Khách du lịch đến Yên Bái dịp Tết Giáp Thìn tăng gấp đôi năm ngoái

Bảo Nguyên |

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh vùng cao Yên Bái đã ước đón 110.000 lượt du khách du lịch, doanh thu ước đạt hơn 93 tỉ đồng.

Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, địa phương này đã ước đón 110.000 lượt du khách (bằng 219% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó khách quốc tế ước đạt 15.526 lượt; doanh thu ước đạt 93,6 tỉ đồng (bằng 223% so với cùng kỳ năm 2023).

Để tạo ấn tượng với du khách, Tết cổ truyền 2024, các huyện Yên Bình, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra rất nhiều hoạt động hấp dẫn với các chuỗi các sự kiện phù hợp với lịch trình di chuyển của khách du lịch.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, du khách được trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái. Ảnh: Bảo Nguyên
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, du khách được trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái. Ảnh: Bảo Nguyên

Các di tích, bảo tàng, thư viện, nhà trưng bày cũng chỉnh trang cảnh quan ấn tượng, bắt mắt phục vụ khách tham quan trong những ngày nghỉ lễ.

Cùng với đó là gần 40 hoạt động sự kiện nổi bật được diễn ra tại các huyện, thị xã, thành phố như: Hội chợ quê, Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức không gian pha trà, thưởng trà và cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người H'Mông; các hoạt động du lịch mạo hiểm; trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Thái; Lễ hội đình, đền, chùa và các lễ hội đầu năm của các dân tộc…

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đào rừng đại hạ giá tại Yên Bái

Phan Kiên |

Yên Bái - Cuối ngày 29 Tết Nguyên đán, nhiều tiểu thương chấp nhận chặt bỏ cây đào rừng để giảm chi phí vận chuyển.

Khách đi tàu Tết về Lào Cai, Yên Bái chưa bằng một nửa so với ngày thường

Bảo Nguyên |

Trái ngược với những chuyến xe đón khách lúc nào cũng chật kín người, khách đi tàu Tết về các tỉnh vùng cao Lào Cai, Yên Bái giảm rõ rệt.

Báo Lao Động tặng 120 suất quà cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ở Yên Bái

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Toàn bộ số tiền trong chương trình gây Quỹ “Vì Trẻ em Tây Bắc” nhân kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Văn phòng Tây Bắc Bộ - Báo Lao Động đã được trao tặng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ở Yên Bái.

Chủ đầu tư nợ hàng chục tỉ đồng, KCN Mỹ Xuân A2 bị giảm 50% áp lực nước

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đơn vị cấp nước đã thực hiện giảm 50% áp lực nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do chủ đầu tư nợ hàng chục tỉ đồng tiền nước chưa thanh toán.

Bồn chứa 100 tấn nhiên liệu của Nga nổ tung vì đòn tập kích của Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina tấn công một cơ sở dầu mỏ của Nga ở khu vực biên giới Kursk bằng máy bay không người lái, thống đốc địa phương Roman Starovoyt xác nhận sáng 15.2.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông kín khách trở lại TPHCM lúc nửa đêm

Chân Phúc |

TPHCM - Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 khiến ga đến trở nên đông đúc, hành khách phải mất nhiều thời gian để chờ lấy hành lý.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đào rừng đại hạ giá tại Yên Bái

Phan Kiên |

Yên Bái - Cuối ngày 29 Tết Nguyên đán, nhiều tiểu thương chấp nhận chặt bỏ cây đào rừng để giảm chi phí vận chuyển.

Khách đi tàu Tết về Lào Cai, Yên Bái chưa bằng một nửa so với ngày thường

Bảo Nguyên |

Trái ngược với những chuyến xe đón khách lúc nào cũng chật kín người, khách đi tàu Tết về các tỉnh vùng cao Lào Cai, Yên Bái giảm rõ rệt.

Báo Lao Động tặng 120 suất quà cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ở Yên Bái

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Toàn bộ số tiền trong chương trình gây Quỹ “Vì Trẻ em Tây Bắc” nhân kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Văn phòng Tây Bắc Bộ - Báo Lao Động đã được trao tặng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ở Yên Bái.