Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định về việc đổi tên Trường THPT Hoàng Lệ Kha (ở huyện Hà Trung) thành Trường THPT Hoàng Lê Kha, sau hơn 30 năm ngôi trường này mang tên chưa chuẩn.
Theo ngành chức năng, nguyên do dẫn đến việc nhầm tên trên là bởi, ban đầu chưa cập nhật đầy đủ thông tin của nhân vật lịch sử, nên có sự nhầm lẫn "Hoàng Lê Kha" thành "Hoàng Lệ Kha".
Theo tìm hiểu được biết, Trường THPT Hoàng Lệ Kha (trước đây) có tên là Trường PTTH Trung Sơn. Đến năm 1992, có tên gọi là Trường PTTH Hoàng Lệ Kha cho đến ngày nay, trường đóng trên địa bàn thị trấn Hà Trung.
Năm 1992, trường được chuyển lên thị trấn Đò Lèn (nay là thị trấn Hà Trung) với tên gọi Trường PTTH Hoàng Lệ Kha.
"Sau 32 năm, tên trường mới được đổi lại theo tên chính xác của nhân vật lịch sử. Kể từ năm học 2024-2025, trường đã mang tên liệt sĩ Hoàng Lê Kha, đây là niềm vui rất lớn của các thế hệ thầy, cô và học trò nhà trường", bà Mai Thị Xuân - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lê Kha vui mừng chia sẻ.
Theo lịch sử chép lại, ông Hoàng Lê Kha tên thật là Hoàng Lê Cẩn (SN 1917, tại làng Trang Các, tổng Ngọ Xá - nay thuộc Tiểu khu Trang Các, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).
Năm 1931, ông ra Hà Nội học và bắt đầu tham gia cách mạng. Đến năm 1936, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được điều vào hoạt động ở Nam Kỳ. Trong quá trình tham gia cách mạng, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng.
Đến tháng 8.1959, ông bị địch bắt và bị hành hình tại ấp Tam Hạp, Trảng Lớn (nay là ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Năm 1997, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Sau này, tại một số địa phương đã lấy tên liệt sĩ Hoàng Lê Kha đặt tên cho một số trường học, tuyến đường.