Hàn Quốc hỗ trợ Đồng Tháp thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp

Lâm Điền |

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị, huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) sẽ hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp.

Ngày 6.6, tại TP Cao Lãnh, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp theo tinh thần hợp tác, hữu nghị giữa các địa phương của Hàn Quốc với tỉnh Đồng Tháp, đoàn công tác của huyện Yeoncheon do ngài Park Jong Min - Phó Chủ tịch huyện Yeoncheon dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác Hàn Quốc với tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lâm Điền
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác Hàn Quốc với tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lâm Điền

Cùng đi có đại diện công chức bộ phận chức năng tại 3 thành phố lân cận với huyện Yeoncheon. Tiếp đoàn, có ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Tại buổi làm việc, hai bên dành nhiều thời gian bàn luận và đi đến thống nhất phía Hàn Quốc hỗ trợ Đồng Tháp thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp. Nội dung cụ thể sẽ do bộ phận nghiệp vụ 2 địa phương chuẩn bị, bàn bạc, tham mưu trước khi có quyết định chính thức.

Ông Phan Văn Thắng (trái) và ông Đoàn Tấn Bửu tại buổi làm việc với đoàn công tác đến từ Hàn Quốc bàn bạc về việc hỗ trợ thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp. Ảnh: Lâm Điền
Ông Phan Văn Thắng (trái) và ông Đoàn Tấn Bửu tại buổi làm việc với đoàn công tác đến từ Hàn Quốc bàn bạc về việc hỗ trợ thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp. Ảnh: Lâm Điền

Cũng tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi nhau nhiều vấn đề mà người dân cùng lãnh đạo 2 địa phương cùng quan tâm, như: hợp tác cung cấp lao động làm việc thời vụ; giao lưu công chức, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, điều hành quản lý hành chính công… và giao lưu văn hoá, thể thao.

Theo đó, bên cạnh huyện Yeoncheon cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác đón nhận lao động làm việc thời vụ trong thời gian tới, đại diện 3 thành phố lân cận với huyện này cũng bày tỏ mong muốn sẽ tham mưu cho lãnh đạo địa phương tiếp nhận lao động thời vụ từ Đồng Tháp trong thời gian tới.

Đại diện 2 địa phương ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Lâm Điền
Đại diện 2 địa phương ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Lâm Điền

Các ý kiến này cho biết, trước đây, địa phương hợp tác với một số quốc gia để tăng cường nguồn lao động thời vụ. Tuy nhiên, trước thực tế của huyện Yeoncheon trong hợp tác tiếp nhận nguồn lao động thời vụ từ Đồng Tháp, nhận thấy lao động Đồng Tháp chăm chỉ, trung thực…, các địa phương này đã có ý định chuyển sang hợp tác với Đồng Tháp.

Được biết, lao động thời vụ tại Hàn Quốc, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp như: trồng trọt và thu hoạch rau màu… với thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng; thời gian làm việc 8 tiếng/ngày; đối với lao động nông hộ được bao ăn, ở, làm việc 10 tiếng/ngày.

Tại buổi làm việc, đại diện phía Hàn Quốc cũng cho biết, thời gian tới sẽ có thêm 6 quận, huyện tỉnh Gyeonggi, tham gia hợp tác với Đồng Tháp trên nhiều lĩnh vực.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Nhà nước công nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo nhu cầu, nguyện vọng của các công dân. Tuy nhiên sẽ có một hạn mức chuyển nhượng khác nhau, phụ thuộc theo địa phương và loại đất nông nghiệp khác nhau.

Lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 đã nêu rõ các trường hợp, điều kiện và thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Xây nhà trên đất nông nghiệp bị xử lý thế nào?

Nhóm PV |

Thời gian đây, cơ quan chức năng ở một số địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp xây dựng nhà trái pháp luật hoặc xây dựng nhà khi chưa được cấp phép, trong đó có tình trạng xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Luật sư Lưu Phương Nhật Thùy - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, để giúp người dân hiểu hơn để thực hiện đúng pháp luật.

Quán ăn bị cắt điện đột ngột, nhân viên dùng bìa cát tông quạt cho khách

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Ghi nhận của Lao Động vào trưa ngày 7.6, một số khu vực trong nội thành Hà Nội bị cắt điện trong thời gian ngắn, nhưng có nơi thời gian cắt điện kéo dài làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Trung tâm đăng kiểm vắng vẻ, đường truyền dần ổn định

Hiếu Anh |

Từ khi được tự động gia hạn đăng kiểm, nhiều trung tâm đăng kiểm đã vắng vẻ hơn. Hệ thống mạng đăng kiểm đang dần ổn định.

Tiết lộ nguyên nhân cán bộ say xỉn, lột áo quần chửi bới nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Khi vị cán bộ say xỉn, được người thân đem lên xe taxi để về, có người cầm máy chụp ảnh khiến người này nổi nóng và có hành vi phản cảm nơi công cộng.

1.000 lô đất nền tại dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn không ra được sổ đỏ

Trung Hiếu |

Mới đây, chính quyền tỉnh Quảng Nam cho biết: 1.000 lô đất nền của gần 800 hộ dân tại 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An đầu tư chưa ra được sổ đỏ cho dân, nguyên nhân do chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bị cô ruột kiện, đòi chia tài sản

DI PY |

TAND quận Phú Nhuận cho biết đã thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Theo đó, bà Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ) kiện Hồng Loan (con gái Vũ Linh), đòi hưởng tài sản liên quan của NSƯT Vũ Linh để lại sau khi qua đời.

Hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Nhà nước công nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo nhu cầu, nguyện vọng của các công dân. Tuy nhiên sẽ có một hạn mức chuyển nhượng khác nhau, phụ thuộc theo địa phương và loại đất nông nghiệp khác nhau.

Lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 đã nêu rõ các trường hợp, điều kiện và thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Xây nhà trên đất nông nghiệp bị xử lý thế nào?

Nhóm PV |

Thời gian đây, cơ quan chức năng ở một số địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp xây dựng nhà trái pháp luật hoặc xây dựng nhà khi chưa được cấp phép, trong đó có tình trạng xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Luật sư Lưu Phương Nhật Thùy - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, để giúp người dân hiểu hơn để thực hiện đúng pháp luật.