Nghệ An: Chủ tịch huyện yêu cầu chấm dứt hợp đồng với nhân viên không bàn giao đất

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

Không giải quyết thỏa đáng khiếu kiện của dân khi bị thu hồi đất, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) còn ra công văn, yêu cầu đơn vị chấm dứt hợp đồng lao động đối với một phụ nữ đơn thân nuôi hai con nhỏ, thuộc gia đình liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Huyền, trú thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An), là nhân viên hợp đồng Trường Mầm non Hưng Đạo bức xúc phản ánh: Ngày 24.10.2017, ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên ký văn bản số 1166 gửi Trường Mầm non Hưng Đạo, yêu cầu nhà trường trong vòng 15 ngày, nếu bà Huyền không phối hợp để thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng thì hiệu trưởng chấm dứt hợp đồng lao động.

Nguyên nhân là bà Huyền có mảnh đất theo kết quả kiểm đếm có diện tích 322,1m2 bị thu hồi để thực hiện dự án khu công nghiệp VSIP, trong đó, 240m2 đã được cấp sổ đỏ năm 2014. UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đền bù 120m2 đất ở, 120m2 đất vườn. Bà Huyền không chấp nhận, nên Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ra văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động với bà.

Bà Huyền khiếu nại lên tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- ông Lê Ngọc Hoa ký Quyết định số 671 ngày 14.2.2018 giải quyết, công nhận bà Huyền được đền bù 200m2 đất ở, 40m2 đất vườn. Không công nhận bồi thường 82,1m2 đất tăng thêm cho bà Huyền. Nội dung cấp thêm 1 lô đất thuộc trách nhiệm giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên.

Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyễn về việc chấm dứt hợp đồng đối với bà Huyền (ảnh: P.V)
Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyễn về việc chấm dứt hợp đồng đối với bà Huyền. Ảnh: P.V

Bà Huyền tiếp tục khởi kiện lên TAND tỉnh Nghệ An, yêu cầu bồi thường 82,1m2 đất vườn, và được cấp thêm một lô đất tái định cư. Theo bà Huyền, diện tích đất nói trên gia đình đã sử dụng trước 1.7.2004, ổn định, không tranh chấp. Việc bà chỉ được cấp 1 lô đất tái định cư là chưa bảo đảm công bằng.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, UBND huyện Hưng Nguyên lại hứa sẽ hỗ trợ bà Huyền 150 triệu, một lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng hứa sẽ vận động hỗ trợ bà Huyền 200 triệu, với điều kiện bà bàn giao đất cho dự án. Riêng việc ra văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng với bà Huyền đã không thực hiện được vì trái luật.

Khi Đoàn kiểm tra đơn vị văn hóa huyện Hưng Nguyên về làm việc tại Trường Mầm non Hưng Đạo (nơi bà Huyền công tác), vẫn “lưu ý” trường hợp bà Huyền “chưa thống nhất với huyện trong việc đền bù đất”. Mặc dù được đánh giá đạt 95/100 điểm, nhưng mãi Trường Mầm non Hưng Đạo chưa được nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa”.

Ngày 7.5.2018, UBND huyện Hưng Nguyên tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Huyền.

 
 
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Huyền (ảnh: P.V)
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Huyền (ảnh: P.V)
Hoàn cảnh bà Huyền rất éo le, là hộ nghèo năm 2018. Chồng bà Huyền là anh Duy - con nuôi bà Nguyễn Thị Tần, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Chất, hi sinh tại Khe Sanh năm 1974. Cả bà Tần và anh Duy đều đã mất, hiện bà Huyền một mình nuôi hai con nhỏ, với đồng lương hợp đồng bấp bênh.
QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.