Kiên Giang: Điều chỉnh, cập nhật đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

NGUYÊN ANH |

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, mục đích điều chỉnh để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi trong quá trình thực hiện Đồ án, phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thuận đến năm 2040. Cụ thể, điều chỉnh cập nhật đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn cần Thơ - Cà Mau và khu tái định cư huyện Vĩnh Thuận.

Phạm vi nghiên cứu lập Điều chỉnh cục bộ Đồ án thuộc địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong và xã Phong Đông được xác định ở 4 vị trí. Vị trí 01: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc địa bàn xã Vĩnh Phong và xã Phong Đông: Phía Đông Bắc giáp ranh tỉnh Bạc Liêu; Phía Đông Nam và phía Tây Bắc giáp đất nông nghiệp, mặt nước chuyên dụng, đất vườn và đất dân cư nông thôn; Phía Tây Nam giáp ranh tỉnh Cà Mau.

Vị trí 02: Tuyến đường dự kiến nối thị trấn Vĩnh Thuận với đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận và xã Vĩnh Phong: Phía Đông Bắc và phía Tây Nam giáp đất nông nghiệp, khu trung tâm thị trấn Vĩnh Thuận và trung tâm xã Vĩnh Phong; phía Đông Nam giáp ranh tỉnh Bạc Liêu, trung tâm xã Vĩnh Phong; phía Tây Bắc giáp Quốc lộ 63, Trung tâm thị trấn Vĩnh Thuận.

Vị trí 03: Khu tái định cư huyện Vĩnh Thuận thuộc địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận: Phía Đông Bắc giáp đường dự kiến nối thị trấn Vĩnh Thuận với đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Phía Đông Nam, Phía Tây Nam, Phía Tây Bắc giáp đất nông nghiệp.

Vị trí 04: Tuyến cao tốc cần Thơ - Cà Mau (theo quy hoạch được duyệt) thuộc địa bàn xã Vĩnh Phong: Phía Đông Bắc giáp ranh tỉnh Bạc Liêu; phía Tây Bắc và phía Đông Nam giáp đất nông nghiệp, mặt nước chuyên dụng; phía Tây Nam giáp ranh tỉnh Cà Mau.

Tổng diện tích lập điều chỉnh cục bộ khoảng 119,2ha, trong đó vị trí 01 có diện tích khoảng 78,2ha, vị trí 02 khoảng 14,6ha, vị trí 03 khoảng 9,8ha, vị trí 04 khoảng 16,6ha.

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Vĩnh Thuận phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố công khai Điều chỉnh cục bộ Đồ án và tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Chủ động nguồn hàng cung ứng dịp Tết 2023

NGUYÊN ANH |

Dự báo nhu cầu hàng hóa, sức mua của thị trường Kiên Giang tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tỉnh chỉ đạo sản xuất, thực hiện dự trữ hàng hóa để kịp thời cung ứng ra thị trường không để khan hiếm hàng hóa.

Kiên Giang cơ cấu lại thị trường, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch Kiên Giang cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là tỉnh trong nhóm có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước.

Toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi công trong năm 2022

Đặng Tiến |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay đến cuối năm 2022 dứt khoát phải hoàn thành theo đúng kế hoạch 4 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Tiếp đến, toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải khởi công vào cuối tháng 12.2022. 

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kiên Giang: Chủ động nguồn hàng cung ứng dịp Tết 2023

NGUYÊN ANH |

Dự báo nhu cầu hàng hóa, sức mua của thị trường Kiên Giang tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tỉnh chỉ đạo sản xuất, thực hiện dự trữ hàng hóa để kịp thời cung ứng ra thị trường không để khan hiếm hàng hóa.

Kiên Giang cơ cấu lại thị trường, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch Kiên Giang cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là tỉnh trong nhóm có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước.

Toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi công trong năm 2022

Đặng Tiến |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay đến cuối năm 2022 dứt khoát phải hoàn thành theo đúng kế hoạch 4 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Tiếp đến, toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải khởi công vào cuối tháng 12.2022.