Học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre đã đi học lại

Kỳ Quan |

Sau 1 tuần lễ được cho nghỉ học để “ổn định tinh thần”, ngày 9.3, học sinh (HS) N.V.M.T đã đi học trở lại. Trước đó, em T và cha mẹ đã đến nhà xin lỗi cô giáo C.T.N.

Trưa nay (9.3), em T đã được cha là ông S.T chở bằng xe gắn máy đến Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để đi học trở lại sau 1 tuần nghỉ học sau vụ em văng tục và bóp cổ cô giáo trong giờ học tiếng Anh.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 2.3, vào giờ tiếng Anh ở lớp 8.8 Trường THCS Tân Thạch, giáo viên đứng lớp - cô C.T.N - phát hiện một HS nữ tên D không tập trung vào môn học, mà xem bài môn học khác. Cô N nhắc nhở nhiều lần mà HS này không nghe, nên đã thu vở môn học khác mà D đang xem bài.

Bất ngờ, một HS nam tên N.V.M.T lớn tiếng văng tục và giật lại quyển vở, rồi bóp cổ cô N trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Chỉ đến khi các HS khác lao vào can ngăn, cô N mới được giải thoát.

Ngay khi báo chí phản ánh vụ việc, Bộ GDĐT đã yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Bến Tre nhanh chóng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm và báo cáo về Bộ. Bộ GDĐT cũng đề nghị Sở GDĐT Bến Tre, Phòng GDĐT huyện Châu Thành và nhà trường quan tâm hoàn cảnh gia đình, cuộc sống của em HS vi phạm; phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục HS.

Cùng mẹ tiếp xúc với chúng tôi sáng 9.3 tại nhà riêng (ấp An Thới A, xã Tân Thạch), em T cho biết, em hành động như vậy là do bức xúc khi tưởng rằng cô N tịch thu quyển vở của em (T cho bạn D mượn trước đó). Trong khi mẹ của em T cho biết, con bà vốn rất hiền lành, không hiểu sao thời gian gần đây lại trở nên nóng tính, dễ bị xúc động. Sau khi vụ việc xảy ra, vợ chồng bà đã đưa con đến nhà xin lỗi cô giáo N.

Cũng trong ngày 9.3, tiếp chúng tôi tại nhà riêng (ngay cạnh Trường THCS Tân Thạch), cô N cho biết, sau vụ việc xảy ra, cô đã nhanh chóng ổn định tinh thần, đi dạy bình thường.

Trả lời câu hỏi, mai đây khi vào dạy lớp 8.8 có mặt em T, cô sẽ ứng xử ra sao. Cô N trả lời: “Vẫn bình thường như trước”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.