Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo kiểm soát hành khách về từ TP.HCM

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc kiểm soát, thực hiện khai báo y tế hành khách trên tất cả các chuyến xe từ TP.HCM đến TP.Cần Thơ.

Ngày 1.12, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn về việc tăng cường giám sát người nhập cảnh trên địa bàn thành phố.

Theo công văn, UBND thành phố nhận được Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30.11.2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có ý kiến chỉ đạo Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là, người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố trong việc chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương mình.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND quận, huyện: Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; tuyệt đối không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với người xung quanh để tránh lây lan; Đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng; Tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, đề nghị xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định; Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc bệnh COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có phương án thần tốc thực hiện việc khoanh vùng, truy vết khi xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc kiểm soát, thực hiện khai báo y tế hành khách trên tất cả các chuyến xe từ TPHCM đến Thành phố Cần Thơ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly có thu phí; chỉ đạo UBND xã, phường thị trấn kiểm tra công tác cách ly tại nhà và thực hiện giám sát y tế đủ 14 ngày đối với người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Chủ tịch UBND huyện Phong Điền chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc quản lý cơ sở cách ly có thu phí đã được UBND thành phố phê duyệt.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Ban hành công văn khẩn về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Ngày 1.12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ (gọi tắt là Ban chỉ đạo thành phố) đã ban hành công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Đã hoàn thành chi trả cho 85.447 người theo Nghị quyết 42

Thành Nhân |

Tính đến ngày 17.11, Cần Thơ đã hoàn thành việc chi trả cho 85.447 người thuộc diện các đối tượng 1, 2, 3, 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ với số tiền trên 94 tỉ đồng.

Cần Thơ: Công nhân lo lắng trước thông tin thưởng Tết bằng hiện vật

Thành Nhân |

Nhiều người lao động làm việc ở các doanh nghiệp (thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ) mong mỏi là doanh nghiệp sẽ thưởng tết tháng lương 13 bằng tiền và có kế hoạch và thông báo thưởng tết sớm đến với người lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cần Thơ: Ban hành công văn khẩn về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Ngày 1.12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ (gọi tắt là Ban chỉ đạo thành phố) đã ban hành công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Đã hoàn thành chi trả cho 85.447 người theo Nghị quyết 42

Thành Nhân |

Tính đến ngày 17.11, Cần Thơ đã hoàn thành việc chi trả cho 85.447 người thuộc diện các đối tượng 1, 2, 3, 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ với số tiền trên 94 tỉ đồng.

Cần Thơ: Công nhân lo lắng trước thông tin thưởng Tết bằng hiện vật

Thành Nhân |

Nhiều người lao động làm việc ở các doanh nghiệp (thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ) mong mỏi là doanh nghiệp sẽ thưởng tết tháng lương 13 bằng tiền và có kế hoạch và thông báo thưởng tết sớm đến với người lao động.