Nhậu…chờ bão
10 giờ đêm, đường phố Nha Trang trước giờ bão đổ bộ vắng bóng xe qua lại nhưng các quán nhậu ở cuối đường Trần Phú (P. Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) lại khá tấp nập. Chủ quán cho biết, có nghe bão sẽ vào nhưng đa số mọi người ở đây là bà con ở tổ 1, tổ 2 nằm sát biển được địa phương vận động di dời.
Anh Nguyễn Đức Tài (P. Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) cho biết: “vợ với 3 đứa nhỏ đi lên ở nhờ nhà bà con trên P. Phước Long mình tui ở nhà trông đồ. Thấy trời mưa lai rai nghe chừng âm u anh em trong xóm cùng tụ tập đây xem mưa bão thế nào, ai cũng lo lắng hồi hộp không ngủ được”.
Gần 200 lao động trên lồng bè trên các đảo Vũng Ngán, Bích Đầm…đã di dời. Trong đó, 29 người dân trên lồng bè buộc phải cưỡng chế đưa vào bờ từ 17 giờ chiều. Có 1 ngư dân ở đảo Bích Đầm bị bệnh nặng đột xuất cũng đã được tàu của hải đội 2 chuyển vào bờ cấp cứu kịp thời lúc 21 giờ tối 3.11.
Lo lắng 75 hồ chứa mất an toàn
Thống kê của BCH phòng chống lụt bão các tỉnh Nam Trung Bộ trước bão đã có 2 người chết, 2 người mất tích vì vậy công tác chuẩn bị sau bão phải hết sức khẩn trương.
Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 cho rằng, nguy cơ 75 hồ chứa của 11 tỉnh bị ảnh hưởng bão không an toàn lãnh đạo các địa phương đều đã nắm và có phương án chuẩn bị di dời. “Với diễn biến của bão 12 các tỉnh chủ động di dời các hộ dân vùng hạ lưu các hồ đập, không được để bị động bất ngờ xảy ra và tốt nhất nên cho đi sơ tán vì hiện tỉ lệ sơ tán đang rất thấp”- Thiếu tướng Ngô Quý Đức đề nghị.
Yếu tố nữa là các xã ven biển- vùng trọng điểm bão đi qua không được chủ quan vì khi bão vào sâu kinh nghiệm cho thấy thường xảy ra tốc mái nhà, sập mái nhà. Nếu không tổ chức chủ động di chuyển dân đi sơ tán thì nguy cơ mất an toàn rất cao.
Các hồ chứa, thủy điện trên địa bàn phải có phương án điều tiết nước phù hợp và thông báo ngay cho phía hạ du để có phương án tránh nguy cơ lũ chồng lũ.