Công nhân Cty Samsung mắc COVID-19: "Đã xác định 106 F1 và 72 F2"

Trần Tuấn |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262 (xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội), là công nhân công ty Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (công ty Samsung), bà Nguyễn Hương Giang - chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định được 106 trường hợp F1 và 72 trường hợp F2.

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262 (xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội), là công nhân công ty Samsung, sáng ngày 13.4, tỉnh Bắc Ninh đã có cuộc họp khẩn.

Theo thông tin từ cuộc họp, ngay trong đêm qua thì tỉnh đã tiến hành rà soát xong các trường hợp F1 có tiếp xúc với bệnh nhân, danh sách các trường hợp F2 đã có trong buổi trưa ngày hôm nay.

Cũng trong đêm qua thì lực lượng chức năng đã phối hợp với công ty Samsung tiến hành khử khuẩn toàn bộ xe đưa đón công nhân, khu vực ra vào, khu vực nhà ăn, nhà xưởng nơi công nhân làm việc. Đồng thời, cho dừng dây chuyền sản xuất nơi bệnh nhân 262 làm việc và 43 trường hợp đã được cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh.

Về các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, trao đổi trực tuyến trên VTV1 vào trưa nay 13.4, bà Nguyễn Hương Giang, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết:

"Trường hợp bệnh nhân 262 là công nhân của công ty Samsung đã nghỉ làm và ở nhà từ ngày 6.4. Sau đó, theo xét nghiệm của CDC Hà Nội cho kết quả dương tính với COVID-19.

Ngay trong đêm qua, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 đã cùng với Samsung Display họp khẩn để triển khai các biện pháp xử lý. Chúng tôi xác định diện tiếp xúc của bệnh nhân khá rộng và thành lập ngay tổ công tác để tiến hành điều tra dịch tễ tại công ty. Yêu cầu công ty cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến bệnh nhân, truy suất camera để rà soát tất cả trường hợp F1, F2 và các nguồn khác để không bỏ sót trường hợp nào.

Do bệnh nhân này di chuyển từ Hà Nội đến Samsung Bắc Ninh và ngược lại trên xe theo hướng tuyến cố định nên không tiếp xúc với những người ngoài công ty, do vậy danh sách tiếp xúc gần được quản lý.

Đến sáng nay chúng tôi xác định được danh sách 106 trường hợp F1 và 72 trường hợp F2, tỉnh đang phối hợp với địa phương khác để rà soát những trường hợp ở ngoài địa bàn tỉnh liên quan đến Samsung.

Hiện tại, đã cách ly 44 trường hợp và cách ly tại nhà với các trường hợp F2. Chúng tôi cũng thông báo cho các tỉnh thành phố liên quan về các trường hợp F1 để chủ động các biện pháp cách ly, khoanh vùng cho phù hợp và yêu cầu công ty Samsung tạm dừng phân xưởng có bệnh nhân 262 làm việc, đóng cửa khu vực làm việc, khu nhà ăn... nơi bệnh nhân 262 đã sử dụng. Phối hợp với công ty Samsung tiến hành khử khuẩn toàn bộ xe đưa đón công nhân. Gồm 9 xe và các khu vực có bệnh nhân 262.

Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với tất cả các trường hợp F1, F2 trên địa bàn tỉnh".

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Samsung mắc COVID-19 tiếp xúc gần với hơn 100 người

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, qua điều tra phát hiện có 101 ca F1 liên quan đến bệnh nhân 262 mắc COVID-19 ở rất nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Nhân viên Samsung mắc COVID-19: Xác định 40 F1, hàng trăm công nhân cách ly

Thùy Linh |

Đến 6h sáng 13.4, UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cách ly bắt buộc khoảng 40 người được xác định là F1, có tiếp xúc gần với nhân viên công ty Samsung mắc COVID-19 - ca bệnh số 262.

Nhân viên công ty Samsung mắc COVID-19 không đi làm từ ngày 7.4

Việt Lâm- Thùy Linh |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262 (xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội), là công nhân công ty Samsung, Bắc Ninh, thông tin ban đầu cho biết từ ngày 7.4, nhân viên này đã không đi làm và cách ly tại nhà.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công nhân Samsung mắc COVID-19 tiếp xúc gần với hơn 100 người

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, qua điều tra phát hiện có 101 ca F1 liên quan đến bệnh nhân 262 mắc COVID-19 ở rất nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Nhân viên Samsung mắc COVID-19: Xác định 40 F1, hàng trăm công nhân cách ly

Thùy Linh |

Đến 6h sáng 13.4, UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cách ly bắt buộc khoảng 40 người được xác định là F1, có tiếp xúc gần với nhân viên công ty Samsung mắc COVID-19 - ca bệnh số 262.

Nhân viên công ty Samsung mắc COVID-19 không đi làm từ ngày 7.4

Việt Lâm- Thùy Linh |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262 (xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội), là công nhân công ty Samsung, Bắc Ninh, thông tin ban đầu cho biết từ ngày 7.4, nhân viên này đã không đi làm và cách ly tại nhà.