Giảm thủ tục để hành khách dễ tiếp cận với vé buýt điện tử

Hải Danh |

Việc sử dụng vé buýt điện tử được đánh giá sẽ giảm bớt những yếu tố tác động đến ô nhiễm môi trường và đem lại sự thuận tiện cho người sử dụng. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ gây khó khăn với một số đối tượng như người lớn tuổi và trẻ em. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần giảm thiểu tối đa quy trình đăng ký để vé điện tử dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng.

Người lớn tuổi không dễ tiếp cận

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội thống nhất về chủ trương triển khai thí điểm thẻ, vé điện tử đối với 10 tuyến buýt do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đang khai thác vận hành theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội nhằm đảm bảo tính phổ quát, toàn diện, liên thông các tuyến, đa dạng loại hình phương tiện xe buýt. 10 tuyến buýt sẽ thí điểm thẻ, vé điện tử gồm: Tuyến 105, 22 (A, B, C), 05, 23, 90, 33, 106, 04, 17, 50. Bên cạnh việc mang lại sự tiện ích và minh bạch, việc áp dụng công nghệ gây khó khăn với một số đối tượng.

Sau khi nhận được thông tin triển khai vé điện tử với một số tuyến xe buýt, anh Trương Đức Hoàng (tại quận Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, với những người cao tuổi, trong bối cảnh đường xá luôn đông đúc và lộn xộn, xe buýt là lựa chọn hợp lý, an toàn, ít tốn kém nhất.

“Tuy nhiên, việc thay đổi từ vé giấy sang vé điện tử, phần nào gây nên một số khó khăn nhất định với người lớn tuổi. Bởi đây là đối tượng khó thích nghi và thay đổi nhất với sự đổi mới công nghệ, ngại thủ tục đăng ký rườm rà, bối rối trong các thao tác thanh toán điện tử. Vậy nên, người cao tuổi sẽ khó tiếp cận với hình thức vé buýt điện tử mới và họ vẫn ưu tiên sử dụng vé giấy và thanh toán bằng tiền mặt” - anh Hoàng nói.

Được biết, để sử dụng thẻ điện tử trên điện thoại, người dùng cần phải tải và cài đặt ứng dụng có tên “Thẻ vé giao thông Hà Nội”. Sau đó, khách hàng cần hoàn thiện các thủ tục đăng ký như khai báo về thông tin (tên, tuổi, số điện thoại, gmail...) và cung cấp hình ảnh khuôn mặt để thực hiện đăng ký. Điều này, sẽ gây bất tiện đối với những người cao tuổi khi phải thực hiện khai báo và cung cấp ảnh chụp khuôn mặt ngay trên thiết bị di động.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Quân (tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, việc thanh toán sẽ trở nên khó khăn hơn vì không phải người cao tuổi nào cũng sử dụng thẻ ngân hàng. Ngoài ra, khi thanh toán và sử dụng vé điện tử, điện thoại phải có kết nối mạng nên đối với những khu vực sóng yếu sẽ không thể sử dụng được.

Nhiều người dân vẫn gặp khó khăn trong việc đăng ký vé điện tử, nhất là với người cao tuổi. Ảnh: Hải Danh
Nhiều người dân vẫn gặp khó khăn trong việc đăng ký vé điện tử, nhất là với người cao tuổi. Ảnh: Hải Danh

Giảm thiểu tối đa quy trình đăng ký

Đánh giá về sự đổi mới về hình thức thanh toán mới với vé buýt điện tử, PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng - cho rằng, vé buýt điện tử sẽ tiết giảm kinh phí ngân sách Nhà nước thông qua việc không sử dụng nhân viên phục vụ trên xe; từng bước hình thành thói quen cho hành khách trong việc sử dụng hệ thống thanh toán tự động, tiến tới hạn chế sử dụng tiền mặt. Đồng thời, thông qua hệ thống thu vé điện tử, cơ quan quản lý Nhà nước có được cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ cho công tác hoạch định chính sách, điều hành, quản lý hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, TS Khương Kim Tạo - nguyên Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia - nhận định, thẻ vé điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố và người tham gia giao thông công cộng.

Liên quan đến việc hình thức vé buýt điện tử khó tiếp cận với một số đối tượng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, hiện tại cần thực hiện song song hai phương thức thanh toán: vé giấy và vé điện tử để tạo sự thuận tiện cho mọi đối tượng và cho người dân thời gian thích nghi. Từ đó, trong tương lai, vé buýt điện tử có thể dần thay thế hoàn toàn, đáp ứng được xu thế chuyển đổi số trong đời sống thường nhật.

Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tăng giá vé xe buýt từ đầu năm 2024

THÙY TRANG |

Ngày 4.12, Sở Giao thông và Vận tải TP Đà Nẵng đã có thông báo tăng giá vé xe buýt trên các tuyến buýt trợ giá bắt đầu năm 2024.

Lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội

Tô Thế |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa có thông báo lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội (trước đó dự kiến triển khai từ ngày 15.11.2023).

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.

Man United giúp Arsenal lấy lại ngôi đầu của Liverpool

NHÓM PV |

Trận Man United - Liverpool kết thúc với điểm số chia đều và hậu quả là đội khách để mất ngôi đầu về tay Arsenal.

Chưa xử lý dứt điểm nhà hàng "vua cá hồi" xây trái phép trên đất rừng phòng hộ

Vân Trường |

Lạng Sơn - Một nhà hàng được xây dựng trên đất rừng phòng hộ với diện tích hàng trăm mét vuông, đã 3 lần bị lập biên bản vi phạm nhưng đến nay chưa bị xử lý dứt điểm.

Bất an vì hàng xóm đào hố, đổ chai lọ nghi chứa hóa chất xuống ngay gần nhà

Tô Thế |

Phản ánh đến PV báo Lao Động, một hộ dân tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, gia đình đang rất lo lắng bởi mới đây, một hộ dân khác cùng thôn đã dùng xe tải, chở khối lượng lớn chai lọ nghi chứa hóa chất đổ xuống một hố đất, cách giếng nước của gia đình mình chỉ khoảng 10 mét.

Sở Du lịch lên tiếng về dự án nghìn tỉ ở Huế chưa đủ điều kiện vẫn bán vé

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế lên tiếng về Dự án Khu du lịch suối Voi chưa đủ điều kiện vẫn bán vé "chui".

Thành cổ đá ong hơn 200 tuổi sở hữu kiến trúc quân sự độc nhất Việt Nam

Linh Boo |

Thành cổ Sơn Tây là địa điểm giàu giá trị văn hóa, lịch sử, với nét kiến trúc độc đáo, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

Đà Nẵng tăng giá vé xe buýt từ đầu năm 2024

THÙY TRANG |

Ngày 4.12, Sở Giao thông và Vận tải TP Đà Nẵng đã có thông báo tăng giá vé xe buýt trên các tuyến buýt trợ giá bắt đầu năm 2024.

Lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội

Tô Thế |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa có thông báo lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội (trước đó dự kiến triển khai từ ngày 15.11.2023).

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.