Ghi nhận của phóng viên vào ngày 10.6, công trình cầu đi bộ bắc qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã hoàn thành. Hai đầu cầu được xây bậc tam cấp lên xuống, mặt cầu ốp gạch cùng hệ thống lan can bảo vệ, đèn chiếu sáng đã lắp đặt hoàn chỉnh.
![Công trình cầu đi bộ bắt qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã hoàn thành. Ảnh: Ảnh: Anh Tú](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/10/1351274/Cau-Bo-Hanh-2.jpg)
Tuy nhiên, hiện hai bên đầu cầu vẫn còn rào chắn, chưa đi vào hoạt động. Chị Nguyễn Thanh Thảo (ngụ Quận 1) thường xuyên đưa con ra bờ kênh tập thể dục cho hay: “Tôi thấy cầu này xong nhiều ngày nay rồi nhưng người dân vẫn chưa được đi lại, không rõ vì lí do gì. Tôi mong cầu đi bộ này sớm được đưa vào khai thác để người dân có thể đi qua lại giữa 2 bờ kênh, rút ngắn thời gian hơn”.
![Hai đầu cầu được xây bậc tam cấp dẫn lối đi lên, mặt cầu ốp gạch cùng hệ thống lan can bảo vệ, đèn chiếu sáng đã lắp đặt hoàn chỉnh. Ảnh: Anh Tú](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/10/1351274/Cau-3.jpg)
![Hiện hai bên đầu cầu vẫn còn rào chắn, chưa đi vào hoạt động. Ảnh: Anh Tú](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/10/1351274/Cau-4.jpg)
Cầu dài 100 m, rộng 3 m, gồm 3 nhịp bằng bê tông cốt thép, kinh phí xây dựng khoảng 10 tỉ đồng, kết nối tuyến đường Trường Sa (quận Bình Thạnh) với Hoàng Sa (Quận 1).
![Cầu dài 100 m, rộng 3 m, gồm 3 nhịp bằng cốt thép bê tông, kinh phí xây dựng khoảng 10 tỉ đồng. Ảnh: Anh Tú](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/10/1351274/Cau-2.jpg)
Đây là công trình thuộc dự án cáp ngầm 220kV Tao Đàn - Tân Cảng, do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) được giao đại diện chủ đầu tư, quản lý dự án.
Ông Bùi Quang Thành - Phó Giám đốc SPMB cho biết, công trình đã hoàn thành thi công được hơn 1 tuần nay và đang chờ làm thủ tục nghiệm thu.
Hiện công trình đã hoàn thành và do chưa lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo phía dưới dạ cầu đi bộ giúp an toàn cho phương tiện thủy di chuyển trên kênh nên chưa thể đưa vào phục vụ người dân.
“Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ triển khai và dự kiến hoàn thành trong khoảng 10 ngày tới. Sau đó, công trình sẽ nghiệm thu để đưa vào khai thác, phục vụ người dân", ông Thành nói.
![Hiện công trình đã hoàn thành và do chưa lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo phía dưới dạ cầu đi bộ giúp an toàn cho phương tiện di chuyển trên kênh nên chưa thể đưa vào phục vụ người dân.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/10/1351274/Cau-Bo-Hanh-3.jpg)
Sau khi hoàn thiện, người dân hai quận Bình Thạnh và Quận 1 có thể dễ dàng di chuyển qua cầu đi bộ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, không phải đi vòng về cầu Điện Biên Phủ hay cầu Thị Nghè như hiện nay.
![Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhìn từ trên cao. Ảnh: Anh Tú](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/10/1351274/Nhieu-Loc.jpg)
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dài gần 10 km, chảy qua các Quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, đổ ra sông Sài Gòn. Hơn 30 năm trước, con kênh ô nhiễm nặng, hai bên bờ nhà cửa lụp xụp, cỏ rác um tùm.
Đến năm 2002, TPHCM triển khai dự án cải tạo tổng vốn đầu tư hơn 8.600 tỉ đồng hồi sinh dòng kênh. Năm 2012 dự án hoàn thành biến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trở thành tuyến kênh đẹp nhất TPHCM.