Chủ nhà mặt tiền ở TPHCM mong sớm được thuê vỉa hè để kinh doanh

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều chủ nhà mặt tiền đường mong muốn được đăng ký thuê vỉa hè để an tâm kinh doanh. Cơ quan chức năng cho biết sẽ ưu tiên cho nhà mặt tiền thuê vỉa hè để tránh xung đột lợi ích.

Tại đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 1), nơi có vỉa hè rộng trên 5m đã được Quận 1 cho kẻ vạch sơn vàng với một bên rộng khoảng 1,5m cho người đi bộ. Phần vỉa hè còn lại khoảng 3,5m sẽ được cho thuê để kinh doanh, giữ xe…

Anh Lê Văn Thành, chủ cơ sở kinh doanh gà rán nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu cho biết đang chờ hướng dẫn của UBND phường để đăng ký thuê khu vực vỉa hè trước nhà. “Tôi muốn được thuê vỉa hè để đặt chiếc xe gà cho khách dễ thấy. Với lại vỉa hè trước nhà thì mình muốn được thuê chứ không để người khác đến thuê” – anh Thành nói.

àng loạt tuyến đường ở Quận 1 kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê. Ảnh: Anh Tú
Hàng loạt tuyến đường ở Quận 1 kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê. Ảnh: Anh Tú

Tương tự, chị Nguyễn Thị Bình, chủ một quán ăn trên đường Hoàng Sa (Quận 3) cho biết, đến tối thường bày bàn ghế ra vỉa hè bán. Tuy nhiên, vừa qua có cán bộ phường đến đo bề rộng vỉa hè và cho biết sắp tới sử dụng vỉa hè phải đóng phí.

“Nếu đóng phí để được sử dụng một phần vỉa hè trước nhà mình thì quá tốt. Như vậy không phải vừa bán vừa lo canh trật tự đô thị như trước. Mong địa phương sớm hướng dẫn cách đăng ký thuê vỉa hè để người dân an tâm kinh doanh” – chị Bình nói.

Quận 1 có khoảng 155 tuyến đường có vỉa hè rộng, đủ điều kiện cho sử dụng tạm một phần, tổ chức các hoạt động ngoài mục đích giao thông. Trong đó, 84 đoạn, tuyến dự kiến làm điểm giữ xe máy tự quản; 54 khu vực cho kinh doanh, buôn bán. Còn lại 16 tuyến được làm nơi giữ xe có thu tiền.

Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Vũ Nguyễn Quang Vinh cho biết, chưa có tuyến đường nào ở quận chính thức cho thuê vỉa hè, lòng đường. Quận 1 hiện đang tiếp nhận đăng ký sử dụng và đóng phí từ phía người dân.

Theo ông Vinh, việc vỉa hè, lòng đường nào cho thuê đã được lấy ý kiến người dân khu vực đó để thống nhất trong quá trình triển khai. Trong đó, Quận 1 ưu tiên cho nhà mặt tiền thuê để tránh xung đột.

Đường Chu Văn An (đoạn từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An) - khu vực 2, có mức thu phí từ 30.000 - 70.000 đồng/m2/tháng.  Ảnh: Phương Ngân
Đường Chu Văn An (đoạn từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An) - khu vực 2, có mức thu phí từ 30.000 - 70.000 đồng/m2/tháng. Ảnh: Phương Ngân

Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM) cho biết, TPHCM sẽ không triển khai đại trà thu phí vỉa hè mà chọn một số tuyến để thí điểm, bám sát quy định mới về quản lý, sử dụng một phần lòng đường, hè phố. Quá trình thu sẽ dựa trên đồng thuận giữa người thuê và chủ nhà, tránh mâu thuẫn lợi ích.

Theo Tiến sĩ Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường TPHCM, lợi ích giữa chủ nhà mặt tiền và người thuê vỉa hè cần được quan tâm vì dễ xảy ra mâu thuẫn nếu không xem xét thấu đáo. Đây là vấn đề không thể bỏ qua khi ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng vỉa hè để thu phí.

Ông Thuận dẫn chứng, nhiều hộ có mặt tiền nhà trên tuyến đường có vỉa hè rộng nhưng không có nhu cầu cho thuê, nếu nhà nước cho thuê vỉa hè trước mặt tiền nhà sẽ làm ảnh hưởng không gian sống, giá trị cũng như mỹ quan khu vực.

"Khi triển khai, ngoài việc lấy ý kiến chủ nhà mặt tiền thì hãy thí điểm trước một số tuyến, đánh giá, rút kinh nghiệm, sau đó mới áp dụng đại trà" - ông Phạm Viết Thuận nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM bắt đầu cho người dân đăng ký thuê vỉa hè để kinh doanh, giữ xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2024, TPHCM chính thức thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè với mức 20.000 - 350.000 đồng/m2. Một số quận đã bắt đầu kẻ vạch vỉa hè, cho người dân đăng ký sử dụng và đóng phí.

Vỉa hè chuẩn bị cho thuê ở TPHCM, nhiều nơi xuống cấp, bị lấn chiếm

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Gần 900 tuyến đường sẽ được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh... có thu phí từ ngày 1.1.2024. Hiện một số nơi đã được kẻ vạch, trong khi đó, một số tuyến đường có vỉa hè đang xuống cấp.

TPHCM có gần 900 tuyến đường được phép cho thuê lòng đường, vỉa hè

MINH QUÂN |

TPHCM – Sở GTVT TPHCM công bố danh sách gần 900 tuyến đường được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh... có thu phí với mức 20.000-350.000 đồng mỗi m2.

Kỷ luật, khai trừ Đảng cán bộ tuần qua ở Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tuyên Quang

PHẠM ĐÔNG |

Khai trừ Đảng, cảnh cáo hàng loạt cán bộ ở Lâm Đồng; kỷ luật nhiều cán bộ, công chức liên quan đến sai phạm tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận); kỷ luật cảnh cáo cô giáo bị học sinh nhốt; cảnh cáo phó chủ tịch xã nhận tiền trái quy định... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 1.1 - 5.1).

Phạm Thị Hồng Lệ - cô gái nhỏ bé đã chia tay Đội tuyển điền kinh quốc gia

HOÀI VIỆT |

Cô gái nhỏ nhắn người Bình Định - Phạm Thị Hồng Lệ đã chính thức chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam từ năm 2024.

Ngao ngán những cây cột điện giữa đường tại Hạ Long, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được thi công xong nhưng người dân vẫn ngao ngán bởi những cây cột điện nằm chình ình giữa đường chưa được di chuyển.

Hàng loạt chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết

KHÁNH AN |

Khi Tết đã cận kề, thời điểm cuối năm âm lịch cũng là thời điểm nở rộ các chiêu lừa đảo với hình thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Vừa sửa xong Nghị định 80 về xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng nghị định mới

Anh Tuấn |

Gần 2 tháng sau khi ban hành Nghị định 80 về quản lý xăng dầu, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị các Sở Công Thương địa phương góp ý để xây dựng nghị định mới.

TPHCM bắt đầu cho người dân đăng ký thuê vỉa hè để kinh doanh, giữ xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2024, TPHCM chính thức thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè với mức 20.000 - 350.000 đồng/m2. Một số quận đã bắt đầu kẻ vạch vỉa hè, cho người dân đăng ký sử dụng và đóng phí.

Vỉa hè chuẩn bị cho thuê ở TPHCM, nhiều nơi xuống cấp, bị lấn chiếm

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Gần 900 tuyến đường sẽ được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh... có thu phí từ ngày 1.1.2024. Hiện một số nơi đã được kẻ vạch, trong khi đó, một số tuyến đường có vỉa hè đang xuống cấp.

TPHCM có gần 900 tuyến đường được phép cho thuê lòng đường, vỉa hè

MINH QUÂN |

TPHCM – Sở GTVT TPHCM công bố danh sách gần 900 tuyến đường được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh... có thu phí với mức 20.000-350.000 đồng mỗi m2.