Chuyện ghi ở chung cư: Giải pháp nào cho những người cao tuổi mê ca hát?

Vân Trường |

Trước sự việc nhóm cư dân chung cư kéo loa mở nhạc đám ma để át tiếng karaoke, PGS.TS Lê Quý Đức cho biết, một số cơ quan chức năng đang nghiên cứu, xây dựng quy tắc ứng xử về đời sống văn hoá nơi công cộng, các khu đô thị hiện đại.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 16.10, tại khu sân chung chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra sự việc hết sức bi hài khi một nhóm người kéo theo loa thùng bật nhạc đám ma, "quyết chiến" với nhóm người cao tuổi hát karaoke xuyên ngày đêm gây xôn xao dư luận.

Lý do là bởi việc nhóm người cao tuổi thường xuyên mang theo loa kéo bật hát karaoke từ sáng tới tối khuya đã diễn ra tại chung cư từ lâu, từng bị nhắc nhở, lập biên bản nhưng vẫn tái diễn.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Quý Đức, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hiện tượng đáng phê phán 

Theo đánh giá của PGS.TS Lê Quý Đức, người cao tuổi nhưng sáng ra đã bật nhạc hát, lực lượng ban quản lý toà nhà đã có ý kiến nhưng vẫn làm, rõ ràng đây là hiện tượng đáng phê phán.

"Đáng lẽ ra mình là người cao tuổi phải để con cháu tôn trọng. Khi mình tôn trọng đời sống tập thể thì mọi người cũng sẽ tôn trọng lại mình", ông Đức bày tỏ quan điểm.

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển chia sẻ, trong xã hội truyền thống, người già bao giờ cũng phải mẫu mực, nêu gương con cháu. Bất cứ ai cũng mong người cao tuổi sống vui, sống khoẻ nhưng phải biết tiết chế cái hứng thú, nhu cầu của mình.

PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh PV
PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh PV.

Theo PGS.TS Lê Quý Đức, câu chuyện trên là vấn đề biểu hiện đời sống văn hoá cộng đồng của chúng ta hiện nay chưa được quan tâm, hướng dẫn về đời sống văn hoá nơi công cộng cho người dân nói chung kể cả người cao tuổi vẫn đang thiếu.

ây cũng là vấn đề đang được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quan tâm nghiên cứu. Đó là xây dựng về đời sống văn hoá nơi công cộng. Ngoài ra, có một số cơ quan cũng đang nghiên cứu xây dựng đời sống văn hoá ở các khu đô thị hiện đại",  PGS.TS Lê Quý Đức thông tin thêm.

Cần sự vào cuộc, lắng nghe của các tổ chức chính trị - xã hội

Trước việc, người dân dùng loa kéo bật nhạc đám ma để phản ứng lại nhóm người hát karaoke. ông Đức cũng không ủng hộ cách làm này.

Theo vị Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, để giải quyết vấn đề có tình có lý thì cần sự vào cuộc và sự lắng nghe của các đơn vị chức năng. Ví dụ: Hội người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh.

"Các hội bàn bạc, khuyến cáo đến những người đang cố tình không tuân thủ nội quy. Thậm chí có thể hướng dẫn cho các cháu nhỏ lễ phép, các cháu đến nói với người lớn thông cảm nhường sân chơi cho các cháu chẳng hạn", ông Đức tham mưu.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, đại diện một số cư dân chung cư HH Linh Đàm bày tỏ mong sau sự việc lần này, các cụ có thể tìm phương án giải trí, vận động hợp lý hơn, không gây ảnh hưởng đến người khác.

 
Sân chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: PV.

"Theo tôi nếu nhóm người cao tuổi cần không gian để thể hiện mình thì hoàn toàn có thể liên hệ với tổ dân phố để mượn phòng sinh hoạt động đồng, sử dụng theo giờ.

Đây là nơi phục vụ cho toàn bộ cư dân ở mọi lứa tuổi theo yêu cầu và mọi người cũng không nên ngồi dưới sân chung hát như vậy ảnh hưởng đến người khác và gây ô nhiễm tiếng ồn", đại diện cư dân nêu phương án.

Mở nhạc đám ma át tiếng karaoke tại chung cư HH Linh Đàm. Video: NDCC.
Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Chuyện ghi ở chung cư: Sáng sớm hát, nửa đêm hát, lập biên bản vẫn hát

Vân Trường |

"5h, 6h sáng, các cụ đã mở nhạc tập thể dục, dưỡng sinh, hát hò, chiều tiếp tục nhảy múa, karaoke, mỗi tốp một loa, có hôm kéo dài đến tận 22h, rất mệt mỏi", một cư dân thuộc toà chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Chuyện ghi ở chung cư: Cư dân lại mở nhạc đám ma đấu nhóm khiêu vũ, nhảy đầm

Vân Trường |

Hà Nội - Vụ việc mở nhạc đám ma át tiếng karaoke tại chung cư HH Linh Đàm chưa kết thúc thì lại xảy ra chuyện một nhóm người dân tiếp tục mang loa kéo bật loại nhạc trên để phản ứng nhóm khiêu vũ, nhảy đầm, cũng tại sân chung cư này.

Chuyện ghi ở chung cư: Kéo loa thùng mở nhạc đám ma để át tiếng karaoke

Vân Trường |

Hà Nội - Bức xúc về việc một nhóm người cao tuổi thường tụ tập hát karaoke ở dưới sân chung cư HH Linh Đàm kể cả vào buổi tối, ngày nghỉ, một số người dân đã mang loa kéo bật nhạc đám ma.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chuyện ghi ở chung cư: Sáng sớm hát, nửa đêm hát, lập biên bản vẫn hát

Vân Trường |

"5h, 6h sáng, các cụ đã mở nhạc tập thể dục, dưỡng sinh, hát hò, chiều tiếp tục nhảy múa, karaoke, mỗi tốp một loa, có hôm kéo dài đến tận 22h, rất mệt mỏi", một cư dân thuộc toà chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Chuyện ghi ở chung cư: Cư dân lại mở nhạc đám ma đấu nhóm khiêu vũ, nhảy đầm

Vân Trường |

Hà Nội - Vụ việc mở nhạc đám ma át tiếng karaoke tại chung cư HH Linh Đàm chưa kết thúc thì lại xảy ra chuyện một nhóm người dân tiếp tục mang loa kéo bật loại nhạc trên để phản ứng nhóm khiêu vũ, nhảy đầm, cũng tại sân chung cư này.

Chuyện ghi ở chung cư: Kéo loa thùng mở nhạc đám ma để át tiếng karaoke

Vân Trường |

Hà Nội - Bức xúc về việc một nhóm người cao tuổi thường tụ tập hát karaoke ở dưới sân chung cư HH Linh Đàm kể cả vào buổi tối, ngày nghỉ, một số người dân đã mang loa kéo bật nhạc đám ma.