Loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế tiếp tục dừng hoạt động

Việt Bắc |

Hà Giang - Phía Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản vẫn đang cương quyết cho dừng toàn bộ 51 tàu du lịch tham quan hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế do chưa đạt được đồng thuận với các đơn vị liên quan.

Sáng 20.9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Nam Phương - Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản (HTX Tu Sản) - cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn cho dừng hoạt động của 51 tàu du lịch trên sông Nho Quế.

"Phía Hợp tác xã và Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nho Quế 1 vẫn chưa làm việc hay thống nhất bất kì nội dung nào liên quan đến việc khôi phục tàu vận chuyển du lịch.

Chiều nay (ngày 20.9), huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức gặp mặt 2 đơn vị để làm việc. Nếu không thống nhất được phương án thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục dừng hoạt động tàu tham quan du lịch" - vị đại diện Hợp tác xã nói.

Trong khi đó, UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã có văn bản gửi HTX Tu Sản và Công ty CP Thuỷ điện Nho Quế 1 yêu cầu khôi phục vận chuyển khách du lịch trên lòng hồ thuỷ điện sông Nho Quế 1. Thời gian dự kiến từ 7 giờ ngày 21.9.2023.

Hàng loạt tàu chở khách du lịch trên sông Nho Quế vẫn sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động. Ảnh: Phong Quang.
Hàng loạt tàu chở khách du lịch trên sông Nho Quế vẫn nằm chờ. Ảnh: Phong Quang

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 15.9, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản có thông báo tạm dừng hoạt động tàu chở khách tham quan hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế từ 0h ngày 16.9.

Việc phải dừng hoạt động của 51 tàu du lịch thuộc HTX Tu Sản khiến các xã viên lo lắng mất nguồn thu, việc làm. Bên cạnh đó, quyết định này cũng khiến nhiều du khách tiếc nuối khi đến tham quan, trải nghiệm tại hẻm Tu Sản.

Nguyên nhân bởi phía HTX Tu Sản và Công ty CP Thuỷ điện Nho Quế 1 chưa thống nhất được phương án quản lý tạm thời hoạt động vận tải thuỷ nội địa phục vụ khách du lịch. HTX Tu Sản quyết định không ký gia hạn hợp đồng vận chuyển hành khách với Công ty CP Thuỷ điện Nho Quế 1 và cho các tàu nằm bờ.

Hẻm Tu Sản nằm dưới chân đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đây được coi là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.

Hẻm vực này sâu 700-900 m, chiều dài tới 1,7 km, thuộc kiểu di sản kiến tạo địa mạo, di sản cổ sinh - địa tầng - cổ môi trường, phát hiện tại khu vực của 3 xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang).

Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Dừng loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế tham quan hẻm Tu Sản vì bất đồng lợi ích

Việt Bắc |

Hà Giang - Hàng loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế (Mèo Vạc) đưa khách tham quan hẻm Tu Sản nổi tiếng bất ngờ tạm dừng hoạt động khiến nhiều du khách ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Hà Giang lên tiếng vụ nữ du khách mặc bikini đi thuyền trên sông Nho Quế

Việt Bắc |

Hà Giang - Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ du khách diện trang phục bikini nhảy múa khi đi thuyền trên sông Nho Quế gây ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

Diện bikini thả dáng trên sông Nho Quế, cô gái hứng chỉ trích

Thịnh Phạm |

Chia sẻ video nhảy múa khi đi thuyền trên sông Nho Quế ở Hà Giang, nữ du khách bất ngờ khi nhận về những bình luận trái chiều, chê trang phục “kém duyên”.

Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử

Khánh Linh |

Trước thông tin nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi tại Gia Lâm (Hà Nội) đã nhảy cầu tự tử, các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ.

Phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh nhân có nhu cầu chấm dứt thai kì, trong quá trình đang thực hiện thủ thuật phá thai, bệnh nhân bị ép đóng gói phá thai 29 triệu đồng mới được làm tiếp tục.

Vụ nhốt cán bộ kiểm tra: Bạc Liêu huy động nhân công tháo dỡ công trình sai phép

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Liên quan đến vụ công trình sai phép, người vi phạm nhốt cán bộ kiểm tra, sáng ngày 21.9, lực lượng chức năng Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhân công tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Voọc sấy khô, tay chân gấu vẫn bị mua bán ở Quảng Nam

Trương Văn |

Nhiều người sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng để ăn thịt voọc, sở hữu tay chân gấu bất chấp luật pháp nghiêm cấm. Trong chuyến khảo sát ở Quảng Nam vào tháng 8.2023, chúng tôi đã tiếp cận và ghi nhận về nhiều địa điểm, đối tượng kinh doanh động vật hoang dã.

Người trúng đấu giá biển số hơn 32 tỉ đồng vẫn "im hơi lặng tiếng"

KHÁNH AN |

Hôm nay (21.9) bắt đầu phiên đấu giá biển số xe mới, song nhiều người trúng đấu giá biển số ở phiên trước đó vẫn chưa nộp tiền, trong đó có chủ nhân biển số 51K-888.88.

Dừng loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế tham quan hẻm Tu Sản vì bất đồng lợi ích

Việt Bắc |

Hà Giang - Hàng loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế (Mèo Vạc) đưa khách tham quan hẻm Tu Sản nổi tiếng bất ngờ tạm dừng hoạt động khiến nhiều du khách ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Hà Giang lên tiếng vụ nữ du khách mặc bikini đi thuyền trên sông Nho Quế

Việt Bắc |

Hà Giang - Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ du khách diện trang phục bikini nhảy múa khi đi thuyền trên sông Nho Quế gây ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

Diện bikini thả dáng trên sông Nho Quế, cô gái hứng chỉ trích

Thịnh Phạm |

Chia sẻ video nhảy múa khi đi thuyền trên sông Nho Quế ở Hà Giang, nữ du khách bất ngờ khi nhận về những bình luận trái chiều, chê trang phục “kém duyên”.