Ít người mua, vé xe khách dịp lễ 30.4 ở TPHCM còn nhiều

MINH QUÂN |

Còn vài ngày nữa là tới kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhưng vé xe khách từ TPHCM đi các tỉnh còn nhiều do người dân vẫn còn e ngại dịch COVID-19 khiến nhu cầu đi lại giảm.

Ghi nhận ngày 25.4, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) vắng người, tại quầy vé chỉ lác đác vài khách đến đặt mua vé về quê dịp lễ 30.4 và 1.5.

Chị Nguyễn Thị Lan – nhân viên bán vé hãng xe P.T.T tuyến TPHCM - Quảng Ngãi cho biết, thời điểm chưa có dịch, các dịp lễ như 30.4 thường "cháy vé" các ngày cao điểm.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm nay, dịch COVID-19 bùng phát khiến nhu cầu đi lại giảm mạnh. "Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ 30.4 nhưng vé xe vẫn còn nhiều, một số khung giờ chỉ bán được vài vé" – chị Lan nói.

Tương tự, đại diện các hãng xe thương hiệu như Phương Trang, Phúc Thuận Thảo, Cúc Tùng chạy tuyến từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung đều cho biết còn nhiều vé các ngày cao điểm.

Theo ông Tạ Chương Chín – Phó tổng Giám đốc bến xe Miền Đông, so với cùng kỳ năm trước, lượng hành khách di chuyển qua bến không những không có sự phục hồi mà còn sụt giảm nghiêm trọng.

Số lượng hành khách gần 4 tháng qua của bến này giảm tới 49% so với cùng kỳ, lượng phương tiện bình quân đưa vào hoạt động giảm 36%.

Khách đi lại lễ 30.4 và 1.5 ở TPHCM dự báo giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.  Ảnh: Minh Quân
Khách đi lại lễ 30.4 và 1.5 ở TPHCM dự báo giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Minh Quân

Về nguyên nhân, ông Chín cho biết, trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, trong nước luôn ở mức cao, buộc các đơn vị vận tải phải điều chỉnh tăng giá cước để duy trì hoạt động. Mặt bằng giá cước mới này tác động tiêu cực, làm chậm quá trình phục hồi của lĩnh vực vận tải khách liên tỉnh do giảm tính cạnh tranh với các phương thức vận tải khác như hàng không, đường sắt...

Cùng với tâm lý người dân còn e ngại về dịch COVID-19 nên dự báo nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 ngày cao điểm 29 và 30.4, dự báo lượng khách qua bến xe Miền Đông mỗi ngày khoảng 20.000 - 25.000 khách.

Về giá vé dịp lễ, lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết, khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, các tuyến thuộc khu vực Tây nguyên, Lâm Đồng và khu vực miền Tây sẽ điều chỉnh tăng giá cước không quá 40% so với ngày thường.

Các tuyến thuộc khu vực Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh tăng không quá 20% so với ngày thường.

Trong khi đó, ông Trần Văn Phương – Phó Giám đốc bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cho biết, do đặc thù đường về miền Tây ngắn, khách tập trung đến bến mua vé những ngày giáp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nên bến sẽ phục vụ 24/24h thời gian cao điểm.

Dự kiến 2 ngày cao điểm là 28 và 29.4, lượng khách qua bến xe Miền Tây khoảng 49.000 khách, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vé xe dịp lễ tại bến xe Miền Tây áp dụng tăng tối đa 40% trong 2 ngày.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác trở lại đường băng thứ 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường băng 25R/07L sân bay Tân Sơn Nhất vừa được đưa vào khai thác trở lại sau 2 tháng tạm đóng để nâng cấp, giúp sân bay có thể khai thác 40 slot (lượt cất hạ cánh) mỗi giờ, thay vì chỉ 33 slot vào ban ngày, 32 vào ban đêm.

Loạt công trình khánh thành và khởi công mừng lễ 30.4 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Cùng với thông xe cầu Thủ Thiêm 2, đường Đặng Thúc Vịnh, đường song hành Võ Văn Kiệt, TPHCM khởi công 3 dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.300 căn hộ chào mừng lễ 30.4.

Lễ 30.4, giá vé xe khách ở TPHCM tăng không quá 40%

MINH QUÂN |

TPHCM – Giá vé xe khách tại bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây dịp Giỗ tổ Hùng Vương không tăng, riêng dịp lễ 30.4 và 1.5 sẽ tăng không quá 40%.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác trở lại đường băng thứ 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường băng 25R/07L sân bay Tân Sơn Nhất vừa được đưa vào khai thác trở lại sau 2 tháng tạm đóng để nâng cấp, giúp sân bay có thể khai thác 40 slot (lượt cất hạ cánh) mỗi giờ, thay vì chỉ 33 slot vào ban ngày, 32 vào ban đêm.

Loạt công trình khánh thành và khởi công mừng lễ 30.4 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Cùng với thông xe cầu Thủ Thiêm 2, đường Đặng Thúc Vịnh, đường song hành Võ Văn Kiệt, TPHCM khởi công 3 dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.300 căn hộ chào mừng lễ 30.4.

Lễ 30.4, giá vé xe khách ở TPHCM tăng không quá 40%

MINH QUÂN |

TPHCM – Giá vé xe khách tại bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây dịp Giỗ tổ Hùng Vương không tăng, riêng dịp lễ 30.4 và 1.5 sẽ tăng không quá 40%.