Đà Nẵng buộc tháo dỡ khách sạn cố tình “xây lố” 129 phòng

THUỲ TRANG |

Giấy phép xin xây dựng 96 phòng nhưng đến khi kiểm tra thì công trình xây lố tận 129 phòng. Đà Nẵng buộc tháo dỡ.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chỉ đạo giao Giám đốc Sở Xây dựng buộc chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Thùy tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng sai phép, thực hiện đúng nội dung Giấy phép xây dựng số 2362/GPXD do Sở Xây dựng thành phố cấp ngày 6.12.2016.

Trong trường hợp chủ đầu tư không chấp hành, Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định. Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 30.5.

Sáng 8.5, ông Lê Văn Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng - cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, chủ đầu tư có 60 ngày để tháo dỡ những hạng mục không đúng như trong giấy phép.

Sau thời gian này, nếu không tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế theo quy định.

Ông Tuấn cũng cho biết, khách sạn này vi phạm chủ yếu ở hạng mục chia nhỏ diện tích để tăng các phòng bên trong. Sau khi được thông báo, chủ đầu tư sẽ lên phương án và lộ trình tháo dỡ, trình cơ quan chức năng giám sát.  

Khách sạn Eden hướng mặt ra biển, do Công ty TNHH Minh Thùy làm chủ đầu tư được thành phố cấp phép xây dựng tháng 12.2016, quy mô một tầng hầm, 22 tầng nổi (trong đó có một tầng lửng, mái và một tum thang).

Tuy nhiên, tháng 9.2017, UBND phường Mỹ An phát hiện công trình xây dựng sai phép nên lập biên bản đình chỉ thi công.

Tháng 1.2018, Thanh tra Sở Xây dựng đã đến kiểm tra công trình này, lập hồ sơ vi phạm với chủ đầu tư khi bố trí, điều chỉnh ở các tầng từ 96 phòng ngủ như giấy phép được cấp lên đến 225 phòng (tăng 129 phòng). Thanh tra Sở Xây dựng sau đó củng cố hồ sơ, xử phạt chủ đầu tư 50 triệu đồng về hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép. Nhà thầu bị phạt 40 triệu đồng. Quận Ngũ Hành Sơn đang được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát việc ngừng thi công tại công trình này.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thợ kết hoa lan Tết thu nhập khủng từ 3 đến 7 triệu đồng mỗi ngày

Bảo Thoa - Đức Trung |

Do nhu cầu chơi hoa ngày Tết tăng cao, thợ kết hoa lan phải làm hết năng suất mới có thể kịp cung ứng ra thị trường. Tiền công của thợ cắm hoa được tính với giá khoảng 15 nghìn đồng/cành, trung bình thu nhập của một người thợ có thể lên tới từ 3 đến 7 triệu đồng/ngày.