“Làn khói thơm” thuốc lá điện tử bủa vây trường học

NHÓM PV |

Thuốc lá điện tử được ví như “cạm bẫy hương vị” khi đánh trúng tâm lí thích thể hiện cái tôi của tuổi mới lớn. Sự mới lạ, bắt mắt của những chiếc pod, vape (dụng cụ hút thuốc lá điện tử) đã nhanh chóng “thôi miên” những thiếu niên đang ở lứa tuổi học trò. Việc nhiều học sinh vô tư sử dụng thuốc lá điện tử là tiếng chuông báo động tình trạng gia tăng học sinh tìm đến với “làn khói thơm”.

Muốn mua loại nào cũng có

Một ngày cuối tháng 5, K.A - học sinh lớp 9 một trường THCS ở Hà Nội, mặc áo đồng phục trường, phóng xe đạp điện chở theo bạn đến một quán nhỏ ở ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội).

Quán vỏn vẹn 10 m2, không đề địa chỉ, không biển hiệu, nhưng là “địa chỉ thân quen” của nhiều học sinh vì ở đây có bán “làn khói thơm”.

Bước vào quán, K.A hỏi: “Có Pod (tên thiết bị thuốc lá điện tử-PV) không anh?”.  Nam chủ quán tên T, tay cầm thuốc lá điện tử, rít một hơi thật mạnh, thả khói mù mịt, rồi đáp: “Có! Mua loại nào, có loại hút một lần giá 180.000 đồng; còn muốn hút được nhiều lần, thay đầu lọc thì giá cao hơn”.

K.A đề nghị được mua loại tầm giá 300.000 đồng. T lấy ra một cây Pod màu đen sẫm, vị xoài, công suất hơn 6.000 hơi.

“Ngoài vị xoài, còn có vị chanh leo, kiwi, ổi, rất thơm, được nhiều người mua”, T quảng cáo và nói Pod châm tinh dầu thấp nhất là 400.000 đồng, loại cao thì hơn 1 triệu đồng.

Khi K.A ngỏ lời muốn làm cộng tác viên, nhập số lượng lớn về bán. T nói: "Nếu nhập trên 100 chiếc, giá rẻ hơn từ 50.000 đồng - 70.000 đồng/chiếc, có thể mix (phối) các vị với nhau, đủ làm các bạn mê".

Trong vai người có nhu cầu tìm mua số lượng lớn thuốc lá điện tử về bán, nhóm phóng viên Báo Lao Động tìm đến một cửa hàng đại lý bán "làn khói thơm" ngay sát một cổng trường THPT trên địa bàn phường Hoàng Cầu, quận Đống Đa (Hà Nội). Quán rộng chừng 100 m2, bán thuốc lá đện tử tên Diamond-D ***.

Chủ cửa hàng tên Nam giới thiệu, thuốc lá điện tử có hai loại, một loại có sẵn tinh dầu chỉ dùng một lần rồi bỏ, giá rẻ. Một loại có thể thay hoặc trộn tinh dầu, đa phần người mua ở đây thích loại thứ hai.

"Thuốc lá điện tử ở đây có nhiều vị như Redbull, trà sữa, chanh, nho, khoai môn, việt quất… để người dùng thoải mái lựa chọn. Thậm chí, người bán còn có thể tự pha chế các loại dung dịch này để thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng" - chủ quán tên Nam cho hay.

Nam chủ quán bật mí rằng, nếu muốn bán cho học sinh, nên “đánh” vào phân khúc vài trăm nghìn đồng - 1 triệu đồng đắt quá không có tiền mua.

Ngoài việc bán thuốc lá điện tử dạng châm tinh dầu thì nên bán loại dùng một lần vì giá rất rẻ. Sau đó, Nam gửi một số mẫu thuốc lá điện tử qua zalo rồi nói mua thế nào thì nhắn.
Học sinh vô tư vào cửa hàng mua thuốc lá điện tử. Ảnh: Nhóm PV
Học sinh vô tư vào cửa hàng mua thuốc lá điện tử. Ảnh: Nhóm PV 

Học sinh đua nhau thả làn khói thơm

Tụm năm tụm bảy ngang nhiên lấy thuốc lá điện tử ra hút, thậm chí ngang nhiên hút trong trường học… Đó chính xác là những gì đang diễn ra hiện nay tại nhiều trường học trên cả nước. "Làn khói thơm" đã bắt đầu đi sâu vào các trường học, tấn công những cô, cậu học trò đang độ tuổi mới lớn.

Tại một cổng trường trên địa bàn quận Đống Đa, chúng tôi ghi nhận rất nhiều học sinh tan học và trên tay cầm thuốc lá điện tử. Có em, thậm chí còn gắn dây, đeo ở cổ và ngang nhiên lấy thuốc lá điện tử ra hút và thổi phì phèo vào mặt các bạn ngồi cạnh.

Em T.S đã từng thử hút thuốc lá điện tử. Dù vậy, cậu học trò này liên tục khẳng định, thuốc lá điện tử rất nhẹ và gần như không ảnh hưởng đến việc học. Chỉ có loại thuốc lá điện tử chứa tinh dầu "ma thuật" có tên gọi CBD thì mới gây "ngáo" cho người hút.

Khi được hỏi về địa chỉ và cách thức mua thuốc lá điện tử, T.S cho biết, một trong số những địa chỉ được nhiều học sinh trong trường em và các bạn bè lân cận mua là tại số 17 Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

"Miễn có tiền là họ bán. Chỉ với giá khoảng 300.000 đồng là có thể mua được. Có bạn thậm chí mặc nguyên đồng phục trường vào vẫn có thể mua" - K.A nói.

Em Đ.Q.K - học sinh lớp 11 tại Thanh Hoá nói rằng, em đã quen với việc bắt gặp bạn bè ngang nhiên hút thuốc lá điện tử ngay trong trường, trong lớp. Sau những màn “nhả khói” là tiếng hò reo, phấn khích của bạn bè cùng lớp.

"Có lần, nhà trường, công an kiểm tra và bắt được các trường hợp hút thuốc lá điện tử. Có bạn thậm chí còn mang cỏ Mỹ đến trường" - Q.K nói.

Chị L.Q.L - phụ huynh tại Hà Nội - đã từng rất đau đầu trong việc quản lí cậu con trai học lớp 9.

Chị Q.L phát hiện, con trai có dấu hiệu sử dụng thuốc lá điện tử theo sự dụ dỗ của bạn bè. Sau nhiều lần theo dõi, giám sát, chị vẫn không thể bắt tận tay việc con sử dụng thuốc lá điện tử.

Chị Q.L tiết lộ, trong trường con học, có những đối tượng học sinh ngang nhiên hút thuốc lá điện tử công khai. Thậm chí, còn là “đầu nậu” cung cấp thuốc lá điện tử cho các bạn trong trường.

"Đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác, suy hô hấp vì thuốc lá điện tử"

Thảo luận tại kỳ họp thứ 5, ngày 23.5, đại biểu Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) đề nghị Quốc hội nghiên cứu đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 để kiểm soát và hạn chế việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới.

“Thuốc lá điện tử được mua, bán một cách dễ dàng, đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong khi hút thuốc lá điện tử. Đây là thực trạng mà các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và cử tri hết sức quan tâm, lo lắng" - nữ đại biểu phản ánh.

Qua nghiên cứu và phân tích, các nhà khoa học đã khẳng định rằng, đối với lứa tuổi học sinh, do thể chất đang phát triển nên khả năng gây hại còn nhiều hơn so với người trưởng thành.

Đại biểu An Chung phân tích, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 đã có quy định rõ ràng như nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá... Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lại không thể xử lý hành vi này đối với thuốc lá điện tử vì khái niệm "thuốc lá” trong luật chưa đề cập. Anh Tuấn

Chưa được phép lưu hành đã bán tràn lan

Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Hoàng - Giảng viên Trung tâm Giáo dục Y học, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá có xu hướng tăng dần. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự xuất hiện của thuốc lá thế hệ mới.

Thuốc lá điện tử không có mùi thuốc lá và được trá hình dưới hình dạng như một chiếc USB, cây viết, hộp bút... Thuốc lá điện tử có nồng độ nicotine ở nhiều mức, tạo hơi sương cùng mùi hương đa dạng, dễ hút và dễ tiếp cận, nghiện dễ dàng. Thành phần có trong loại này như nicotine, acetaldehyde… là một yếu tố gây nghiện mới.

Mặc dù các sản phẩm trên chưa được phép lưu hành tại Việt Nam nhưng đang được buôn bán tràn lan trên thị trường... Ngọc Lê

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá điện tử gây hại khủng khiếp đến sức khỏe con người

Thùy Linh |

Nicotin trong thuốc lá, thuốc lá điện tử còn ảnh hưởng tới sự phát triển và di căn của khối u, đồng thời có khả năng thúc đẩy, hình thành các khối u.

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử

Lệ Hà |

Sáng 28.5, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã diễn ra giải chạy Marathon với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử”.

Khói từ thuốc lá điện tử chứa hóa chất trong thuốc trừ sâu, gây ung thư

Thùy Linh |

Những năm gần đây, thị trường xuất hiện các sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisa.

Phòng khám nha khoa Lucia đã dỡ biển sau phản ánh của Báo Lao Động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh thông tin phòng khám nha khoa Lucia hoạt động rầm rộ không phép. Sau phản ánh, phòng khám này đã dỡ biển quảng cáo, ngừng hoạt động.

Loạn Tiktoker làm nội dung bẩn, nhận quảng cáo trục lợi bất chấp

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Nhiều nhà sáng tạo nội dung TikTok liên tục khiến dư luận bức xúc về việc làm nội dung xấu, độc hại và quảng cáo tràn lan. Trước thực trạng trên, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết không chỉ TikTok, các nền tảng xuyên biên giới không hợp tác với cơ quan quản lí sẽ bị xử lý nghiêm.

Xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam ở đâu hợp lý?

Trần Việt (thực hiện) |

Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lấy đất phía sau Nhà hát Lớn (TP Hà Nội) để xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam trở thành vấn đề “nóng” mấy ngày qua. Ở đây có hai câu hỏi đặt ra: Việc xây dựng một Nhà hát các dân tộc Việt Nam có thực sự cần thiết không? Và vị trí khu đất phía sau Nhà hát Lớn có thuận tiện và phù hợp?

Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh ở Quảng Nam, Đà Nẵng 180 tỉ đồng

Khánh Ngọc |

Sáng 30.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, huy động 40 cán bộ, chiến sĩ, phá thành công Chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đi tìm công trình thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở Việt Nam

An Trịnh |

Cao Bằng là địa phương có nhiều công trình mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, trong đó có cặp thuỷ điện Tà Sa - Nà Ngàn (xã Bắc Hợp, Nguyên Bình) - nhà máy thuỷ điện được xây dựng sớm nhất tại Việt Nam.

Thuốc lá điện tử gây hại khủng khiếp đến sức khỏe con người

Thùy Linh |

Nicotin trong thuốc lá, thuốc lá điện tử còn ảnh hưởng tới sự phát triển và di căn của khối u, đồng thời có khả năng thúc đẩy, hình thành các khối u.

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử

Lệ Hà |

Sáng 28.5, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã diễn ra giải chạy Marathon với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử”.

Khói từ thuốc lá điện tử chứa hóa chất trong thuốc trừ sâu, gây ung thư

Thùy Linh |

Những năm gần đây, thị trường xuất hiện các sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisa.