"Lắng nghe, rút kinh nghiệm" sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án trâu giảm nghèo

Việt Bắc |

Sau phản ánh của Báo Lao Động việc nhiều hộ nghèo từ chối nhận trâu giống hỗ trợ trong chương trình giảm nghèo, UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh, làm rõ và có thông tin chính thức.

Khẩn trương vào cuộc

Chiều 14.3, UBND huyện Đồng Hỷ đã có buổi làm việc và cung cấp thông tin tới PV Báo Lao Động về dự án hỗ trợ trâu giống cho các hộ nghèo tại xã Văn Hán theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng, sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết “Loạt hộ nghèo Thái Nguyên từ chối nhận trâu bò chương trình giảm nghèo” ngày 13.3, ngay sáng hôm sau (14.3), UBND huyện đã thành lập đoàn công tác do Phó Chủ tịch huyện làm Trưởng đoàn cùng nhiều phòng, ban liên quan đến xã Văn Hán để xác minh, làm rõ sự việc.

Báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc cho thấy, việc hỗ trợ trâu giống cho các hộ nghèo tại xã Văn Hán thuộc Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.

Tổng nguồn vốn thực hiện dự án 2 là hơn 1,373 tỉ đồng, hỗ trợ cho 49 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn. Trong đó ngân sách Nhà nước cấp 765 triệu đồng, nhân dân đối ứng hơn 608 triệu đồng (tương ứng 40%) bao gồm thức ăn và giống cỏ. UBND xã Văn Hán được giao làm chủ đầu tư dự án.

Cuối tháng 11.2023, xã Văn Hán tiến hành các thủ tục đấu thầu qua mạng. Sau khi có kết quả đấu thầu, Tổ cộng đồng và UBND xã Văn Hán có đưa các hộ nghèo đi xem mẫu trâu giống tại một cơ sở buôn bán trâu tại xã Nam Hòa (Đồng Hỷ).

Trong quá trình đi xem mẫu trâu giống, nhiều hộ nghèo có ý kiến về chất lượng trâu như con giống nhìn gầy gò, thể trạng ốm yếu.

Ngay sau đó, tổ chăn nuôi công đồng xã Văn Hán đã họp 49 hộ thuộc diện được hỗ trợ để thống nhất thực hiện dự án. Sau cuộc họp, 32/49 hộ nhất trí tạm dừng triển khai hỗ trợ trâu giống để chuyển sang nội dung khác. Trên cơ sở đó, UBND xã Văn Hán đã phê duyệt việc hủy thầu mua trâu thịt giống.

Trâu giống hỗ trợ giảm nghèo thể trạng yếu ớt, vốn đối ứng cao khiến người dân không mặn mà. Ảnh: Việt Bắc
Trâu giống hỗ trợ giảm nghèo thể trạng yếu ớt, vốn đối ứng cao khiến người dân không mặn mà. Ảnh: Việt Bắc

Phản ánh là chính xác

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Xuân Hiền - Chủ tịch UBND xã Văn Hán cho biết, những lo lắng của các hộ nghèo về chất lượng trâu giống nếu nhận nuôi như phản ánh của Báo Lao Động là có cơ sở.

“Ở đây Nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo là 100% về con giống, theo dự án thì 1 con trâu giống hiện có giá khoảng hơn 15 triệu đồng. Để nhận được trâu người dân phải đối ứng hơn 9 triệu, số tiền này là các hộ dân chuẩn bị chuồng trại, thức ăn cho trâu, giống cỏ.

Tính tổng vốn cho 1 con trâu giống hỗ trợ sẽ khoảng hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra số tiền 3 triệu đồng để quay vòng vốn các hộ phải nộp thì sau 18 tháng mới thực hiện thu, các hộ có thể chưa hiểu đúng về những nội dung này. Hiện tại dự án này chúng tôi đã dừng lại để xin ý kiến và sau đó sẽ triển khai trong năm 2024” - ông Hiền cho hay.

Kết luận cuộc làm việc, ông Vũ Quang Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ - trân trọng cảm ơn Báo Lao Động đã kịp thời phản ánh những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại địa phương.

“Báo Lao Động là một cơ quan báo chí chính thống với bề dày lịch sử, chúng tôi luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu các thông tin phản ánh của cơ quan báo chí. Việc này sẽ giúp huyện nắm bắt và có những điều chỉnh kịp thời để thực hiện chương trình giảm nghèo hiệu quả” - ông Dũng cho hay.

Đối với sự việc tại xã Văn Hán, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ cho rằng, đây là một dự án mới nên trong quá trình triển khai còn những khó khăn, vướng mắc nhất định. Đặc biệt, việc tiếp cận thông tin chưa đầy đủ của người dân nên cách hiểu chưa chính xác.

Qua sự việc này, ông Vũ Quang Dũng đề nghị Chủ tịch UBND xã Văn Hán tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về các chương trình giảm nghèo.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại địa bàn để kịp thời giải quyết các vướng mắc, đảm bảo chương trình phát huy hiệu quả cao nhất.

Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và phối hợp về mặt thông tin, tuyên truyền của Báo Lao Động với địa phương.

Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Trâu hỗ trợ giảm nghèo vừa ốm vừa đắt, loạt xã ở Thái Nguyên thu hồi con giống

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Trâu giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo kém chất lượng cùng giá thành đắt đỏ, hộ nghèo không mặn mà nhận đã khiến hàng loạt các xã trên địa bàn huyện Đồng Hỷ phải dừng triển khai hoặc cho thu hồi lại con giống.

Loạt hộ nghèo Thái Nguyên từ chối nhận trâu bò chương trình giảm nghèo

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Trâu giống còi cọc, yếu ớt cùng với khoản đối ứng cao đã khiến hàng loạt hộ nghèo tại huyện Đồng Hỷ từ chối nhận con giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo của địa phương.

Thái Nguyên: Lợn giống trong dự án giảm nghèo vừa cấp đã ốm, chết hàng loạt

Lam Thanh |

Sau vài ngày đưa về chuồng, hàng loạt lợn giống hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện ho, ốm. Nhiều con chết bất thường khiến người dân đứng ngồi không yên.

Danh tính nhóm đối tượng gây ra loạt vụ chặn xe, cướp tài sản

HỮU CHÁNH |

Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng chuyên sử dụng dao phóng đi cướp tài sản với tính chất manh động.

Đợi cả tiếng để đu trend cacao dừa dầm như cây nấm mọc lên từ đất

Thùy Trang |

Cacao dừa dầm (milo nấm) tạo cơn sốt ẩm thực đường phố ở Hà Nội. Món ăn này xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội, các hàng quán nhanh chóng “bắt trend”.

Nhiều bất cập trong việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn ở Thanh Hóa

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn Thanh Hóa còn hơn 120 "điểm đen" và điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên việc xử lý đối với các điểm này vẫn chưa dứt điểm, gây nhức nhối, khiến nguy cơ tai nạn vẫn thường trực.

4 năm tại đất nước triển khai 5G đầu tiên trên thế giới

anh vũ |

4 năm trước, Hàn Quốc đã dẫn đầu trong việc triển khai mạng di động 5G, mở ra những cơ hội mới cho công nghệ và kinh tế. Tuy nhiên, hành trình của họ không hoàn hảo, đặt ra những thách thức đáng chú ý cần phải vượt qua.

Medvedev tái ngộ Alcaraz tại chung kết Indian Wells

TAM NGUYÊN |

Đúng 1 năm sau trận chung kết Indian Wells 2023, Daniil Medvedev và Carlos Alcaraz sẽ lại tranh chức vô địch giải Masters 1000.

Trâu hỗ trợ giảm nghèo vừa ốm vừa đắt, loạt xã ở Thái Nguyên thu hồi con giống

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Trâu giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo kém chất lượng cùng giá thành đắt đỏ, hộ nghèo không mặn mà nhận đã khiến hàng loạt các xã trên địa bàn huyện Đồng Hỷ phải dừng triển khai hoặc cho thu hồi lại con giống.

Loạt hộ nghèo Thái Nguyên từ chối nhận trâu bò chương trình giảm nghèo

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Trâu giống còi cọc, yếu ớt cùng với khoản đối ứng cao đã khiến hàng loạt hộ nghèo tại huyện Đồng Hỷ từ chối nhận con giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo của địa phương.

Thái Nguyên: Lợn giống trong dự án giảm nghèo vừa cấp đã ốm, chết hàng loạt

Lam Thanh |

Sau vài ngày đưa về chuồng, hàng loạt lợn giống hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện ho, ốm. Nhiều con chết bất thường khiến người dân đứng ngồi không yên.