Hà Nội: Giá pháo hoa Z121 hạ nhiệt

HỮU CHÁNH |

Theo khảo sát trên chợ mạng và các cửa hàng phân phối ở Hà Nội, nhiều loại pháo hoa Z121 được bán với giá thấp so với thời điểm cách đây nửa tháng, chỉ còn gần 400.000 đồng/giàn. Trong đó, giàn phun hoa vẫn ở mức giá cao, khan hàng.

Nhiều loại pháo hoa Z121 giảm giá

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mặt hàng pháo hoa không tiếng nổ Z121 vẫn là mặt hàng thu hút nhiều người mua.

Theo ghi nhận, so với thời điểm cách đây nửa tháng, một số mẫu pháo hoa do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 sản xuất đã giảm giá ở một số cửa hàng phân phối và trên các trang chợ mạng.

Theo khảo sát của Lao Động tại một số cửa hàng đại lý của nhà máy ở nội thành Hà Nội, nếu như từ giữa đến cuối tháng 12.2022, nhiều cửa hàng bán giàn phun viên với giá 500.000 - 600.000 đồng/giàn thì đến nay, mức giá nhiều nơi giảm còn 380.000 - 500.000 đồng/giàn.

Với loại giàn phun viên nhấp nháy, thời điểm ra mắt sản phẩm này khoảng giữa tháng 12.2022 trên thị trường, nhiều đại lý phân phối bán với giá tới 600.000 đồng/giàn.

Tuy nhiên, đến nay mặt hàng này đã giảm giá mạnh. Theo đó, mức giá được các cửa hàng bán từ 450.000 đồng/giàn. Nếu mua số lượng lớn, giá bán sẽ rẻ hơn giảm từ 50.000 - 100.000/thùng tùy từng loại.

Tại Hà Nội, giá pháo hoa Z121 đang tạm hạ nhiệt. Ảnh: Hữu Chánh
Tại Hà Nội, giá pháo hoa Z121 đang tạm hạ nhiệt. Ảnh: Hữu Chánh

Ngày 8.1, phóng viên Lao Động liên hệ tới cửa hàng đại lý của nhà máy tại phường Trung Liệt (quận Đống Đa). Người này cho biết đang có sẵn 3 loại pháo hoa, giá bán là 450.000 đồng/giàn phun viên nén, 380.000 với phun viên thường; phun viên nhấp nháy là 500.000 đồng/giàn và 900.000 đồng/giàn phun hoa.

Như vậy, so với mức giá nửa tháng trước phóng viên liên hệ ở đại lý này, giá mặt hàng giàn phun viên đã giảm từ 120.000 - 150.000 đồng/giàn; phun viên nhấp nháy giảm 100.000 đồng/giàn.

Trong khi đó, mẫu pháo hoa mới nhất được bán ra thị trường năm nay là giàn phun hoa vẫn được người bán giữ nguyên mức giá cao tới 900.000 đồng/giàn. Cửa hàng cho biết loại pháo này đẹp, được nhiều người săn lùng, khan hàng nên giá vẫn ở mức cao.

"Riêng giàn phun hoa chỉ còn 3 thùng cuối cùng và không có để nhập về nữa. Em không ra nhanh thì chắc không còn, giàn phun hoa chỉ còn cửa hàng chị có thôi", nhân viên cửa hàng nói.

Cẩn trọng với pháo hoa giả, kém chất lượng 

Tại cửa hàng đại lý của nhà máy tại phường Trung Văn (Nam Từ Liêm), giá giàn phun viên thường được bán với giá dao động 350.000 đồng; giàn phun nhấp nháy khoảng từ 500.000 - 550.000 đồng. Cửa hàng không có bán giàn phun hoa.

"Đợt này giá xuống, em lấy bây giờ là phù hợp. Giá rẻ như thế này thì khách hàng còn mua được" - đại diện cửa hàng Trung Văn nói.

Người này cũng cho biết, giàn phun viên 36 ống tối nay hoặc ngày mai sẽ về để phục vụ khách hàng. "Anh chưa nhận được loại này, lúc nào về anh gọi em qua xem chứ bây giờ anh cũng không biết nó dạng nào" - đại diện cửa hàng cho biết.

Theo khảo sát trên chợ mạng, nhìn chung giá các loại pháo hoa Z121 được bán với giá thấp hơn giá bán tại các đại lý phân phối của nhà máy.

 
Giàn phun viên được rao bán trên các chợ mạng. Ảnh: Hữu Chánh

Theo đó, giàn phun viên thường được bán với giá lẻ là 355.000 đồng/giàn, giá sỉ là 350.000 đồng/thùng; giàn phun nhấp nháy từ 350.000 - 400.000 đồng/giàn. Giàn phun hoa ở chợ mạng cũng rất khan hiếm.

Với giá bán này, giá pháo hoa giàn phun viên đã về khá gần với giá bán niêm yết của Nhà máy Z121 là 308.000 đồng/giàn.

Đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng cho biết, hiện nay trên thị trường xuất hiện những sản phẩm pháo hoa giả, kém chất lượng gắn mác pháo hoa của Nhà máy Z121.

Một số sản phẩm được quảng cáo là sản phẩm VIP gồm giàn 36 ống và giàn pháo hoa nổ không phải là những sản phẩm của Nhà máy Z121 cung cấp ra thị trường.

"Đó là những sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm (khi nào được bán ra thị trường nhà máy sẽ có công bố). Mọi giao dịch, mua bán các sản phẩm pháo hoa mang danh nghĩa của Nhà máy Z121 không có trong danh mục sản phẩm bán hàng trên website đều là mạo danh và trái pháp luật" - đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Cận Tết, nhiều người tìm mua pháo không tiếng nổ của Z121

LÂM ANH |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 3.1: Nhiều người tìm mua pháo không tiếng nổ của Z121 dịp cận Tết; CSGT TPHCM tước bằng lái 468 tài xế trong Tết dương lịch; 100 công nhân mất việc được nhận quà của Công đoàn...

Người dân TPHCM săn lùng pháo hoa của nhà máy Z121

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Gần Tết, người dân đã tìm mua pháo hoa loại mới của nhà máy Z121, trong khi đó các mặt hàng pháo của đơn vị này tại các cửa hàng ở TPHCM chưa có hàng. Do đó, nhiều người đã săn lùng các mẫu pháo cũ của nhà máy Z121 bán các năm trước.

Hà Nội: Pháo hoa Z121 khan hàng, giá bán ra tăng vọt so với giá niêm yết

TÙNG GIANG - BÙI THƠM |

Những ngày gần đây, theo ghi nhận của Lao Động, tại các hệ thống cửa hàng bán pháo hoa của Công ty Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) dù không xuất hiện cảnh đông đúc, quá tải người mua nhưng một số mặt hàng pháo hoa vẫn trong tình trạng khan hàng và giá chênh rất cao so với giá nhà máy yêu cầu niêm yết.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Nóng Sài Gòn: Cận Tết, nhiều người tìm mua pháo không tiếng nổ của Z121

LÂM ANH |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 3.1: Nhiều người tìm mua pháo không tiếng nổ của Z121 dịp cận Tết; CSGT TPHCM tước bằng lái 468 tài xế trong Tết dương lịch; 100 công nhân mất việc được nhận quà của Công đoàn...

Người dân TPHCM săn lùng pháo hoa của nhà máy Z121

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Gần Tết, người dân đã tìm mua pháo hoa loại mới của nhà máy Z121, trong khi đó các mặt hàng pháo của đơn vị này tại các cửa hàng ở TPHCM chưa có hàng. Do đó, nhiều người đã săn lùng các mẫu pháo cũ của nhà máy Z121 bán các năm trước.

Hà Nội: Pháo hoa Z121 khan hàng, giá bán ra tăng vọt so với giá niêm yết

TÙNG GIANG - BÙI THƠM |

Những ngày gần đây, theo ghi nhận của Lao Động, tại các hệ thống cửa hàng bán pháo hoa của Công ty Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) dù không xuất hiện cảnh đông đúc, quá tải người mua nhưng một số mặt hàng pháo hoa vẫn trong tình trạng khan hàng và giá chênh rất cao so với giá nhà máy yêu cầu niêm yết.