Chi tiết các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2023

Vân Trang |

Báo Lao Động cập nhật các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2023 tại các tỉnh thành phố.

Thừa Thiên - Huế

UBND TP.Huế cho biết, chương trình nghệ thuật Countdown - Chào năm mới 2023 sẽ được diễn ra từ 19h ngày 31.12.2022 đến 0h20 ngày 1.1.2023 tại ngã 6 Hùng Vương, TP.Huế. Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp khép lại chuỗi sự kiện lễ hội Festival Huế 2022, chào đón Festival Huế 2023.

Ngoài các chương trình đặc sắc, TP.Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại sự kiện Countdown - Chào năm mới 2023.

Thành phố Hồ Chí Minh

Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút tại 2 địa điểm là công viên Văn hóa Đầm Sen (bắn tầm thấp) và đầu đường hầm sông Sài Gòn (bắn tầm cao).

Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức sự kiện countdown đếm ngược chào đón năm mới 2023 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn đường Ngô Đức Kế với Nguyễn Thiệp) và đường Lê Duẩn (từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur).

Người dân tại Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 9 cũng có thể ngắm nhìn được khung cảnh lung linh này.

Thành phố Đà Nẵng

Năm nay, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa Tết dương lịch 2023 tại Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và Cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Thành phố Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đồng ý cho tỉnh tổ chức một điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2023.

Thay vì tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường 2/4 như mọi năm, dịp Tết Dương lịch năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã lựa chọn bắn pháo hoa tầm thấp với thời gian 15 phút.

Địa điểm bắn pháo hoa ở xà lan trên biển cách phía tây đảo Hòn Tre 500 m thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang.

Tỉnh Lâm Đồng

Đà Lạt (Lâm Đồng) năm nay có 2 đợt bắn pháo hoa. Các màn bắn pháo hoa được tổ chức tại Quảng Trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Lịch bắn pháo hoa tại Đà Lạt  trong chương trình Chào năm mới 2023 thực hiện vào lúc 0h00 ngày 1.1.2023. Thời gian bắn kéo dài 15 phút và được bắn ở tầm thấp.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Cafe chiều thứ 7: Ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại?

NHÓM PV |

Về ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại luôn là chủ đề bàn luận nóng của nhiều gia đình trong những ngày cuối năm. Chủ yếu trong câu chuyện này, đối tượng chịu thiệt thòi hơn cả là những người phụ nữ, nên đôi khi họ sẽ than vãn nhiều hơn nhưng cũng rất chính đáng.

Học sinh Hà Nội thu gom rác, xây dựng cộng đồng xanh

Trà My |

Các học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có ý tưởng tổ chức các hoạt động đổi giấy, chai nhựa, pin cũ lấy đồ handmade, những chiếc túi vải và cây xanh...

Ngành giáo dục và đào tạo - một năm nhìn lại

Vân Trang |

Năm 2022 là năm học ghi dấu sự nỗ lực của toàn ngành, khi vừa chống dịch vừa kiên quyết mở trường học trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. Cùng Báo Lao Động nhìn lại những sự kiện giáo dục nổi bật trong năm qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cafe chiều thứ 7: Ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại?

NHÓM PV |

Về ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại luôn là chủ đề bàn luận nóng của nhiều gia đình trong những ngày cuối năm. Chủ yếu trong câu chuyện này, đối tượng chịu thiệt thòi hơn cả là những người phụ nữ, nên đôi khi họ sẽ than vãn nhiều hơn nhưng cũng rất chính đáng.

Học sinh Hà Nội thu gom rác, xây dựng cộng đồng xanh

Trà My |

Các học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có ý tưởng tổ chức các hoạt động đổi giấy, chai nhựa, pin cũ lấy đồ handmade, những chiếc túi vải và cây xanh...

Ngành giáo dục và đào tạo - một năm nhìn lại

Vân Trang |

Năm 2022 là năm học ghi dấu sự nỗ lực của toàn ngành, khi vừa chống dịch vừa kiên quyết mở trường học trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. Cùng Báo Lao Động nhìn lại những sự kiện giáo dục nổi bật trong năm qua.