Cảnh báo nguy cơ tiêu thụ thịt động vật hoang dã dịp Tết Nguyên đán

Lâm Điền |

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) cảnh báo nguy cơ tiêu thụ thịt động vật hoang dã dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 21.12, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) chính thức khởi động chiến dịch truyền thông giảm nhu cầu tiêu thụ thịt động vật hoang dã nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các nguy cơ liên quan.

Đây là nội dung trong Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học, do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ, và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) thực hiện.

Ngưng tiêu thụ thịt động vật hoang dã ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Ảnh: WWF Việt Nam.
Ngưng tiêu thụ thịt động vật hoang dã ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Ảnh: WWF Việt Nam

Với thông điệp “Thịt rừng kề miệng, nguy cơ chực chờ”, chiến dịch nêu bật 3 nguy cơ chính gắn liền với hành vi tiêu thụ thịt động vật hoang dã, bao gồm: Nguy cơ sức khỏe cộng đồng; nguy cơ vi phạm pháp luật trong nước, quốc tế và nguy cơ tác động tiêu cực tới thiên nhiên.

Chiến dịch được triển khai từ hôm nay và xuyên suốt dịp Tết Quý Mão 2023 với nhiều hoạt động truyền thông trực tuyến và tại nhiều địa phương có điện tích rừng lớn như Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng….

Theo các đánh giá quốc tế, quần thể động vật hoang dã của Việt Nam đang suy giảm ở mức báo động, phần lớn là do nhu cầu thịt rừng và kết quả của nạn săn, bắt bẫy trái phép. Và Việt Nam là một trong số các nước Châu Á sử dụng thịt và các sản phẩm khác từ thú rừng làm thực phẩm và thuốc chữa bệnh trong suốt nhiều thế hệ.

Nhu cầu liên tục đối với các sản phẩm này dẫn đến tình trạng sụt giảm nghiêm trọng quần thể các loài trong tự nhiên tại Việt Nam, đồng thời tạo áp lực đến quần thể động vật hoang dã ở các nước láng giềng. Nhu cầu này đặc biệt tăng cao trong các dịp lễ quan trọng, trong đó có cuối năm và Tết Nguyên đán.

Khảo sát về tiêu thụ thịt động vật hoang dã do WWF-Việt Nam thực hiện năm 2021 cho thấy, điểm đến của 90% thú rừng bị săn bắt trái phép chính là các nhà hàng và các kênh tiêu thụ khác ở khu vực thành thị. Chỉ có 10% được tiêu thụ bởi những cá nhân sống gần khu vực săn, bẫy.

Trước đó, ngày 13.6.2022, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) khởi động “Dự án bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp” nhằm hỗ trợ Việt Nam kiểm soát tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép đang diễn ra ngày một nghiêm trọng. Dự án được thực hiện trong 5 năm nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo của Việt Nam trong công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã thông qua thúc đẩy cam kết của các lãnh đạo cấp trung ương và địa phương, cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật và giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Động vật hoang dã ở Quảng Nam bị giết thịt, cấp đông để bán trong dịp Tết

VIÊN NGUYỄN |

Hai phụ nữ ở Quảng Nam thu mua, tàng trữ trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn vừa bị Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) phát hiện.

Đề xuất ban hành danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại

Kim Nhung |

Nhằm giải quyết lỗ hổng trong công tác quản lý hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam hiện nay, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã có đề xuất ban hành danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại.

Bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới

Chiến Khu |

An Giang – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Động vật hoang dã ở Quảng Nam bị giết thịt, cấp đông để bán trong dịp Tết

VIÊN NGUYỄN |

Hai phụ nữ ở Quảng Nam thu mua, tàng trữ trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn vừa bị Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) phát hiện.

Đề xuất ban hành danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại

Kim Nhung |

Nhằm giải quyết lỗ hổng trong công tác quản lý hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam hiện nay, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã có đề xuất ban hành danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại.

Bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới

Chiến Khu |

An Giang – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới.