Kéo gần duyên hải miền Trung với Tây Nguyên

Hữu Long |

Chủ trương xây dựng các tuyến cao tốc trọng điểm đã và đang thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung. Vấn đề đặt ra khi hạ tầng giao thông hoàn chỉnh: Địa phương nào biết tận dụng thế mạnh trong liên kết vùng sẽ vươn mình phát triển.

Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

Trong những năm trở lại đây, Chính phủ đặc biệt ưu tiên phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông nhằm phá vỡ thế độc đạo của 2 tuyến đường Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo động lực phát triển mạnh mẽ đối với các địa phương tại miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết ấy, việc xây dựng đồng bộ các tuyến cao tốc được các bộ ngành Trung ương, địa phương triển khai xây dựng một cách hiệu quả, thực chất.

Hiện nay, những tuyến cao tốc nối các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên rồi đi vào miền Nam đã và đang được hình thành, mang theo những hy vọng về sự thay đổi tích cực về kinh tế, xã hội. Đó là các tuyến cao tốc như Quy Nhơn - Pleiku, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Liên Khương - Khánh Hòa.

Còn nhớ, khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk từ năm 2019-2021, ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội đã nhấn mạnh, việc xây dựng tuyến cao tốc nối Khánh Hòa và Đắk Lắk chính là chủ trương mang tính đột phá, nối liền một dải từ biển lên rừng.

Trong nhiều buổi làm việc với Quốc hội và Chính phủ, ông Bùi Văn Cường đánh giá, việc xây dựng một tuyến cao tốc nối Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ mở ra hàng loạt cơ hội phát triển mới cho tỉnh nhà như thúc đẩy giao thương hàng hóa, du lịch, thu hút đầu tư, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Cao tốc được xây dựng ở Khánh Hòa giúp việc liên kết vùng trở nên thuận lợi. Ảnh: HỮU LONG
Cao tốc được xây dựng ở Khánh Hòa giúp việc liên kết vùng trở nên thuận lợi. Ảnh: HỮU LONG

Hiện nay, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk dồn lực triển khai thi công với tổng chiều dài hơn 117km, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Cùng với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận bởi những kỳ vọng một sự “thay da đổi thịt” tại những địa phương mà nó đi qua.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, trong các buổi làm việc giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng, lãnh đạo 2 địa phương đều thống nhất cao đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ông Nguyễn Tấn Tuân tin rằng, khi cao tốc Nha Trang - Liên Khương xây xong, đây sẽ là con đường chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế của 3 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Đặc biệt, cao tốc sẽ giúp việc kết nối du lịch Nha Trang và Đà Lạt lên một tầm cao mới.

“Khi tuyến cao tốc từ Dầu Giây lên Liên Khương hoàn thành, tôi tin rằng du khách sáng ở Sài Gòn, trưa đã có thể ăn trưa và ngắm cảnh ở thành phố hoa Đà Lạt, chiều đã tắm biển Nha Trang” - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

 Tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Nông nhìn từ trên cao. Ảnh: HỮU LONG
Tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Nông nhìn từ trên cao. Ảnh: HỮU LONG
Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sau khi hình thành sẽ kết nối với tuyến đường Quốc lộ 1A đến Đầm Môn thuộc Khu Kinh tế biển Vân Phong.  Ảnh: HỮU LONG
Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sau khi hình thành sẽ kết nối với tuyến đường Quốc lộ 1A đến Đầm Môn thuộc Khu Kinh tế biển Vân Phong. Ảnh: HỮU LONG

Cùng bắt tay nhau liên kết phát triển

Có thể nói, đến nay, “đường lớn” đã mở nhưng nếu không nắm cơ hội vàng thì các địa phương - nơi có cao tốc đi qua và các doanh nghiệp rất dễ bị tụt lại phía sau. Nhận diện những cơ hội vàng nhờ cao tốc được xây lên, các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã lần lượt bắt tay nhau hợp tác về kinh tế và du lịch.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch lâu năm tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), ông Lê Hoàng Cơ - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch - Thương mại Đam San nhận diện cơ hội rất lớn trong kế hoạch phát triển du lịch khi cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi vào hoạt động.

Theo lời ông Lê Hoàng Cơ, Khánh Hòa hiện có sân bay quốc tế Cam Ranh vận chuyển trực tiếp thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga… đến Việt Nam. Địa phương này cũng có thế mạnh về cảng trung chuyển container quốc tế và dịch vụ logistics...

Trong khi đó, Đắk Lắk có thế mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và có thương hiệu thủ phủ cà phê vùng Tây Nguyên. Cách Đắk Lắk không xa là tỉnh Đắk Nông đang sở hữu một Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với vô vàn điều thú vị chờ đón du khách.

“Mỗi địa phương một sản phẩm du lịch riêng biệt và độc đáo. Vấn đề bây giờ là làm sao để các địa phương cùng nhau tạo thành một chuỗi liên kết du lịch chặt chẽ từ biển nối lên rừng. Các địa phương có cao tốc đi qua đến nay cũng đã có những ký kết hợp tác cùng phát triển, nhưng làm sao để từ tờ “A4” ký kết ấy, hiện thực hóa trong thực tế. Để làm được như vậy, tôi cho rằng, ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp du lịch phải cùng ngồi lại, hợp tác, nhận diện những thuận lợi, khó khăn” - ông Lê Hoàng Cơ chia sẻ.

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - đánh giá, Khánh Hòa và Đắk Lắk là 2 địa phương hội tụ nhiều yếu tố để liên kết phát triển du lịch với đặc điểm văn hóa mang bản sắc riêng biệt, sản phẩm du lịch đặc trưng riêng. Bên cạnh đó, kết nối giao thông đường bộ giữa 2 tỉnh khá thuận lợi, nhất là cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột đang được đầu tư xây dựng và sẽ được đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2023-2025 vào tháng 8.2023, ông Lê Hữu Hoàng cho biết, cả 2 địa phương mong muốn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong chuỗi giá trị ngành du lịch giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách thu hút, phát triển du lịch, thiết lập mối quan hệ hợp tác, đề xuất những giải pháp đẩy mạnh kết nối, xây dựng các tour tuyến, liên kết điểm đến.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Một tuyến quốc lộ nối Tây Nguyên với miền Trung sắp khởi công tháng 3.2024

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phấn đấu khởi công tuyến quốc lộ nối phía Nam Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung ngay trong tháng 3.2024.

Miền Trung Tây Nguyên chi gần 70 tỉ đồng cho công tác khuyến công

Mai Hương |

Thời gian vừa qua, hoạt động khuyến công của các địa phương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng như cả nước đã được thực hiện nghiêm túc.

Đẩy mạnh giao thương giữa các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Mai Hương |

Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XIII năm 2023 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức.

Cây mai vàng 60 năm tuổi ở Đồng Nai thưa khách tới ngắm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Tết Giáp Thìn 2024, cây mai vàng tròn 60 năm tuổi nổi tiếng cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc kém sắc hơn những năm trước; thưa vắng khách tới ngắm mai...

Khách Tây ăn Tết ở Việt Nam vui hơn đón Tết Dương lịch ở nhà

YẾN NHI - TUYẾT HỒNG |

Dịp Tết, các điểm du lịch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh đón đông đảo du khách ăn uống, chụp ảnh, mua sắm đồ lưu niệm, ngồi xe bus hai tầng hoặc xích lô ngắm cảnh.

Công khai mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

Hiệp Dương |

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, dù là hành vi bị cấm, tuy nhiên bằng nhiều cách dịch vụ đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch vẫn diễn ra tại hầu hết các gian hàng tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.

Công thức tạo phim trăm tỉ, xô đổ mọi kỷ lục doanh thu của Trấn Thành

Mi Lan |

Trấn Thành bám sát hiện thực, kể những câu chuyện đậm tính đời sống, đặt nhân vật chính trong bối cảnh đầy va đập, xung đột điển hình.

Một tuyến quốc lộ nối Tây Nguyên với miền Trung sắp khởi công tháng 3.2024

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phấn đấu khởi công tuyến quốc lộ nối phía Nam Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung ngay trong tháng 3.2024.

Miền Trung Tây Nguyên chi gần 70 tỉ đồng cho công tác khuyến công

Mai Hương |

Thời gian vừa qua, hoạt động khuyến công của các địa phương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng như cả nước đã được thực hiện nghiêm túc.

Đẩy mạnh giao thương giữa các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Mai Hương |

Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XIII năm 2023 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức.