Loại bưởi ở Hà Nội rao bán gần 300.000 đồng/quả vẫn cháy hàng

Lê Tâm |

Với màu đỏ đặc trưng và tạo hình độc đáo, loại bưởi đỏ ở thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang có giá bán khoảng 250.000 - 300.000 đồng/quả nhưng vẫn hết veo dịp cận Tết.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 18.1, dù gần một tháng nữa mới đến dịp Tết Nguyên đán 2024 nhưng loại bưởi đỏ ở thôn Đông Cao đã được thương lái đến đặt hàng gần hết.

Thời điểm này, nhiều người dân tại thôn Đông Cao đang tích cực chăm sóc loại bưởi đỏ được tạo hình độc đáo với đủ kiểu dáng như chữ tài, chữ lộc, hình nậm rượu... phục vụ thị trường dịp Tết.

a
Vườn bưởi chín đỏ ở thôn Đông Cao chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: Lê Tâm

Ông Đỗ Hồng Sơn (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) chia sẻ, loại bưởi đỏ ở thôn Đông Cao có màu đỏ tượng trưng cho một cái Tết ấm no, may mắn nên thường được nhiều dân tìm mua. Các vườn bưởi tại đây đều đã được đặt hàng gần hết, đến khoảng ngày 20 - 25 tháng Chạp bưởi sẽ được thương lái đến cắt và chuyển đi tiêu thụ.

a
Ông Đỗ Hồng Sơn (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) đang chăm sóc vườn bưởi đỏ của gia đình. Ảnh: Lê Tâm

"Dù có mức giá đắt đỏ từ 250.000-300.000 đồng/quả, nhưng thời điểm cận Tết, các hộ dân tại đây đều không còn hàng để bán. Hiện nay, giống bưởi đỏ chỉ ít nơi trồng được nên sản lượng hàng năm thường không nhiều, cung không đủ cầu.

Trong quá trình chăm sóc quả bưởi đỏ, các hộ dân tại đây phải bọc giấy để hạn chế côn trùng tấn công, gây hại, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP" - ông Sơn nói.

a
Ông Lương Văn Phương - Chủ tịch Hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao (xã Tráng Việt) đang tất bật thu hoạch bưởi đỏ cho khách hàng đặt trước Tết. Ảnh: Lê Tâm

Trao đổi với Lao Động, ông Lương Văn Phương - Chủ tịch Hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao (xã Tráng Việt) chia sẻ, thời điểm này, có khoảng 95% số bưởi đỏ tại thôn đã được đặt hàng.

Đối với những quả bưởi không tạo hình sẽ có mức giá bán từ 100.000 - 120.000 đồng/quả, còn những quả được tạo hình thì mức giá giao động khoảng 250.000 - 300.000 đồng/quả...

a
Quả bưởi đỏ được tạo hình đang có mức giá giao động khoảng 250.000 - 300.000 đồng/quả. Ảnh: Lê Tâm

Theo ông Phương, bưởi đỏ Đông Cao có hai loại như bưởi đỏ bánh men và bưởi đỏ trái nũm. Bưởi bánh men thường được người dân ép khuôn tài - lộc còn bưởi trái nũm được tạo hình nậm rượu. Những quả không làm khuôn sẽ được các hộ dân gói theo lẵng làm quà tặng dịp Tết.

Nếu chăm sóc tốt và đúng kỹ thuật, ông Phương cho rằng, mỗi cây sẽ cho khoảng 80 - 100 quả bưởi đỏ. Song, để quả có chữ tài - lộc đúng dịp cận Tết, nhiều hộ dân tại đây sẽ phải bọc khuôn quả bưởi từ đầu tháng 6, khi quả bưởi đang còn non, xanh.

a
Nếu chăm sóc tốt và đúng kỹ thuật, mỗi cây sẽ cho khoảng 80 - 100 quả bưởi đỏ. Ảnh: Lê Tâm
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN

Lý do vỏ bưởi giúp hạ đường huyết

Hà Lê (Theo VFA) |

Lâu nay, vỏ bưởi được dùng làm nước gội đầu nhưng không nhiều người theo. Vỏ bưởi giúp hạ đường huyết nhưng không phải ai cũng biết.

Bưởi tạo hình tiền triệu vẫn hút khách chơi Tết

HOÀNG LỘC |

Một nông dân ở huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị hàng trăm cặp bưởi tạo hình thỏi vàng, giọt nước, hồ lô có khắc chữ Tài, Lộc… để phục vụ Tết, giá bán tiền triệu nhưng vẫn được khách hàng chọn mua để bày vào dịp Tết Nguyên đán.

Bưởi cảnh và quất thế đua nhau xuống phố sớm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Có phần khác những năm trước, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, các thương lái đã đưa bưởi cảnh, quất mini về phố bán sớm hơn, nhằm phục vụ nhu cầu người dân chơi Tết.

Thua Indonesia 0-1, tuyển Việt Nam chính thức bị loại ở Asian Cup 2023

NHÓM PV |

Không có điểm ở trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam là đội đầu tiên bị loại ở Asian Cup 2023.

TPHCM hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi sang xe điện

MINH QUÂN |

TPHCM sắp ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi đối với các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch.

Bị tai nạn 16 năm nhưng không làm hồ sơ, BHXH không có cơ sở để giải quyết

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Một người bị tai nạn lao động 16 năm nhưng không được hưởng chế độ tai nạn lao động (TNLĐ); giám đốc nơi người lao động làm việc không khai báo TNLĐ với đơn vị cấp trên và các cơ quan có liên quan vì sợ ảnh hưởng đến thi đua của đơn vị.

Doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế nghìn tỉ, Tổng cục Thuế nói gì?

Nhóm PV |

Liên quan việc nhiều doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm trong vấn đề nợ thuế xăng dầu, chiều 19.1, tại họp báo thường kỳ quý IV/2023 của Bộ Tài chính, lãnh đạo một số đơn vị của Bộ cho biết, có khoảng 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn đang nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp nợ thuế tới cả nghìn tỉ đồng.

Hà Nội sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái lớn nhất Đông Nam Á dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái lớn nhất Đông Nam Á.

Lý do vỏ bưởi giúp hạ đường huyết

Hà Lê (Theo VFA) |

Lâu nay, vỏ bưởi được dùng làm nước gội đầu nhưng không nhiều người theo. Vỏ bưởi giúp hạ đường huyết nhưng không phải ai cũng biết.

Bưởi tạo hình tiền triệu vẫn hút khách chơi Tết

HOÀNG LỘC |

Một nông dân ở huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị hàng trăm cặp bưởi tạo hình thỏi vàng, giọt nước, hồ lô có khắc chữ Tài, Lộc… để phục vụ Tết, giá bán tiền triệu nhưng vẫn được khách hàng chọn mua để bày vào dịp Tết Nguyên đán.

Bưởi cảnh và quất thế đua nhau xuống phố sớm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Có phần khác những năm trước, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, các thương lái đã đưa bưởi cảnh, quất mini về phố bán sớm hơn, nhằm phục vụ nhu cầu người dân chơi Tết.