Dự án dệt nhuộm tại Quảng Trị: Dân phản đối, địa điểm xả thải hướng ra biển

HƯNG THƠ |

Dù dự án cụm Liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng (Cụm công nghiệp Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) của Cty TNHH Dệt may Vinatex Quốc tế Toms (gọi tắt Cty Dệt nhuộm) chưa tiến hành xả thải nhưng hiện đang gây ra nhiều bức xúc, phản ứng.

Tìm hiểu của PV Báo Lao Động cho thấy, có rất nhiều bất hợp lý về địa điểm đặt ống xả thải sau xử lý của Cty dệt nhuộm.

Theo người dân và chính quyền địa phương, nếu không điều chỉnh lại vị trí xả thải, chưa nói đến nước thải ô nhiễm hay không, mà chỉ riêng lượng nước đổ về sẽ ngập đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến “nồi cơm” của hàng trăm hộ dân chỉ độc canh cây lúa.

Địa điểm xả thải không hợp lý

Sắp đến vụ mùa, nên ông Phan Minh - Chủ tịch UBND xã Hải Thọ (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) - rất lo lắng đến việc tiêu úng ở cánh đồng của xã. “Đồng ruộng ở đây thấp hơn mực nước biển 0,75m, nên nước dồi dào. Vì vậy đầu vụ và cuối vụ phải tốn nhiều chi phí để hút nước ra khỏi đồng. Vì vậy, nếu nước thải của Cty Dệt nhuộm về đây, chúng tôi phải nổ máy để tiêu nước, tốn kém tiền bạc của dân” - ông Minh cho hay. 

Cũng theo ông Minh, dự kiến tới đây Cty Dệt nhuộm sẽ xả thải về cánh đồng của xã Hải Thọ mỗi ngày 300m3, về lâu dài lưu lượng trên 1.000m3, lúc đó chắc chắn người dân sẽ phản ứng gay gắt. Lo lắng của ông Minh có cơ sở, ở chỗ khi mới có chủ trương xây dựng nhà máy dệt nhuộm, các đơn vị liên quan tổ chức họp dân và đưa ra thông tin sẽ có đường ống xả nước thải qua địa bàn, lúc đó người dân đã lên tiếng phản ứng. “Họ sợ ống nước thải vỡ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Còn bây giờ, đường ống không chỉ đi qua mà miệng ống đặt luôn ở xã Hải Thọ” - ông Minh lo lắng.

Ông Phan Khắc Tân (trú tại thôn 4, xã Hải Thọ, thành viên HTX Thọ Nam) bức xúc cho biết, cánh đồng của HTX đợt này tiêu mấy cũng không khô. Nếu nước thải của Cty dệt nhuộm xả về đây, đơn vị nào sẽ bỏ tiền ra để tiêu nước. “Chưa nói đến việc nước thải đó có độc hay không, nhưng nước đổ về đây thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mùa màng, đến nồi cơm của gia đình tôi” - ông Tân bức xúc. Nhận thấy việc đặt ống xả thải ở địa phương là bất hợp lý, UBND xã Hải Thọ đã làm tờ trình, kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Trị di dời điểm xả thải của Cty Dệt nhuộm.

Đề xuất xả thải ra biển

Được biết, hiện Cty Dệt nhuộm có hai đường ống xả thải, 1 ra hồ Khe Chè (thị trấn Hải Lăng) và 1 ra kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ. Vì hồ Khe Chè có diện tích nhỏ, nên tới đây việc xả thải chủ yếu ở kênh tiêu nội đồng. Trước đó, người dân ở xã Hải Thọ đã phát hiện Cty dệt nhuộm lén lút xả thải khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Trị. Vụ việc diễn ra 2 lần và cơ quan chức năng đã lập biên bản.

Mới đây nhất, ngày 15.8, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản với nội dung chưa cho phép xả thải nước thải sản xuất của Cty dệt nhuộm ra môi trường. Văn bản này yêu cầu Cty dệt nhuộm hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A-QCVN 13-MT:2015/BTNMT; hoàn thiện việc kết nối, truyền số liệu quan trắc tự động liên tục về Trạm trung tâm của Sở TNMT tỉnh; hoàn thiện hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao cho Sở TNMT tỉnh lấy mẫu nước ở hồ Khe Chè và kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ trước khi xả thải và sau khi xả thải để công khai cho nhân dân biết và theo dõi.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, tỉnh chỉ cho phép Cty Dệt nhuộm xả thải khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên. Trước kiến nghị của người dân việc xả thải ra kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ là bất hợp lý, Sở TNMT tỉnh đề xuất sẽ làm một đường ống để dẫn nước thải ra biển. Điều tra của Lao Động cho thấy, UBND tỉnh Quảng Trị đã rất “ưu ái” đối với dự án dệt nhuộm nói trên. 

Trước đó tỉnh Quảng Trị đã giao cho UBND huyện Hải Lăng xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước thải về đến xã Hải Thành cho riêng Cty dệt nhuộm này, với tổng vốn đầu tư hơn 4,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi huyện Hải Lăng thi công gần hoàn chỉnh, người dân phản đối nên phải dừng thi công. Sau đó, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - chỉ đạo không thi công nữa mà đưa đường ống về, yêu cầu Cty Dệt nhuộm nâng chất lượng nước xả thải về cột A (trước kia là cột B), rồi dự kiến cho phép xả thải ở hồ Khe Chè xã Hải Thọ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.