Liên quan đến vụ cá nuôi lồng, bè chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), đại diện lãnh đạo UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại, không còn ghi nhận tình trạng cá chết hàng loạt như những ngày trước.
Qua số liệu thống kê, đến hiện tại, số cá chết trên địa bàn vừa qua lên đến hơn 9 tấn cá. Có 7 xã, thị trấn xảy ra tình trạng cá chết.
“Đối với nguồn nước hiện nay không còn màu sẫm như những ngày trước. Có thể nguồn nước này đã chảy về phía các huyện hạ lưu sông Mã. Chúng tôi đã thông báo đến các huyện phía hạ lưu để phòng tránh” - đại diện UBND huyện Bá Thước thông tin.
Cũng theo đại diện huyện Bá Thước, sau khi xảy ra hiện tượng cá chết nhiều trên sông Mã (đoạn chảy qua địa bàn), ngành chức năng của tỉnh gồm: Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Bảo vệ môi trường lên hiện trường để lấy mẫu nước, mẫu cá để làm rõ nguyên nhân.
Bước đầu, cơ quan chuyên môn khẳng định, cá chết không phải do bệnh. Ngoài ra, qua test nhanh mẫu nước cho hàm lượng DO (lượng ôxy hòa tan trong nước) thấp, khiến cá bị thiếu ôxy. Ngành chức năng vẫn tiếp tục đánh giá, phân tích để đưa ra kết luận vụ việc trên.
Trước đó, từ ngày 19.3, trên sông Mã (đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện nhiều đợt cá lồng, bè của người dân nuôi bị chết bất thường. Đặc biệt, vào tối 26.4 và sáng 27.4, lượng cá chết rất nhiều. Ban đầu là các loại cá da trơn, tiếp đó là cá trắm và sau đó là các loại cá tự nhiên cũng chết nhiều.
Để hạn chế tình trạng cá chết, người dân đã mang các bình ắc quy, máy sục ôxy ra sông để cứu cá hoặc di chuyển cá đi nơi khác, tuy nhiên biện pháp này không mấy khả quan và cá tiếp tục chết.
Đến nay, tình trạng cá chết cơ bản đã hết, tuy nhiên, thiệt hại của các hộ dân nuôi cá là rất lớn.