Ngày 1.5, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Tiến (40 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) cho biết: “Ngày 29.4, tôi đi từ Hà Nội về TP Vinh theo tuyến cao tốc Bắc Nam mới thông xe đến địa phận nút giao Quốc lộ 46B (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, giáp giới TP Vinh). Đường mới thoáng rộng đẹp, xe vận hành liên tục với tốc độ cao nên khoảng thời gian di chuyển được rút ngắn chỉ còn hơn 3 tiếng, đặc biệt là lái xe với tâm trạng rất thoải mái, không căng thẳng, mệt mỏi như chạy theo tuyến Quốc lộ 1A trước đây vì nhiều quãng bị hạn chế tốc độ, dừng đèn đỏ và tránh né các phương tiện khác”.
Cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài gần 88km, gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần trên tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu với tổng chiều dài 50km, có 43,5km đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An đã thông xe từ 18.10.2023.
Vào chiều 28.4.2024, tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến nút giao Quốc lộ 46B) được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho phép thông xe và đưa vào khai thác.
Với sự kiện này, tuyến cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến thành phố Vinh đã được nối liền, rút ngắn thời gian đi từ TP Vinh ra thủ đô còn hơn 3 giờ so với 5 giờ chạy xe như trước đây.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định giao thông phát triển tạo điều kiện hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, giảm chi phí logistics, giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại dễ dàng, thuận lợi, góp phần đẩy mạnh giao lưu, sinh hoạt, nâng cao chất lượng đời sống.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức vận hành khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả; nâng cao đời sống người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cam kết tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hoàn thiện các nút giao kết nối tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là bổ sung tuyến kết nối đường bộ cao tốc với đường ngang N2 thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.
Đồng thời quản lý chặt chẽ, bài bản, hiệu quả trong việc sử dụng, khai thác quỹ đất tại khu vực nút giao và các không gian phát triển mới gắn với các tuyến cao tốc; thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang giao thông, phối hợp quản lý, khai thác hiệu quả các tuyến đường giao thông trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và thông suốt nhằm phát huy tối đa hiệu quả khai thác tuyến đường bộ cao tốc, đảm bảo mục tiêu đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng cam kết sẽ hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành dự án đường bộ cao tốc đoạn từ Quốc lộ 46B đến Bãi Vọt đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.
Theo đại diện Công ty Phúc Thành Hưng – doanh nghiệp dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, hiện các nhà thầu đang tranh thủ thời gian để thi công hoàn thành phần còn lại của dự án (khoảng 19km từ Hưng Tây đến Bãi Vọt) theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.
“Việc khánh thành dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt sẽ đem lại lợi ích bền vững cho các bên bao gồm nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương” – đại diện Công ty Phúc Thành Hưng cho biết.