Hải Phòng dành hàng trăm tỉ đồng nâng cấp vỉa hè 20 tuyến phố

Hoàng Khôi |

TP Hải Phòng đang triển khai các dự án sửa chữa, cải tạo vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thay đổi diện mạo, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy kinh tế xã hội, du lịch thành phố.

Vỉa hè xuống cấp, thiếu đồng bộ

Phố Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là một trong tuyến phố lớn, sôi động ngay trung tâm thành phố. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, hầu hết các đoạn vỉa hè của tuyến đường này đã xuống cấp, một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Gạch lát vỉa hè bong tróc, gồ ghề, vỡ vụn, có nơi sụt lún.

Bà Nguyễn Trang (58 tuổi, người dân phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) cho biết, tuyến phố này tập trung nhiều cửa hàng, buôn bán sôi động và cũng là nơi có nhiều cơ quan hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, vỉa hè lồi lõm, xuống cấp, nhiều đoạn nhếch nhác. Trong khi đó, nhiều tuyến phố trung tâm khác đã được nâng cấp vỉa hè từ nhiều năm nay. Ngoài vỉa hè đường Điện Biên Phủ, một số tuyến đường trung tâm khác thuộc quận Hồng Bàng cũng đã xuống cấp.

Theo người dân phản ánh, một trong những nguyên nhân là do vỉa hè những tuyến phố này thành nơi dừng đỗ, lên xuống của nhiều xe ôtô. Vào giờ cao điểm, một số tuyến phố có hiện tượng xe đi trên vỉa hè, gây ảnh hưởng đến độ bền của vật liệu lát vỉa hè.

Trước thực trạng này, thành phố đang triển khai dự án sửa chữa hè các tuyến đường: Bạch Đằng, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Cù Chính Lan, Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng). Thời gian thi công từ 13.3 đến 29.10.2024.

Các dự án này nằm trong kế hoạch cải tạo, chỉnh trang vỉa hè gần 20 tuyến phố tại 3 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân được thành phố phê duyệt từ cuối năm 2022. Theo đó, vỉa hè các tuyến phố trên sẽ được cải tạo, chỉnh trang lát đá vỉa hè thay cho lát gạch tự chèn. Tổng chiều dài các tuyến phố được thay đá vỉa hè dài hơn 15,4km, mức đầu tư dự kiến khoảng 572 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2024.

Đầu tư cải tạo hàng chục vỉa hè tuyến phố trung tâm

Ngoài những tuyến đường trên, theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND được phê duyệt tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hải Phòng khóa 16, giai đoạn 2023-2026, thành phố chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 434 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An. Trong đó, thành phố sẽ chỉnh trang vỉa hè 16 tuyến đường nội đô thành phố với tổng chiều dài 11,18km; cải tạo, mở rộng đường và hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Văn Cao đến Trạm bơm Kiều Sơn, chiều dài khoảng 0,83km); đường và hè đường Lê Lợi (điểm đầu giao với đường Cầu Đất, điểm cuối tại Ngã 6 Máy Tơ, chiều dài khoảng 1,36km).

Trước đó, năm 2021 - 2022, Hải Phòng đã chi 195 tỉ đồng để thực hiện dự án cải tạo, lát đá vỉa hè, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại 9 tuyến phố thuộc dải vườn hoa trung tâm thành phố.

Theo đánh giá của Hải Phòng, các tuyến phố được cải tạo vỉa hè bằng đá lát đã mang lại hiệu quả cao trong việc phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Đồng thời, góp phần thay đổi diện mạo, chỉnh trang đô thị thành phố thúc đẩy kinh tế xã hội, du lịch, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch phát triển chung của thành phố.

Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai dự án bảo đảm đồng bộ, bền đẹp, không trùng lặp các dự án gây lãng phí, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực; quản lý tài sản sau đầu tư đúng quy định pháp luật.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Một quận ở Đà Nẵng được đầu tư 78 tỉ đồng để nâng cấp đường, cải tạo vỉa hè

NGUYỄN LINH - TRẦN THI |

UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến nội thị khu vực quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư hơn 78 tỉ đồng vào ngày 18.3 vừa qua.

Đà Nẵng kẻ lại vạch vỉa hè, nơi thuận tiện, nơi cần nghiên cứu thêm

THÙY TRANG |

Các quận huyện tại TP Đà Nẵng đang kẻ lại vạch vỉa hè sử dụng tạm thời và phần làm lối đi cho người đi bộ. Các địa phương vẫn phải vừa làm vừa nghiên cứu, bởi không phải vỉa hè nào cũng đủ rộng để chia cho cả người đi bộ lẫn người dân đang sống nhờ vào vỉa hè.

Sứa đỏ "cập bến" Hà Nội, thực khách chen chân ngồi vỉa hè thưởng thức

Linh Trang - Lâm Phú |

Hà Nội - Những ngày này, sứa đỏ bắt đầu vào mùa. Tại quán sứa đỏ ở phố Thanh Hà, tấp nập các bạn trẻ ngồi vỉa hè chờ thưởng thức món “sashimi Việt Nam”.

Sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ, người dân quan tâm năng lực bộ máy hành chính

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

TP Cần Thơ đang tiến hành lấy ý kiến của 32.000 người dân về việc sáp nhập 4 phường ở quận Ninh Kiều; nhiều tâm tư, trăn trở của người dân dần được giãi bày, chia sẻ...

Cung cấp bằng chứng tố cáo Phó Chủ tịch xã tại Nghệ An dọa bắn dân

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Làm việc với đoàn công tác của huyện Tân Kỳ, công dân đã cung cấp file video, ghi âm làm bằng chứng cho nội dung tố cáo Phó Chủ tịch xã dọa bắn dân.

Các đối tượng vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy đã giao dịch mua bán hơn 25.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ vụ phát hiện 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy vào ngày 16.3.2023 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TPHCM đã khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212kg ma túy. Các đối tượng trong các đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỉ đồng.

Hà Nội: Không có điện, người dân phải thắp đèn dầu cho con học bài

THẾ ĐẠI |

Tại khu đất dịch vụ Đồng Mai 2, quận Hà Đông (Hà Nội), nhiều hộ gia đình đã 5 năm, 10 năm phải chịu cảnh không điện. Vì không có điện nên tất cả các hộ dân sinh sống trong khu vực phải đóng tiền mua công tơ, mua điện từ một hộ dân trong xóm kéo ra, cung cấp cho cả khu.

Tử hình tài xế chở ma túy tông tử vong cảnh sát giao thông và 2 người dân

An Long |

Đối tượng trực tiếp lái xe trong vụ ôtô chở ma túy tông vào tổ công tác làm 1 Trung tá Cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong gây xôn xao dư luận bị tuyên án tử hình về tội "Giết người".

Một quận ở Đà Nẵng được đầu tư 78 tỉ đồng để nâng cấp đường, cải tạo vỉa hè

NGUYỄN LINH - TRẦN THI |

UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến nội thị khu vực quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư hơn 78 tỉ đồng vào ngày 18.3 vừa qua.

Đà Nẵng kẻ lại vạch vỉa hè, nơi thuận tiện, nơi cần nghiên cứu thêm

THÙY TRANG |

Các quận huyện tại TP Đà Nẵng đang kẻ lại vạch vỉa hè sử dụng tạm thời và phần làm lối đi cho người đi bộ. Các địa phương vẫn phải vừa làm vừa nghiên cứu, bởi không phải vỉa hè nào cũng đủ rộng để chia cho cả người đi bộ lẫn người dân đang sống nhờ vào vỉa hè.

Sứa đỏ "cập bến" Hà Nội, thực khách chen chân ngồi vỉa hè thưởng thức

Linh Trang - Lâm Phú |

Hà Nội - Những ngày này, sứa đỏ bắt đầu vào mùa. Tại quán sứa đỏ ở phố Thanh Hà, tấp nập các bạn trẻ ngồi vỉa hè chờ thưởng thức món “sashimi Việt Nam”.