Chủ động phòng, chống thiên tai ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 13.7, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ban hành chỉ thị truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo chỉ thị, để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành TP, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương ; triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, bị ngập sâu khi triều cường dâng cao. Ảnh: Tạ Quang
Đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, bị ngập sâu khi triều cường dâng cao. Ảnh: Tạ Quang

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; rà soát quy chế hoạt động và triển khai thực hiện một cách đầy đủ, trách nhiệm, hiệu quả.

Chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại.

Mực nước dâng cao khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Tạ Quang.
Mực nước dâng cao khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Tạ Quang.

Ngoài ra, cần kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; đặc biệt là hệ thống đê điều, công trình phòng chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc,...

Song, xác định các trọng điểm xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn (đặc biệt là sạt lở bờ sông, kênh rạch), tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đối với các công trình đang thi công, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn.

Rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại các khu vực dân cư có nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra các tình huống thiên tại như: Bão, mưa lũ lớn, ngập lụt, sạt lở đất...

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu nuôi thủy sản trên sông. Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đảm bảo hiệu quả và bền vững.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, giao thông trọng điểm

PHONG LINH |

Cần Thơ đang "dồn lực" thực hiện các dự án cao tốc, công trình trọng điểm. Dù có những tín hiệu tích cực trong việc giải phóng mặt bằng nhưng địa phương xác định giai đoạn hiện tại vẫn phải "chạy nước rút".

Tuyến đường 3,9 km hơn 100 tỉ đồng thi công gần 5 năm chưa xong ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công trình tuyến đường lộ hậu kênh Thạnh Đông nối Mù U - Bến Bạ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ dài 3,9 km được đầu tư hơn 105 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn nằm “bất động” gần 5 năm.

Phát hiện, cất bốc 14 hài cốt liệt sĩ ở một trường mầm non tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 bộ hài cốt liệt sĩ, một số di vật như cúc áo, dây dù, tăng võng, đầu đạn, dây thắt lưng bộ đội, xương vụn, răng,…đã được phát hiện ở độ sâu cách mặt đất từ 1,7 đến 2m tại huyện Phong Điền.

Tin 20h: Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 15.7 - Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7; Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu; Nhà tập thể cũ Hà Nội có giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp; Sai lầm khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023;...

Đoạn đê chống lũ Âu Cơ thi công chậm tiến độ, người dân gặp phiền toái

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Dự án mở rộng đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ) thi công chậm tiến độ, công trường ngổn ngang, mặt đê nức toác. Điều này không chỉ gây phiền toái cho cuộc sống của người dân xung quanh mà còn có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Hà Nội có những chiều hoàng hôn đẹp nao lòng

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhưng cũng bởi vậy mà vào cuối giờ chiều, cảnh hoàng hôn lại đẹp hơn bao giờ hết.

Làm rõ video vụ bệnh nhân viêm ruột thừa nhưng bị cắt bỏ buồng trứng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.7, trên mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh người nhà kéo đến một bệnh viện ở Bình Dương yêu cầu giải quyết việc bệnh nhân bị đau ruột thừa nhưng lại bị cắt buồng trứng.

Cảnh sát đón lõng, khống chế kẻ giết người khi nghi phạm đang lái ôtô trên đường bỏ trốn

Việt Dũng |

Sau khi nhận được mệnh lệnh về bắt giữ nghi phạm giết người đang trên đường bỏ trốn, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Đồng Nai đã bắt giữ, tóm gọn tên này.

Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, giao thông trọng điểm

PHONG LINH |

Cần Thơ đang "dồn lực" thực hiện các dự án cao tốc, công trình trọng điểm. Dù có những tín hiệu tích cực trong việc giải phóng mặt bằng nhưng địa phương xác định giai đoạn hiện tại vẫn phải "chạy nước rút".

Tuyến đường 3,9 km hơn 100 tỉ đồng thi công gần 5 năm chưa xong ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công trình tuyến đường lộ hậu kênh Thạnh Đông nối Mù U - Bến Bạ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ dài 3,9 km được đầu tư hơn 105 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn nằm “bất động” gần 5 năm.

Phát hiện, cất bốc 14 hài cốt liệt sĩ ở một trường mầm non tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 bộ hài cốt liệt sĩ, một số di vật như cúc áo, dây dù, tăng võng, đầu đạn, dây thắt lưng bộ đội, xương vụn, răng,…đã được phát hiện ở độ sâu cách mặt đất từ 1,7 đến 2m tại huyện Phong Điền.