Khánh Hòa chốt số phận dự án môi trường sau khi WB rút vốn 10 triệu USD

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần cân nhắc, địa phương đã thống nhất sử dụng ngân sách thay thế vốn vay từ World Bank, để triển khai dự án môi trường tại TP Nha Trang.

Ngày 25.1, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến việc triển khai Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu Dự án thành phố Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Trước đó, báo Lao Động và các cơ quan báo chí đưa tin về việc triển khai dự án này, trong đó có câu chuyện vào cuối năm 2023, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (World Bank) quyết định không tiếp tục tài trợ các hạng mục thuộc Hợp phần 2 của Dự án CCSEP Nha Trang với số vốn lên đến 10 triệu USD.

Về việc này, UBND tỉnh Khánh Hòa giải thích, theo Hiệp định vay vốn, nguồn vốn để thực hiện hợp phần 2 Dự án CCSEP Nha Trang không phải là vốn viện trợ không hoàn lại mà là nguồn vốn được UBND tỉnh vay lại và phải trả gốc cộng với lãi suất cho Nhà tài trợ theo quy định.

Về hướng giải quyết sau khi World Bank rút vốn 10 triệu USD, mới đây, trên cơ sở đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp và có ý kiến thống nhất về việc sử dụng ngân sách tỉnh thay thế vốn vay ODA để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của hợp phần 2 dự án.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng thống nhất quan điểm, dự án cũng sẽ tiếp tục áp dụng khung chính sách đền bù tái định cư theo quy định của World Bank.

Về quy trình, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ báo cáo trình HĐND tỉnh có ý kiến sử dụng vốn từ ngân sách tỉnh để triển khai hợp phần 2. Trên cơ sở ý kiến của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục trình các Bộ ngành thẩm định và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh nguồn vốn đối ứng và gia hạn thời gian thực hiện dự án).

Nếu thuận lợi, các hạng mục thuộc hợp phần 2 dự kiến sẽ triển khai thi công lại vào quý III/2024 và hoàn thành vào cuối tháng 12.2025.

Chưa tuân thủ Khung chính sách đền bù từ World Bank

Trong năm 2023, World Bank có nhiều thư gửi tỉnh Khánh Hòa qua đó đánh giá tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của dự án không đảm bảo theo tiến độ cam kết.

Việc này dẫn đến khả năng thi công hoàn thành các hạng mục thuộc Hợp phần 2 trước ngày kết thúc Hiệp định 30.6.2024 là không khả thi.

Việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng do các nguyên nhân chủ quan trong đó có việc Hội đồng bồi thường quan ngại trong việc áp dụng Khung chính sách đền bù của World Bank, do đó mất nhiều thời gian họp xử lý, thông qua phương án.

Chưa hết, các quyết định thu hồi đất chưa đáp ứng theo quy định của Khung chính sách đền bù, vì vậy World Bank yêu cầu cung cấp để rà soát. Sau khi rà soát, đến ngày 17.3.2023, World Bank đã yêu cầu dừng các hoạt động thu hồi đất cho đến nay.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

World Bank rút vốn 10 triệu USD, Khánh Hòa nhận diện trách nhiệm địa phương

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương thừa nhận việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng do các nguyên nhân chủ quan trong đó có việc Hội đồng bồi thường quan ngại trong việc áp dụng Khung chính sách đền bù của World Bank...

Nhà thầu đòi bồi thường hơn 10 tỉ đồng ở gói thầu mà World Bank vừa rút vốn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhà thầu cho rằng chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng nên yêu cầu bồi thường hơn 10 tỉ đồng. Trước đó, World Bank quyết định hủy tài trợ 10 triệu USD đối với hợp phần tại dự án môi trường ở Nha Trang.

Nhà thầu lo lắng vì World Bank rút vốn khỏi 2 gói thầu chậm tiến độ ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một số nhà thầu đã có đơn kiến nghị giải quyết liên quan đến việc thi công tại Hợp phần 2 của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Lý do huấn luyện viên Troussier không dùng Hồ Tấn Tài tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Hồ Tấn Tài không thi đấu phút nào tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

Nhiều người nhập viện nghi do ăn bánh mì ở tiệm nổi tiếng tại Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm nổi tiếng ở TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), nhiều người có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn phải nhập viện điều trị.

Quý IV sẽ là đỉnh đáo hạn trái phiếu năm nay với hơn 81.000 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm 2024 ước tính đạt khoảng 207 nghìn tỉ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Sau 1 tháng thông xe, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn tiếp tục thi công

Việt Bắc |

Tròn 1 tháng sau khi chính thức thông xe, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn đang tiếp tục được thi công hoàn thiện những hạng mục phụ trợ.

Ưu tiên giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của báo chí bằng văn bản điện tử

KHÁNH AN |

Nhằm rút ngắn thời gian xử lý, công khai, minh bạch, tối ưu hóa các quy trình phối hợp, tương tác giữa cơ quan nhà nước với cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tiếp nhận và ưu tiên giải quyết các yêu cầu cung cấp thông tin, đề nghị làm việc, phối hợp công tác của cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, kể từ ngày 1.3.2024.

World Bank rút vốn 10 triệu USD, Khánh Hòa nhận diện trách nhiệm địa phương

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương thừa nhận việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng do các nguyên nhân chủ quan trong đó có việc Hội đồng bồi thường quan ngại trong việc áp dụng Khung chính sách đền bù của World Bank...

Nhà thầu đòi bồi thường hơn 10 tỉ đồng ở gói thầu mà World Bank vừa rút vốn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhà thầu cho rằng chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng nên yêu cầu bồi thường hơn 10 tỉ đồng. Trước đó, World Bank quyết định hủy tài trợ 10 triệu USD đối với hợp phần tại dự án môi trường ở Nha Trang.

Nhà thầu lo lắng vì World Bank rút vốn khỏi 2 gói thầu chậm tiến độ ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một số nhà thầu đã có đơn kiến nghị giải quyết liên quan đến việc thi công tại Hợp phần 2 của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).