Gỡ dây thừng cho bò chọi, người đàn ông bị húc nguy kịch

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Xem bò chọi nhau, người đàn ông đi tới gỡ dây thừng khỏi con bò bị vướng, bất ngờ bị bò húc nguy kịch.

Ngày 21.3, Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Mùa Bá V (SN 1977, trú huyện Kỳ Sơn) do bị bò húc xuyên thấu ngực.

Ông V. nhập viện trong tình trạng vết thương đâm thủng ngực, tràn dịch màng phổi...

Theo người nhà nạn nhân, khi đi xem xem bò chọi nhau (người dân huyện Kỳ Sơn có phong tục tổ chức chọi bò), thấy một con vướng vào dây thừng, ông V lại gần tháo gỡ thì bất ngờ bị nó dùng sừng nhọn húc thẳng vào ngực.

Ông V được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Tại đây, các bác sĩ đã tổ chức kíp mổ khẩn cấp, xử lý vết thương, đặt dẫn lưu màng phổi phải. Ca mổ diễn ra thành công. Sau mổ, nạn nhân đã tỉnh và đang có những chuyển biến sức khỏe tích cực.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: 1 người chết, 3 người nguy kịch sau bữa ăn ở lễ cúng

Hoàng Bin |

Sau khi tham gia bữa ăn ở lễ cúng đâm trâu, 4 người ở Quảng Nam bị ngộ độc nguy kịch, trong đó 1 người chết sau khi đến bệnh viện.

5 chiến sĩ công an hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

HỮU CHÁNH |

5 cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa trong Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” tình nguyện hiến 1.750ml máu để cứu sống một bệnh nhân mổ cấp cứu.

Vụ tai nạn 4 người tử vong tại Điện Biên: Nạn nhân thứ 5 nguy kịch

THANH BÌNH |

Chiều 16.2, lãnh đạo Khoa cấp cứu, BVĐK tỉnh Điện Biên cho biết, nạn thứ 5 trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm 6.2 đang nguy kịch.

Văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

KIỀU VŨ - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội – Ngày 23.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.

Siết quy trình đăng kiểm, ôtô cũ nát đưa đón công nhân hết cửa hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, những chiếc xe ôtô khách cũ nát, không đảm bảo an toàn vẫn được một số cá nhân, tổ chức tận dụng làm phương tiện để đưa đón công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, khi hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ được siết chặt, những chiếc xe này cũng nằm "đắp chiếu".

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nói về việc trả tự do 4 tiếp viên hàng không

ĐÌNH TRƯỜNG |

Liên quan vụ vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, ngày 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Sở Y tế, Sở TTTT Hà Nội đứng cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính 2022

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Năm 2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính 2022. Trong khi đó, 2 đơn vị thấp điểm nhất là Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông.

Tổng cục Thuế livestream công bố các điểm mới trong quyết toán thuế TNCN

Thái Mạnh |

Sáng ngày 23.3, Tổng cục Thuế đã tổ chức phát trực tiếp trên trang facebook nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt, ông Nguyễn Quý Trung - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, cá nhân đã công bố những điểm mới trong việc quyết toán thuế năm nay.

Quảng Nam: 1 người chết, 3 người nguy kịch sau bữa ăn ở lễ cúng

Hoàng Bin |

Sau khi tham gia bữa ăn ở lễ cúng đâm trâu, 4 người ở Quảng Nam bị ngộ độc nguy kịch, trong đó 1 người chết sau khi đến bệnh viện.

5 chiến sĩ công an hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

HỮU CHÁNH |

5 cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa trong Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” tình nguyện hiến 1.750ml máu để cứu sống một bệnh nhân mổ cấp cứu.

Vụ tai nạn 4 người tử vong tại Điện Biên: Nạn nhân thứ 5 nguy kịch

THANH BÌNH |

Chiều 16.2, lãnh đạo Khoa cấp cứu, BVĐK tỉnh Điện Biên cho biết, nạn thứ 5 trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm 6.2 đang nguy kịch.