Hà Nội yêu cầu kiểm tra dự án “mọc rêu” trên “đất vàng”

VƯƠNG TRẦN |

Dự án tòa nhà LOD Building số 38 Trần Thái Tông (P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy) đang bị bỏ hoang, xuống cấp khiến nhiều người dân và dư luận bức xúc. UBND thành Hà Nội vừa có công văn yêu cầu kiểm tra thông tin này.

Như báo chí đã phản ánh về tòa nhà LOD Buiding số 38 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy xây dựng không phép đang bị bỏ hoang, xuống cấp. Đáng chú ý, dự án tọa lạc ngay tại khu vực có tốc độ đô thị hóa và phát triển nhanh của quận Cầu Giấy.

Dự án do Công ty CP Hợp tác lao động nước ngoài (LOD) làm chủ đầu tư, đơn vị nhận chuyển nhượng dự án là Tập đoàn Phúc Lộc. Theo quảng cáo, LOD Building được thiết kế xây dựng có chiều cao gồm 10 tầng nổi và 1 tầng hầm trên diện tích tổng thể 1.100m2. Trong đó, diện tích xây dựng 900m2. Với chiều cao 9 tầng, tòa nhà cung cấp tổng diện tích cho thuê 5.600m2, với mặt bằng một sàn 600m2, thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, không gian rộng, thoáng.

Tuy nhiên, thực tế đây là một tòa nhà có dấu hiệu bỏ hoang từ lâu. Người dân cho biết, tòa nhà này từng được đưa vào sử dụng nhưng do có quá nhiều sai phạm về thay đổi kết cấu công trình. Ngày 1.10.2015, UBND phường Dịch Vọng Hậu đã có Thông báo yêu cầu chủ đầu tư dừng tuyệt đối việc thi công công trình tại số 38 phố Trần Thái Tông.

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có Công văn yêu cầu kiểm tra về tòa nhà LOD Building số 38 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy xây dựng không phép đang bị bỏ hoang, xuống cấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 20.5.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vụ bán đất công giá “bèo”: Thành ủy TPHCM đã kết luận cụ thể những gì và chỉ đạo xử lý ra sao?

M.Q |

Trong vụ việc chuyển nhượng hơn 32ha đất đã đền bù của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) tại dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo cụ thể.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh sai phạm tại dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội

Vương Trần |

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các kết luận Thanh tra Chính phủ về một số nội dung của dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Hà Nội: Ngổn ngang rác thải xây dựng tại dự án đường vành đai 2 Trường Chinh

Sơn Tùng |

Sau nhiều năm triển khai Dự án đường vành đai 2 (đường Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội), đoạn từ hồ Hố Mẻ đến Ngã Tư Sở vẫn còn dang dở, gây không ít cản trở về giao thông và bức xúc cho người dân xung quanh.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ bán đất công giá “bèo”: Thành ủy TPHCM đã kết luận cụ thể những gì và chỉ đạo xử lý ra sao?

M.Q |

Trong vụ việc chuyển nhượng hơn 32ha đất đã đền bù của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) tại dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo cụ thể.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh sai phạm tại dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội

Vương Trần |

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các kết luận Thanh tra Chính phủ về một số nội dung của dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Hà Nội: Ngổn ngang rác thải xây dựng tại dự án đường vành đai 2 Trường Chinh

Sơn Tùng |

Sau nhiều năm triển khai Dự án đường vành đai 2 (đường Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội), đoạn từ hồ Hố Mẻ đến Ngã Tư Sở vẫn còn dang dở, gây không ít cản trở về giao thông và bức xúc cho người dân xung quanh.