Đắk Lắk: Thu hồi xe công làm dịch vụ đám cưới

Hữu Long |

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ thu hồi xe công hiện do Nhà khách Tỉnh ủy quản lý vì sử dụng sai quy định.

Sáng 2.10, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận sẽ thu hồi xe công mang BKS 47C-2800 – hiện do Nhà khách Tỉnh ủy quản lý đưa đón khách, với lý do Nhà khách sử dụng xe công không đúng mục đích.

Trước đó, người dân cung cấp bằng chứng về việc ông Trần Xuân Bảy – Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk điều khiển xe công mang BKS 47C- 2800 đi dự đám cưới một người dân trên địa bàn.

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận đã nắm được thông tin lãnh đạo Nhà khách sử dụng xe công đi đám cưới.

Theo lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, chiếc xe công này trước đó được Nhà khách hợp đồng cho thuê dịch vụ; đón khách, được ký hợp đồng.

Tuy vậy, vị lãnh đạo này thừa nhận, về nguyên tắc, việc Nhà khách Tỉnh ủy cho thuê xe công là không đúng quy định.

"Hiện Văn phòng đã chỉ đạo thu hồi xe BKS 47C – 2800" - vị lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk nói.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Xuân Bảy – Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận xe ô tô công mang BKS 47C – 2800 thời gian qua được đơn vị cho thuê hợp đồng dịch vụ

Trước thông tin ông Trần Xuân Bảy điều xe biển xanh này đi đám cưới, ông Bảy phủ nhận và cho rằng chỉ cho thuê xe làm dịch vụ.

“Đây không phải là xe hành chính, xe này chúng tôi kinh doanh cho thuê.  Nếu ai tổ chức dịch vụ đưa đón cô dâu thì được lái bình thường; có trong quy chế làm việc” – ông Bảy nói và cho biết thêm, Quy chế của Nhà khách là đơn vị sự nghiệp có thu tự chịu 100% kinh phí theo Nghị định 16 của Chính phủ.

Trong thời gian công tác, ông Trần Xuân Bảy để ra các sai phạm như đuổi việc người lao động không đúng quy định, có hành vi không phù hợp với nhân viên nữ...

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, sẽ cho thôi chức Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk đối với ông Trần Xuân Bảy vì để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chưa hết lùm xùm, Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk lại tiếp tục hầu tòa

Hữu Long |

Tòa cấp sơ thẩm, phúc thẩm chưa xem xét đầy đủ chứng cứ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động nên Hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử lại.

GĐ Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk ôm hôn, nắm tay nhân viên nữ dễ gây hiểu nhầm

Hữu Long |

Ông Trần Xuân Bảy có những hành động bá vai, ôm hôn lên đầu, lên tóc, nắm tay nhảy múa với cán bộ, nhân viên dưới quyền trong một số dịp cơ quan tổ chức liên hoan, nhất là nhân viên nữ là không phù hợp tư cách một người đang giữ cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy.

Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố gạ tình nhân viên

Hữu Long |

Trước khi bị Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk cho nghỉ việc trái quy định, bà Lê Thị Thu Nhung từng nhiều lần tố cáo ông Trần Xuân Bảy nhắn tin gạ tình. Cho rằng mình oan ức, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy đã làm đơn tố ngược bà Nhung xúc phạm mình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chưa hết lùm xùm, Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk lại tiếp tục hầu tòa

Hữu Long |

Tòa cấp sơ thẩm, phúc thẩm chưa xem xét đầy đủ chứng cứ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động nên Hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử lại.

GĐ Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk ôm hôn, nắm tay nhân viên nữ dễ gây hiểu nhầm

Hữu Long |

Ông Trần Xuân Bảy có những hành động bá vai, ôm hôn lên đầu, lên tóc, nắm tay nhảy múa với cán bộ, nhân viên dưới quyền trong một số dịp cơ quan tổ chức liên hoan, nhất là nhân viên nữ là không phù hợp tư cách một người đang giữ cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy.

Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố gạ tình nhân viên

Hữu Long |

Trước khi bị Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk cho nghỉ việc trái quy định, bà Lê Thị Thu Nhung từng nhiều lần tố cáo ông Trần Xuân Bảy nhắn tin gạ tình. Cho rằng mình oan ức, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy đã làm đơn tố ngược bà Nhung xúc phạm mình.