Cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Dự báo cao điểm hè, kẹt xe từ Thứ 5 đến ...Chủ nhật

M.Q |

Gần đây, nhiều người đi trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) đã phải phát khóc khi liên tục gặp tình trạng ùn ứ kéo dài.

Nhiều người than phiền trước đây chỉ xảy ra kẹt xe vào những ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, nay kẹt xe lan rộng thêm ngày thứ sáu do người dân TPHCM và các tỉnh miền Tây đi du lịch về Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng nhiều trong dịp hè 2019.

Một cán bộ của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị quản lý đường cao tốc này, dự báo vào cao điểm hè năm 2019, kẹt xe có thể kéo dài từ Thứ năm đến... Chủ nhật.

Số lượng xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tăng đột biến dịp hè nên kẹt xe ngày càng nhiều hơn.  Ảnh: Tuấn Kiệt
Số lượng xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tăng đột biến dịp hè nên kẹt xe ngày càng nhiều hơn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Chị Ngọc Mai (nhà ở Vũng Tàu) cho biết trước đây, chị đi xe khách từ TPHCM về Vũng Tàu mất khoảng gần 2 tiếng (tính cả thời gian xe dừng đón khách trên đường).

Thế nhưng gần đây, xe chạy nhanh nhất cũng phải mất hơn 2 tiếng rưỡi, nếu đi vào khung giờ cao điểm buổi chiều hay vào các ngày lễ còn tốn thời gian hơn.

Tương tự, anh N.Sơn (H.Nhà Bè, TPHCM) trước đây thường đưa gia đình xuống Vũng Tàu chơi cuối tuần phản ánh đã rất nhiều lần gia đình anh phải chịu cảnh “chôn chân” trên đường cao tốc, đặc biệt là đoạn qua nút giao An Phú.

“Chiều từ Vũng Tàu về TPHCM có hôm xe cộ nối đuôi nhau cả chục ki lô mét, đi mất 3 - 4 giờ đồng hồ mới về tới thành phố. Cho đi 120 km/giờ nhưng thực tế nào có đi được đến 20 km/giờ. Đường cao tốc mà xe cộ nhích từng bước, cũng kẹt không khác gì đường quốc lộ” - anh Sơn - bức xúc.

Gần đây nhất, sáng 28.6, giao thông hướng từ TPHCM đi Đồng Nai đã bị ùn tắc hơn 4 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe bồn với xe đầu kéo container trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Xe cộ dồn ứ, xếp hàng nhích từng mét kéo dài nhiều cây số. Do kẹt xe nên nhiều hành khách, tài xế phải xuống đường tản bộ.

Cảnh báo nguy cơ kẹt xe trong dịp hè 2019 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.  Ảnh: Tuấn Kiệt
Cảnh báo nguy cơ kẹt xe trong dịp hè 2019 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo VEC E, từ khi chính thức đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện lựa chọn đường cao tốc HLD làm lộ trình di chuyển đang tăng lên từng ngày.

Thống kê trong năm 2015, cao tốc HLD đã phục vụ gần 10 triệu lượt phương tiện lưu thông an toàn và chỉ sau 3 năm, lượng phương tiện đã đạt mốc gần 15 triệu lượt, tăng 50%.

Trong quý I.2019, tuyến cao tốc này đã phục vụ hơn 4 triệu lượt xe, tăng hơn khoảng 14% so với cùng kỳ 2018. Riêng những tuần đầu của dịp cao điểm hè, lưu lượng phương tiện tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Theo ghi nhận, lượng xe tập trung chủ yếu trên đoạn tuyến TPHCM - Long Thành và ngược lại.

Lưu lượng xe đông theo từng đợt, đặc biệt trong khung giờ cao điểm, cộng thêm một số yếu tố khách quan (phương tiện có tải trọng lớn di chuyển qua khu vực trạm Long Phước và cầu Long Thành có tốc độ chậm) dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông, gây bức xúc và ảnh hưởng đến di chuyển của người dân.

Đơn vị quản lý thu phí đường cao tốc cho biết với lưu lượng xe tăng đột biến dịp hè 2019 kèm theo sự cố va chạm, tai nạn nên nguy cơ ùn tắc giao thông trong các khung giờ cao điểm còn tăng cao.

Vì vậy, VEC E đề nghị các chủ phương tiện nên lựa chọn lộ trình trong các giờ phù hợp để tránh bị kẹt xe trên đường cao tốc.

Về lâu dài, đại diện VEC E cho rằng phải đầu tư giai đoạn 2 dự án đường cao tốc HLD, đặc biệt xây dựng mới cầu Long Thành 2; thực hiện dự án xây dựng hoàn thiện nút giao An Phú, đường vành đai 2 TPHCM.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Công an trả lại hơn 1,7 tỉ đồng tang vật vụ cướp Trạm thu phí cao tốc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.4, thông tin từ CA tỉnh Đồng Nai cho biết: Liên quan đến vụ cướp tại Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao số tiền hơn 1,7 tỉ đồng cho đại diện Trạm thu phí Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Đây là số tiền cơ quan công an thu giữ sau khi điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây: Công an đã thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Sau khi bắt hai đối tượng Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê ở Tiền Giang) Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) là nghi can đã dùng súng và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cướp hơn 2,2 tỷ đồng vào sáng 7.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và đã thu được một số vật chứng quan trọng nhằm phục vụ cho công tác điều tra. 

Tầm nhìn quy hoạch ngắn hạn

MINH QUÂN |

Đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) đã khuyến cáo tài xế chọn các cung đường khác phù hợp thay cho tuyến cao tốc, nhất là các ngày cuối tuần. Lý do vì hiện nay lượng xe quá đông khiến cao tốc thường xuyên bị ùn ứ. Thật khó tin khi cao tốc đầu tư hàng chục nghìn tỉ mới sử dụng 3 năm mà lại có khuyến cáo như vậy.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Công an trả lại hơn 1,7 tỉ đồng tang vật vụ cướp Trạm thu phí cao tốc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.4, thông tin từ CA tỉnh Đồng Nai cho biết: Liên quan đến vụ cướp tại Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao số tiền hơn 1,7 tỉ đồng cho đại diện Trạm thu phí Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Đây là số tiền cơ quan công an thu giữ sau khi điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây: Công an đã thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Sau khi bắt hai đối tượng Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê ở Tiền Giang) Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) là nghi can đã dùng súng và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cướp hơn 2,2 tỷ đồng vào sáng 7.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và đã thu được một số vật chứng quan trọng nhằm phục vụ cho công tác điều tra. 

Tầm nhìn quy hoạch ngắn hạn

MINH QUÂN |

Đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) đã khuyến cáo tài xế chọn các cung đường khác phù hợp thay cho tuyến cao tốc, nhất là các ngày cuối tuần. Lý do vì hiện nay lượng xe quá đông khiến cao tốc thường xuyên bị ùn ứ. Thật khó tin khi cao tốc đầu tư hàng chục nghìn tỉ mới sử dụng 3 năm mà lại có khuyến cáo như vậy.