Dự án nhà máy hơn 50 tỉ đồng kỳ vọng thúc đẩy phát triển huyện giáp Hà Nội

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Hòa Bình đã chấp thuận chủ trương đầu tư Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại Cường Phát kỳ vọng tạo việc làm cho người dân ở huyện Lương Sơn và các huyện lân cận.

Những ngày cuối tháng 6, có mặt tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, theo ghi nhận của PV, doanh nghiệp đang rốt ráo chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà máy, không khí thi công nhộn nhịp dưới cái nắng oi ả.

Trước thông tin này, đã không ít người dân tỏ ra phấn khởi và mong chờ khi biết nhà máy đang chuẩn bị khởi công và sẽ sớm đưa vào hoạt động.

Chị Bùi Thị Dung (xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn) chia sẻ: “Những năm trở lại đây, ở huyện Lương Sơn ngày càng có nhiều nhà máy, xưởng sản xuất giúp người dân không phải đi xa mà vẫn có việc làm với mức lương ổn định”.

Cũng theo chị Dung, khi biết tin sẽ có thêm nhà máy sản xuất ở trên địa bàn, đặc biệt về ngành dệt, may, phù hợp với phụ nữ, chị và nhiều người dân rất phấn khởi. Đồng thời hy vọng nhà máy sớm khởi công để giải quyết việc làm cho người dân địa phương và các huyện lân cận, đặc biệt các xã ở vùng sâu, vùng xa.

Trò chuyện với PV, ông Phạm Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp này cho biết: “Chúng tôi xây cơ sở sản xuất với mục tiêu gia công các sản phẩm dệt may và xưởng sản xuất sản phẩm bằng kim loại, phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương”.

Cũng theo ông Cường, dự kiến nhà máy sẽ có 20 dây chuyền sản xuất, công suất 7.200.000 sản phẩm/năm với nguồn nguyên liệu được nhập từ nước ngoài và tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đang rốt ráo chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà máy. Ảnh: Minh Nguyễn
Doanh nghiệp đang rốt ráo chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà máy. Ảnh: Minh Nguyễn

Khi nhà máy hoạt động dự kiến sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng gần 200 công nhân. Nhân lực sẽ được ưu tiên tuyển tại chỗ và các khu vực lân cận.

“Hiện nhà máy đã được khởi công và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý II.2025” – lãnh đạo doanh nghiệp này cho hay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND cho biết: “Với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, giao thông thuận lợi, huyện Lương Sơn hội tụ nhiều tiềm năng để trở thành khu vực phát triển kinh tế công nghiệp trọng điểm của tỉnh Hòa Bình. Thời gian qua, UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh, các nhà đầu tư thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn”.

Theo vị lãnh đạo, việc các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các nhà máy trên địa bàn huyện, kỳ vọng tạo thêm nhiều việc làm cho công nhân, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Trước đó, ngày 6.9.2022, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ký, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại Cường Phát tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn với quy mô dự án trên 2ha. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Cường Phát Hòa Bình làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 53 tỉ đồng.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông tin về tiến độ 4 dự án giao thông tổng đầu tư hơn 26.000 tỉ đồng

Huy Hùng |

Cục Thống kê Hà Nội vừa thông tin về tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Người dân vùng dự án treo lại đặt câu hỏi, bao giờ được ổn định cuộc sống?

HƯNG THƠ |

Người dân ở xã Hải Khê của huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam và nằm ở vùng quy hoạch dự án treo có nhà sắp sập, nhưng gặp khó khăn trong việc sửa chữa, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đầu tư 11 tỉ USD vào dự án điện mới

Thanh Hà |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đầu tư 11 tỉ USD vào các dự án điện trên sa mạc, trong đó có dự án 16 gigawatt tích hợp năng lượng tái tạo và than.

Vụ bé 4 tuổi nôn cháo ra bát, cô giáo đút lại bắt ăn hết: Cô giáo bị tạm thời dừng đứng lớp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến sự việc một cô giáo tại trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Ninh Bình có hành động đút thức ăn cho một số học sinh gây phản cảm, lãnh đạo Phòng GDĐT thành phố Ninh Bình cho biết Ban Giám hiệu nhà trường đã cho cô giáo này tạm thời dừng đứng lớp để làm rõ sự việc

Cận cảnh thẻ căn cước của trẻ em vừa cấp hôm nay

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, Bộ Công an đã trao 10 thẻ căn cước, chứng nhận căn cước cho các bé từ dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi trở lên và người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Màn trình diễn đối lập của Bellingham và Foden ở đội tuyển Anh

Lê Nguyên |

Jude Bellingham và Phil Foden đều xuất sắc nhất mùa ở La Liga và Premier League, nhưng màn trình diễn của họ trong màu áo đội tuyển Anh tại EURO 2024 lại có sự đối lập.

Muôn kiểu khó khăn của người dân ngày đầu triển khai sinh trắc học khi giao dịch

Duy Anh - Minh Ánh |

Theo Quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã bắt đầu triển khai sinh trắc học bắt buộc kể từ ngày hôm nay 1.7. Tuy nhiên, nhiều người dân còn gặp khó khăn trong việc triển khai.

Bắt giam một Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Thái Bình về tội nhận hối lộ

TRUNG DU |

Thái Bình - Ông Tô Duy Diệp, 42 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Hà Nội thông tin về tiến độ 4 dự án giao thông tổng đầu tư hơn 26.000 tỉ đồng

Huy Hùng |

Cục Thống kê Hà Nội vừa thông tin về tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Người dân vùng dự án treo lại đặt câu hỏi, bao giờ được ổn định cuộc sống?

HƯNG THƠ |

Người dân ở xã Hải Khê của huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam và nằm ở vùng quy hoạch dự án treo có nhà sắp sập, nhưng gặp khó khăn trong việc sửa chữa, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đầu tư 11 tỉ USD vào dự án điện mới

Thanh Hà |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đầu tư 11 tỉ USD vào các dự án điện trên sa mạc, trong đó có dự án 16 gigawatt tích hợp năng lượng tái tạo và than.