuê nhân công cắt tay chi phí lại đội lên, vụ này ước chừng lời khoảng 2 triệu đồng/công là mừng", ông Tuấn nói.

Lúa đổ ngã, thuê nhân công gặt lúa bằng tay kéo theo chi phí sản xuất nông dân tăng lên. Ảnh: Bích Ngọc
Lúa đổ ngã, thuê nhân công gặt lúa bằng tay kéo theo chi phí sản xuất của nông dân tăng lên. Ảnh: Bích Ngọc

Trước đó, mưa lớn kéo dài cũng khiến 6 công đất của chị Nguyễn Hoài Ngọc (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đổ ngã 40%.

"Sạ sớm thì gặp khô hạn, nắng nóng, còn muộn gặp mưa lúc gần thu hoạch. Giá lúa cao nhưng vụ này bán xong tôi lỗ khoảng 1 triệu đồng so với năm ngoái", chị Ngọc cho biết.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 20 - 24.6 vừa qua, mưa giông làm thiệt hại hơn 1.500ha lúa, chủ yếu là lúa đổ ngã trong giai đoạn trổ chín.

Trong đó, gần 780ha thiệt hại từ 5 - 10%; trên 500ha thiệt hại từ 10 - 20%; trên 200ha thiệt hại từ 20 - 40%; 34ha thiệt hại 60%. Ước tổng thiệt hại khoảng 8,4 tỉ đồng.

Còn tại TP Cần Thơ, 71.280ha lúa vụ hè thu 2024 đã được nông dân tiến hành thu hoạch sớm vì e ngại thời tiết xấu. Hiện vụ lúa hè thu trên địa bàn thành phố đã thu hoạch dứt điểm, với năng suất ước đạt 59,24 tạ/ha, tương đương năng suất cùng kỳ năm trước.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Rộn ràng ngày mùa với nghề cấy, giặm lúa thuê

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, trà lúa Hè Thu của bà con nông dân tỉnh Sóc Trăng đang vào giai đoạn cấy giặm. Tranh thủ thời gian nông nhàn nhiều lao động đi cấy giặm thuê có nguồn thu nhập, hơn hết là không phải đi làm ăn xa.

Thương lái cẩn trọng, nông dân dè chừng sau làn sóng bỏ cọc lúa

VÂN HI |

Sau làn sóng bỏ cọc lúa, nông dân tỏ ra e ngại, thương lái cũng khó khăn vì mối quan hệ giữa thương lái và nông dân bị ảnh hưởng. Nhiều thương lái mong muốn được cấp chứng chỉ hành nghề để đảm bảo uy tín với nông dân, việc mua bán diễn ra thuận lợi hơn.

30 năm “con tôm ôm cây lúa”

PHƯƠNG ANH |

Mô hình luân canh tôm - lúa tại tỉnh Sóc Trăng được hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước, chủ yếu tập trung tại huyện Mỹ Xuyên nơi có 2 vùng sinh thái đặc trưng mặn ngọt. Trong đó có 6 tháng nước ngọt vào mùa mưa và 6 tháng nước lợ vào mùa khô. Bà con ở đây thuận theo tự nhiên mà sản xuất nông nghiệp. Khi nước mặn thì nuôi tôm, còn nước ngọt thì trồng lúa. Cứ thế, con tôm ôm cây lúa vững vàng hàng chục năm qua nay tại vùng mặn - ngọt đan xen này.

Tăng trưởng kinh tế số Việt Nam cao gấp 3,5 lần tốc độ GDP

PHẠM ĐÔNG |

Kinh tế số Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 28% và năm 2023 đạt 19%, cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP.

Rộ tin ông Biden có thể sớm rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Thanh Hà |

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tin rằng Tổng thống Joe Biden có thể sớm bị thuyết phục để rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Đơn hàng tới tấp, có DN dệt may lợi nhuận tăng 624%

Cường Ngô |

Tháng 6.2024, Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.123.541 USD, tăng 624% so với cùng kỳ.

Bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam cần được thi đấu quốc tế nhiều hơn

NHÓM PV |

Góc nhìn thể thao 172 trò chuyện với huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trọng Linh của đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam.

Chủ thầu đã trả một nửa lương cho cặp vợ chồng đi bộ về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng bị quỵt lương ôm con 9 tháng tuổi đi bộ về quê, chủ thầu đã gửi trả một nửa lương và giấy tờ tùy thân.

Rộn ràng ngày mùa với nghề cấy, giặm lúa thuê

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, trà lúa Hè Thu của bà con nông dân tỉnh Sóc Trăng đang vào giai đoạn cấy giặm. Tranh thủ thời gian nông nhàn nhiều lao động đi cấy giặm thuê có nguồn thu nhập, hơn hết là không phải đi làm ăn xa.

Thương lái cẩn trọng, nông dân dè chừng sau làn sóng bỏ cọc lúa

VÂN HI |

Sau làn sóng bỏ cọc lúa, nông dân tỏ ra e ngại, thương lái cũng khó khăn vì mối quan hệ giữa thương lái và nông dân bị ảnh hưởng. Nhiều thương lái mong muốn được cấp chứng chỉ hành nghề để đảm bảo uy tín với nông dân, việc mua bán diễn ra thuận lợi hơn.

30 năm “con tôm ôm cây lúa”

PHƯƠNG ANH |

Mô hình luân canh tôm - lúa tại tỉnh Sóc Trăng được hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước, chủ yếu tập trung tại huyện Mỹ Xuyên nơi có 2 vùng sinh thái đặc trưng mặn ngọt. Trong đó có 6 tháng nước ngọt vào mùa mưa và 6 tháng nước lợ vào mùa khô. Bà con ở đây thuận theo tự nhiên mà sản xuất nông nghiệp. Khi nước mặn thì nuôi tôm, còn nước ngọt thì trồng lúa. Cứ thế, con tôm ôm cây lúa vững vàng hàng chục năm qua nay tại vùng mặn - ngọt đan xen này.